Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.397
17.982
113
Lâm Đồng
Vừa lên chức CEO của Toyota, Koji Sato đã có những nước đi táo bạo và thiết thực để hãng xe Nhật nhanh chóng bắt kịp "làn sóng xe điện" toàn cầu. Ông dự định sẽ ra mắt 10 mẫu xe điện mới vào năm 2026, và đạt doanh số bán hàng năm là 1,5 triệu xe điện vào thời điểm này.

Vừa đổi CEO, Toyota lên kế hoạch ra mắt 10 mẫu xe điện mới


Ông Akio Toyoda, cháu nội của người sáng lập hãng xe Nhật Bản, đã rời bỏ hai vị trí điều hành cao nhất ở tập đoàn ô tô số 1 thế giới hiện nay là Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành. Người thay thế là một gương mặt trẻ trung hơn nhiều, Koji Sato, đang nắm quyền cao nhất với thương hiệu hạng sang Lexus.

Khác với người tiện nhiệm Akio khá trung thành với xe xăng dầu và hybrid, CEO mới của Toyota là một người "hướng về điện" hơn. Koji Sato - trong bài phát biểu trước công chúng đầu tiên trong vai trò của mình - đã cam kết theo đuổi điện khí hóa “một cách thiết thực”.

Sato chia sẻ với Nikkei Asia: “Chúng tôi sẽ thực hiện triệt để việc điện khí hóa có thể thực hiện ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ tiến tới một cách thiết thực với điện khí hóa để cắt giảm CO2”.

Vừa đổi CEO, Toyota lên kế hoạch ra mắt 10 mẫu xe điện mới


Theo phó chủ tịch Toyota Hiroki Nakajima, Toyota sẽ ra mắt 10 mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện mới vào năm 2026, góp phần đạt doanh số bán hàng năm là 1,5 triệu xe.

Nakajima cho biết thêm, Toyota cũng sẽ thành lập một đơn vị đặc biệt để phát triển xe điện thế hệ mới và đơn vị này sẽ do 1 lãnh đạo có “toàn quyền” quản lý. Người này sẽ phụ trách tất cả các khía cạnh từ phát triển, sản xuất đến kinh doanh. Cái tên của nhân vật này sẽ được công bố chi tiết vào tháng tới.

Năm ngoái, Toyota tiếp tục là thương hiệu xe bán chạy nhất thế giới năm 2022 với hơn 10 triệu xe bán ra. Tuy nhiên trong số đó chỉ có 21.650 xe chạy điện pin, chiếm 0,3% thị trường.

Ở chiều ngược lại, Tesla đã bán được 1,27 triệu xe điện và do đó giữ vị trí hãng xe điện bán chạy nhất thế giới trong khi BYD đứng thứ hai với 810.600 chiếc được bán ra.

Vừa đổi CEO, Toyota lên kế hoạch ra mắt 10 mẫu xe điện mới


Toyota đã xác định họ “còn nhiều cơ hội để cải thiện” thông qua việc phát triển bZ4X chạy bằng điện pin. Nhờ mẫu xe này mà hãng đã học hỏi được nhiều, bao gồm hiệu suất, cảm giác lái và pin. Ngoài ra, họ cũng cảm thấy phải cân nhắc lại cách thức vận hành kinh doanh xe điện.

Ông Sato cho biết vào tháng 2 năm nay Lexus sẽ hé lộ thế hệ xe chạy điện pin thế hệ tiếp theo. Hãng cũng sẽ giới thiệu thêm 2 mẫu xe điện nữa vào năm sau tại thị trường Trung Quốc.

Nếu theo đúng kế hoạch, Toyota dự kiến sẽ đạt doanh số 3,5 triệu xe điện vào năm 2030.

Vừa đổi CEO, Toyota lên kế hoạch ra mắt 10 mẫu xe điện mới


Xem thêm:
 
Hạng C
5/2/05
897
2.337
93
Không có cách nào nhà Toy bán được 3.5tr chiếc xe điện hoặc hydro vào năm 2030. Từ giờ tới thời điểm đó còn 6 năm rưỡi nữa. Mỗi năm Toy phải bán được 500k xe, và năm sau nhiều hơn năm trước 500k xe.

Tesla thần thánh, sở hữu chuỗi cung ứng từ pin đến chip mà còn ko làm được, thì Toy ko có cách gì làm được. Kể cả Toy lấy toàn bộ xe của BYD đóng mác Toy thì cũng ko đạt được sản lượng đó!!!

