Hạng B2
23/5/12
441
0
0
Hiện nay dưới bóng chiếc ô khổng lồ của mình Volkswagen đã có 3 thương hiệu xe siêu tốc độ gồm có Porsche, Lamborghini, và Bugatti, liệu còn chỗ thêm một thương hiệu nữa không?

Sau khi mua Porsche, VW nhà sản xuất ô tô khổng lồ của nước Đức mới đây chính thức mua thêm phân xưởng thử nghiệm tốc độ cao Nardo ở Ý. VW cũng đã mua được công ty thiết kế Italdesign Giugiaro, trong đó đứng đầu là nhà thiết kế nổi tiếng Giorgetto Giugiaro người đã tạo ra hàng lọat mẫu siêu xe. Gần đây, VW cũng đã nắm quyền kiểm soát công ty mô tô Ducati. Những báo cáo mới nhất cho thấy VW có thể mua Lotus.
2012_07_26_Lotus_manufacture.jpg

heo thông tấn xã Reuters, VW đang có kế hoạch mua công ty ô tô Proton, hiện đang thuộc sở hữu của tập đoàn công nghiệp nặng Malaysia DRB-Hicom. Nếu sở hữu Proton, VW sẽ có vị trí vững chắc tại vùng Đông Nam Á. Nhưng theo Reuters, một cách ngẫu nhiên, nhà sản xuất ô tô Malaysia lại nắm cổ phần then chốt trong Lotus. Do vậy, nếu nhà sản xuất ô tô Đức danh tiếng mua Proton thì chắc chắn sẽ sở hữu cổ phần tại Lotus.


Người ta vẫn chưa biết Volkswagen sẽ có kế họach phát triển Lotus ra sao. Sẽ phát triển thêm hay chỉ tập trung vào 3 thương hiệu siêu xe hiện có. Các lập luận từ những nhà phân tích đều cho rằng thương hiệu Lotus vô cùng quý giá đối với VW và Audi, Lotus không chỉ giúp cho VW mở rộng thị phần và nâng cao doanh số; uy tín của thương hiệu siêu xe Anh Quốc sẽ nâng cao hình ảnh của VW và Audi trên trường quốc tế, do vậy, gần như chắc chắn, VW sẽ đầu tư mở rộng sản xuất Lotus.

Nhưng tin tức gần đây cho thấy Lotus đang trong giai đoạn khó khăn về mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu việc sát nhập vào VW thành công, Lotus sẽ được “bơm” thêm ngân quỹ và việc thoát khỏi khỏi khó khăn là điều hiển nhiên.

Hiện nay, cả VW lẫn DRB-Hicom đều chưa tiết lộ tin tức về việc mua bán công ty Proton.
firstlotusexigesrollsofftheproductionline477287_391cd.jpg

Theo Lotus, Exique S là đại diện tiêu biểu cho “tố chất Anh” với trọng lượng khá nhẹ và cảm giác lái tuyệt vời. Mẫu xe đậm chất Anh sở hữu động cơ V6, dung tich 3,5 lít sản sinh 345 mã lực và chỉ nặng khoảng 1.080 kg. Exige S có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,8 giây và từ 0-160 km/h trong 7,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 274 km/h.
Hiện tại tương lai của hãng xe Lotus vẫn còn là dấu chấm hỏi nhưng hi vọng rằng nếu VW thâu tóm nhãn hiệu xe này cũng không làm mất đi chất vốn có của nó