Thứ ba, ngay cả khi xem xét đoạn biên tập, tổng hợp nêu trên thì có thể bác Trà có nêu:
thì bác Trà đã khéo léo gài vào "ôm cua theo đường cong (không phải ngã rẽ, chuyển hướng, chuyển làn)", tức là "ôm cua theo đường cong, đối với những đường cong không phải ngã rẽ, không có hành vi chuyển hướng, chuyển làn".
Như vậy bác Trà ít nhất đã loại trừ các đường cong "có chuyển hướng, có ngã rẽ" ra khỏi phần tranh luận. Nên việc kết luận bác Trà nói "k cần xi nhan trên đường cong" là vội vàng, suy diễn, thiếu cơ sở. Bác Trà tối đa chỉ nói "k cần xi nhan trên những đường cong k phải ngã rẽ, không có chuyển hướng, chuyển làn".
(còn tiếp).
"việc người dân lái xe ôm cua theo đường cong (không phải ngã rẽ, chuyển hướng, chuyển làn) thì vẫn xem là đang đi trên một đoạn đường thẳng, theo một hướng, không hề gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phía sau hoặc chiều ngược lại thì không cần bật đèn tín hiệu".
thì bác Trà đã khéo léo gài vào "ôm cua theo đường cong (không phải ngã rẽ, chuyển hướng, chuyển làn)", tức là "ôm cua theo đường cong, đối với những đường cong không phải ngã rẽ, không có hành vi chuyển hướng, chuyển làn".
Như vậy bác Trà ít nhất đã loại trừ các đường cong "có chuyển hướng, có ngã rẽ" ra khỏi phần tranh luận. Nên việc kết luận bác Trà nói "k cần xi nhan trên đường cong" là vội vàng, suy diễn, thiếu cơ sở. Bác Trà tối đa chỉ nói "k cần xi nhan trên những đường cong k phải ngã rẽ, không có chuyển hướng, chuyển làn".
(còn tiếp).