Có cảm giác tất cả các ông làm xe điện đều đang hút cần phê thuốc, chém gió nhàu (hoặc bệnh nghề nghiệp do tiếp xúc nhiều với hóa chất pin). Từ ông thần tesla đến ông V lính mới tò te, giờ đến ô nhật chúa bảo thủ cũng lao vào chém.
 
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Không có cách nào nhà Toy bán được 3.5tr chiếc xe điện hoặc hydro vào năm 2030. Từ giờ tới thời điểm đó còn 6 năm rưỡi nữa. Mỗi năm Toy phải bán được 500k xe, và năm sau nhiều hơn năm trước 500k xe.

Tesla thần thánh, sở hữu chuỗi cung ứng từ pin đến chip mà còn ko làm được, thì Toy ko có cách gì làm được. Kể cả Toy lấy toàn bộ xe của BYD đóng mác Toy thì cũng ko đạt được sản lượng đó!!!

Có cảm giác tất cả các ông làm xe điện đều đang hút cần phê thuốc, chém gió nhàu (hoặc bệnh nghề nghiệp do tiếp xúc nhiều với hóa chất pin). Từ ông thần tesla đến ông V lính mới tò te, giờ đến ô nhật chúa bảo thủ cũng lao vào chém.
Chém gió có mất gì đâu. Uốn ba tấc lưỡi mà cũng có thằng lao vào ủng hộ thì tội hì không làm. Còn mục tiêu thì có khi nó mục và tiêu luôn cũng không chừng.
 
Hạng C
10/2/09
833
1.075
93
Cái thị trường khủng nhất là thị trường TQ nhưng chả ai bán đc thì thua, xe điện này chắc lại mấy bố TQ đánh bật hết xe Nhật, Hàn.
 
Hạng D
9/7/09
1.754
962
113
Hy vọng sếp mới của Toy làm được. Đến 2030 còn 7,5 năm nữa mới bán được 3,5 triệu xe điện/năm mà!

Nhưng em đang xài xe xăng mới mua năm 2023 thì đến lúc đó vẫn chưa cần đổi xe điện :).
 
Hạng B2
12/5/17
287
132
43
36
Không có cách nào nhà Toy bán được 3.5tr chiếc xe điện hoặc hydro vào năm 2030. Từ giờ tới thời điểm đó còn 6 năm rưỡi nữa. Mỗi năm Toy phải bán được 500k xe, và năm sau nhiều hơn năm trước 500k xe.

Tesla thần thánh, sở hữu chuỗi cung ứng từ pin đến chip mà còn ko làm được, thì Toy ko có cách gì làm được. Kể cả Toy lấy toàn bộ xe của BYD đóng mác Toy thì cũng ko đạt được sản lượng đó!!!

Có cảm giác tất cả các ông làm xe điện đều đang hút cần phê thuốc, chém gió nhàu (hoặc bệnh nghề nghiệp do tiếp xúc nhiều với hóa chất pin). Từ ông thần tesla đến ông V lính mới tò te, giờ đến ô nhật chúa bảo thủ cũng lao vào chém.
Bạn quá coi thường tiềm lực của Toyota- hãng xe số 1 thế giới: họ có đủ công nghệ, nhà máy, tiền bạc, đại lý… chỉ thiếu mỗi người mua mà thôi. Tesla mới bán được 1,27 triệu xe là do nhu cầu thị trường thấp, giá xe cao, bản thân Tesla cũng chưa đủ nguồn lực sản xuất nhiều hơn do hạn chế về năng lực, vốn,nhân công,đại lý…
 
  • Like
Reactions: tolovitxp
Hạng B2
12/12/11
351
297
63
Cái thị trường khủng nhất là thị trường TQ nhưng chả ai bán đc thì thua, xe điện này chắc lại mấy bố TQ đánh bật hết xe Nhật, Hàn.
vấn đề là ngay cả bản thân bác có dám mua xe điện mác Tàu về đi hàng ngày, chở vợ con không ? hay là vẫn thích xe có thương hiệu Mỹ, Nhật, Âu... mặc dù biết xe điện của tụi Tàu nó phát triển ghê gớm đấy
 
Hạng C
10/2/09
833
1.075
93
vấn đề là ngay cả bản thân bác có dám mua xe điện mác Tàu về đi hàng ngày, chở vợ con không ? hay là vẫn thích xe có thương hiệu Mỹ, Nhật, Âu... mặc dù biết xe điện của tụi Tàu nó phát triển ghê gớm đấy
Giá mà hợp lý chắc cũng mua, chứ giờ mà bác mổ mấy con Vinfast ra thì toàn đồ Tàu chứ gì.