Hạng B2
18/12/18
396
235
78
25
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ôtô. Theo đó, bộ trưởng chỉ được sử dụng thường xuyên một oto với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng/xe trong thời gian công tác.

Từ ngày 25/2/2019 Bộ trưởng chỉ được đi ôtô công với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng

Theo nghị định chức danh được sử dụng một xe oto, kể cả kì nghỉ không quy định mức giá là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.
Nghị định cũng quy định, các chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng/xe trong thời gian công tác gồm:
- Trưởng ban của Đảng ở trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng các đoàn thể ở trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên.

Từ ngày 25/2/2019 Bộ trưởng chỉ được đi ôtô công với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng

- Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trừ thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
- Các chức danh sau đây của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh: Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách.
Nghị định 04/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/2/2019.
Các bác nghỉ nhà nước nói được có làm được không?
 

Attachments

Tập Lái
12/11/15
43
2
15
42
nói công văn là thế nhưng biết được các ông đây đi xe j nào
 
10/11/16
1.100
847
113
34
Quận 2
dieppham.net
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ôtô. Theo đó, bộ trưởng chỉ được sử dụng thường xuyên một oto với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng/xe trong thời gian công tác.

View attachment 1826599
Theo nghị định chức danh được sử dụng một xe oto, kể cả kì nghỉ không quy định mức giá là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.
Nghị định cũng quy định, các chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng/xe trong thời gian công tác gồm:
- Trưởng ban của Đảng ở trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng các đoàn thể ở trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên.

View attachment 1826598
- Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trừ thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
- Các chức danh sau đây của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh: Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách.
Nghị định 04/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/2/2019.
Các bác nghỉ nhà nước nói được có làm được không?
Chỉ là làm cho có thôi, vài hôm lại đâu vào đấy ^^
 
Hạng C
11/7/06
732
9.536
93
Mỗi ông lên sếp biếu luôn 1 tỷ tự mua xe tự chạy cho xong, tất cả đều vui. Mỗi năm 1 cái xe chức danh này tiêu ko biết bao nhiêu tiền từ tiền trả lương lái xe, xăng xe , sửa chửa mà chỉ dc tầm 10 năm lại đổi xe, lái xe thì ăn cắp thêm tiền xăng tiền sửa, lãnh đạo thì ăn cắp sử dụng sai mục đích