Hạng B2
18/12/18
396
235
78
25
Đoàn người đưa tang cố gắng vẫy cờ, ra hiệu dừng lại, nhưng xe khách vẫn lao nhanh, đâm 7 người tử vong.

Xe khách tông chết 7 người đưa tang: Chiếc xe lao nhanh trong tiếng la hét của đoàn người


5h30 ngày 27/3, khi trời chưa tỏ mặt người, đoàn đưa linh cữu ông Nguyễn Như Trung (63 tuổi) gồm hơn 100 người đi bộ từ thôn Trung Nguyên (xã Trung Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) ra quốc lộ 2C. Từ đó linh cữu được đưa lên ôtô đến đài hóa thân hoàn vũ Thiên Đức (Phú Thọ), cách thôn 50 km.
Trong màn sương sớm, đoàn người đi trong tiếng kèn trống réo rắt. Tới quốc lộ 2C, quan tài của người xấu số vừa được đặt lên ôtô đậu bên kia đường, bất ngờ chiếc xe khách màu đỏ đun lao nhanh ngược chiều vào đoàn người.

Xe khách tông chết 7 người đưa tang: Chiếc xe lao nhanh trong tiếng la hét của đoàn người


Đèn pha xe khách chiếu lóa mắt, những người đi đầu cố gắng hò hét, vẫy cờ ra hiệu. Nhưng xe vẫn lao nhanh và không bấm còi. "Nghe tiếng gào thét, tôi vội chạy bật ra lề đường tránh né. Trong vài giây, cả chục người nằm la liệt trên quốc lộ. Tiếng khóc, hò hét ầm ĩ", anh Nguyễn Văn Vinh (40 tuổi) kể lại.


Đi gần cuối đoàn người, bà Dương Thị Ngọ (70 tuổi) bảo không thể tin trong ít phút mất đi 7 người hàng xóm. "Ngã tư này từng xảy ra một số tai nạn. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như hôm nay. Giầy dép nạn nhân bay tứ tung, người chết thi thể dập nát", bà kể.
Sau tai nạn, xe khách tiếp tục lao nhanh. Nhiều người hò hét, chạy đuổi theo, xe mới dừng lại cách hiện trường 200 m. "Lái xe gần như không hề phanh. Trên xe có khoảng 10 khách, tài xế nói lúc đó không nhìn thấy gì rồi mở cửa bỏ chạy", anh Nguyễn Đức Hùng kể lại.
4 người trong đoàn đưa tang chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng được đi bệnh viện cấp cứu nhưng không quả khỏi. 3 người khác đang nằm bệnh viện, trong đó một người nguy kịch. Họ đều là họ hàng, hàng xóm với nhau.

Xe khách tông chết 7 người đưa tang: Chiếc xe lao nhanh trong tiếng la hét của đoàn người


Đoàn người sau đó phải chia làm hai nhóm, một nhóm tiếp tục đưa thi hài ông Nguyễn Như Trung đi hỏa táng. Một nhóm đưa những người gặp nạn trở về thôn để chuẩn bị lo hậu sự và đưa người bị thương đi cấp cứu.
Ông Bùi Minh Tiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tài xế lái xe khách gây tai nạn là Phan Thanh Phú (sinh năm 1976, trú phường Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội). Đến trình diện công an, Phú khai chiều 26/3 lái xe từ bến xe Điện Biên về tỉnh Vĩnh Phúc. Trên hành trình, tài xế Phú dừng nghỉ hai lần ở tỉnh Sơn La và đổi lái với một tài xế tên Vinh.

Xe khách tông chết 7 người đưa tang: Chiếc xe lao nhanh trong tiếng la hét của đoàn người


Nguyên nhân tai nạn công an đang điều tra. "Bước đầu ghi nhận là thời tiết sương mù, tầm nhìn hạn chế và tài xế không chú ý quan sát", ông Tiến nói.
Tổng cục Đường bộ cho biết, trước thời điểm tai nạn, xe khách duy trì tốc độ 50-60 km/h. Đến 5h36 ngày 27/3, hệ thống giám sát ghi nhận tốc độ bằng 0. Sau khi dừng khoảng 40 giây, xe đột ngột tăng từ 11 km/h lên 67 km/h rồi 78 km/h lúc 5h38 - thời điểm tai nạn. Đoạn quốc lộ 2C, nơi xảy ra tai nạn, không thuộc lộ trình xe được cấp phép chạy.
Nguồn: Vnexpress
 

Attachments