Tập Lái
21/12/06
9
0
0
Xe Zace tự bốc cháy: Toyota VN đổ lỗi cho khách hàng
Lao Động số 360 Ngày 30/12/2006 Cập nhật: 7:37 AM, 30/12/2006


(LĐ) - Xe ôtô Toyota Zace đang trong giai đoạn bảo hành, đang vận hành trên đường tự nhiên bốc cháy. Tuy nhiên, khi giải quyết sự việc, phía Toyota VN lại đổ lỗi cho khách hàng.

Sự thiếu trách nhiệm của Toyota Hoàn Kiếm

Sự việc diễn ra hồi 15h ngày 31.8.2006, chiếc xe Zace BKS 29Y - 0626 đang chạy trên đường Văn Cao (Hà Nội) tự nhiên bốc cháy trong khoang động cơ. Lái xe Phạm Trọng Điền đã bị bỏng tay do mở nắp capô để dập tắt ngọn lửa, khoang động cơ cũng như các thiết bị khác xung quanh đã bị cháy biến dạng hoàn toàn.

Theo ông Đỗ Văn Vũ - chủ nhân của chiếc xe Zace trên thì chiếc xe hiện đang trong giai đoạn bảo hành vì xe mới mua được 8 tháng, chạy được 23.000km (quy định bảo hành là 50.000km, bảo hành 24 tháng). Vì xe được mua tại Toyota Hoàn Kiếm nên ngay sau khi xảy ra sự cố, ông Vũ có gọi điện cho đại lý Toyota HK ra hiện trường để chứng kiến, lập biên bản sự việc nhưng đợi mãi không có ai đến.

Ông Vũ đành phải tự lập biên bản hiện trường trước sự làm chứng của bà con dân phố và những người ứng cứu rồi đưa xe về Toyota HK để làm thủ tục bảo hành.

Cũng theo ông Vũ, từ ngày mua xe, ông tuân thủ nghiêm ngặt chế độ bảo dưỡng, duy tu theo quy định của hãng. Trước thái độ thiếu trách nhiệm của Toyota HK, ông Vũ bức xúc: "Ngay sau khi về hãng, chiếc xe đã bị kéo ra để ngoài trời gần 4 tháng". Đến thời điểm hiện nay, ông Vũ đã có 4 buổi làm việc với đại diện Toyota nhưng đều không thành.

Toyota VN giải thích thiếu thuyết phục

Ngày 9.9.2006, Toyota VN có văn bản trả lời về nguyên nhân cháy chiếc xe Zace 29Y - 0626 như sau: "Ống xăng hồi đã có dấu hiệu tháo và lắp lại không đúng kỹ thuật, dẫn đến rò rỉ xăng. Xăng rò rỉ tiếp xúc với nguồn nhiệt (động cơ nóng sau chuyến đi dài 60km) nên tự phát lửa cháy lan ra... do vậy, chúng tôi kết luận nguyên nhân gây cháy không phải từ phía nhà sản xuất".

Bất bình trước cách trả lời thiếu thuyết phục trên, ông Vũ cho rằng, phía Toyota VN đổ lỗi cho khách hàng để lẩn tránh trách nhiệm. Khi mua xe, chỉ có những bộ phận cụ thể như: Máy móc, các đầu dây điện trong xe... tháo ra, đậy vào còn có thể phát hiện ra không đúng nguyên trạng, còn những chi tiết như ống dẫn xăng hoặc những bộ phận kỹ thuật bên trong thì người tiêu dùng không thể biết được có đúng kỹ thuật hay không.

Ông Vũ cho rằng: "Xuất phát từ tâm lý người mua, tôi chẳng dại gì tự ý sửa chữa khi xe vẫn đang trong thời gian bảo hành. Không loại trừ khả năng do nhân viên kỹ thuật đã tháo ống tuyô để thuận tiện cho việc sửa chữa, sau đó lắp ráp lại không đúng kỹ thuật dẫn đến rò rỉ".

Hơn nữa, khi bàn giao xe sau mỗi lần sửa chữa, duy tu là bàn giao xe nguyên chiếc chứ Toyota có bàn giao đường ống xăng đúng kỹ thuật được niêm phong đâu, để bây giờ Toyota lại đổ lỗi cho khách hàng?".

Hiện ông Vũ đang tiến hành thủ tục để khởi kiện Toyota VN ra toà.
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Xe Zace tự bốc cháy

Chào bác tham gia OS, Việc gần nửa năm vẫn chưa xong, chắc Toy định gây ấn tượng. :DChỉ cần tựa và link là đủ bác ạ.
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Xe Zace tự bốc cháy

Nếu tiện, bác Mod cho rinh topic này qua box Ngoài Lề ? Mẹc-xi các bác...
Vụ này, có lẽ To nói đúng : ống xăng hồi đã tháo - ráp hổng đứng bài bản -> rò rỉ -> BÙM :D
Nhưng dzấn đề ở chỗ : ai tháo ? KTV của TO, hay bác tài của chủ xe ?
He he...
Coi chừng bác chủ xe, và cả tờ báo bị TO kiện ngược lại bi giờ :D[:'(]:mad:
 
Hạng C
28/11/06
865
21.099
93
53
RE: Xe Zace tự bốc cháy

Cứ kiện, "không thành công thì cũng thành nhân" mà.
 
Hạng D
23/10/04
2.240
1.898
113
RE: Xe Zace tự bốc cháy

Mà cái ống này nó làm bằng gì để cháy như thế rồi và anh To còn kết luận nó bị tháo trước khi cháy?? Em ứh hiểu chuyện này, sắt thép còn cháy cong vênh chứ nói chi cái ống xăng này!
 
Hạng B2
8/8/06
456
18
28
RE: Xe Zace tự bốc cháy

Xe cháy hết rồi mà vẫn phát hiện ra cái ống dẫn xăng gì đó bị lắp sai. Hay thật !
 
Hạng B2
27/11/06
326
19
18
ho chi minh
RE: Xe Zace tự bốc cháy

thằng toy này nghĩ dân VN mình ngu chắc,nó làm vậy là không biết điều rồi,chắc phải tẩy chay toy thôi.đúng không các bác.em không ưa thằng toy cho lắm,khi em đi triển lãm ôtô 2006,em ngồi vào MER ,BMW,ford,mazda,mit,honda ,rất tự nhiên vì không ai nhìn,đến khi ngồi vào vios của toy mấy thằng nhân viên NHật bản mắt nhỏ xíu như mắt lươn nhìn mình giống như mình phá đồ nó,hay ăn trộm vậy.ý em nói là xe nó không = ai mà làm phách quá,cứ như xe nó là xe tổng thống bush vậy.đụng vào sợ hư
 
Hạng B2
16/12/06
114
0
0
INDOCHINA AUTOMATION
RE: Xe Zace tự bốc cháy

nó khinh dân mình cũng phải.
Nó bán xe lởm khởm giá cao mà mình vẫn phải tranh nhau mua đấy thôi.
Mong rằng nước mình chóng hội nhập sâu vào cái anh đúp liu ti ô để dân mình đỡ khổ, không bị ba bốn thằng móc túi 1 lúc như bây giờ nữa.