Hạng D
2/12/03
1.562
3.962
113
Vietnam
5 chức năng trên ô tô sẽ lỗi thời vào năm 2025
Vạn vật biến đổi liên tục, ô tô không nằm ngoài quy luật đó. Một số chức năng rất cần thiết hoặc đang là thời thượng ngày hôm nay có thể sẽ đi vào viện bảo tàng vào năm 2025.[pagebreak][/pagebreak]


Đầu tiên phải kể đến gương ngoài xe, hiện đang là thiết bị bắt buộc phải có, sẽ sớm được thay thế bởi camera. Những hình ảnh nhìn thấy trong gương sẽ hiển thị trên màn hình khi camera được bật. Camera nhỏ gọn hơn gương, dễ thiết kế hình dáng khí động học tạo ra ít lực cản không khí hơn. Ngoài ra còn có thể được thiết kế để được bảo vệ tốt hơn, giúp cho xe có thể đỗ được ở nơi chật hẹp hơn mà không sợ bị va chạm.
focus_32-jpg.443855

Hiện nay trên chiếc Honda Civic 2016 và BMW i8 2016, tuy chưa loại bỏ hẳn gương 2 bên xe nhưng camera đã được tích hợp vào gương.

Hệ thống định vị (Navigation systems) trên ô tô trở thành mốt thịnh hành từ thập niên 2000, chức năng này được thúc đẩy bởi bản đồ kỹ thuật số giúp lái xe xác định vị trí hiện tại và chỉ đường để xe đi đến đích. Hệ thống hoạt động nhờ vào hệ thống định vị toàn cầu (GPS).
5 chức năng trên ô tô sẽ lỗi thời vào năm 2025

Ngày nay, mọi người đều có hệ thống định vị trên chiếc smarphone của mình. Chỉ cần smarphone, người dùng có thể truy cập dễ dàng vào hệ thống định vị ra lệnh bằng giọng nói để nghe nhạc hay bất kỳ hệ thống thông tin giải trí đa phương tiện nào. Smarphone sẽ thay thế hệ thống định vị trên ô tô chỉ cần kết nối với màn hình trên ô tô.
48-jpg.442550

Cổng USB hiện là cần thiết cho dù smarphone có thể kết nối với hệ thống loa và màn hình ô tô qua Bleutooth do smarphone cần sạc pin khi pin cạn. Thế nhưng hiện nhiều kiểu mẫu xe chẳng hạn như Kia Optima SXL đã trang bị ổ sạc không dây cho smarphone, báo hiệu đã đến ngày tàn của cổng USB.
5 chức năng trên ô tô sẽ lỗi thời vào năm 2025
Khi Wi-Fi trên xe mới ra mắt trên thị trường, có vẻ như đây là chức năng tuyệt vời. Mọi người đều có thể kết nối Internet khi ngồi trên xe là vô cùng tiện lợi. Thế nhưng chẳng mấy người làm việc với laptop, lướt web khi ngồi trên xe. Họ phải tốn thêm chi phí cho nhà mạng trong khi đã tốn tiền kết nối với 3G, 4G cho smarphone. Hiện 98% xe không sử dụng chức năng Hi-Fi trên xe.
focus_sync2-jpg.443865

Màn hình cảm ứng của điện thoại thông minh hiện đang được xem là giải pháp cho hệ thống thông tin giải trí trên xe. Thế nhưng màn hình cảm ứng ngày càng bọc lộ nhược điểm gây nên sự mất tập trung cho người lái.

Hiện đã xuất hiện nhiều công nghệ giúp người lái xe điều khiển hệ thống thông tin giải trí, soạn tin nhắn mà tay không phải rời vô lăng chẳng hạn như công nghệ điều khiển bằng giọng nói, điều khiển bằng nút bấm tích hợp trên vô lăng. Nút điều khiển bên cạnh màn hình cũng được thiết kế đơn giản dễ điều khiển, ít làm phân tâm. Điều này báo hiệu màn hình cảm ứng sẽ không còn nếu xe không phải là hoàn toàn tự lái.

Thông tin từ
http://www.carbuzz.com/news/2016/5/11/5-Car-Features-We-Won-t-See-By-2025-7733477/
 
h2c confirmed
Hạng B2
13/5/08
292
459
63
Màn hình cảm ứng trên xe là thứ khiến em chửi thề khi lái ! Fortuner đời 2013 hình như có đi kèm màn hình DVD, có 1 cách tăng giảm volume là vẽ vòng tròn trên màn hình, nhìn siêu chuối.
Hands free là cái bực thứ 2, chạy 1 mình thì ok, chứ chở theo ai khác, muốn riêng tư là phải tắt audio, ngắt kết nối rồi mới nói chuyện đc, em suýt tèo mấy lần vì cái này !
 
Hạng B2
6/9/15
144
87
28
45
Thích nhất cái câu "vạn vật biến đổi liên tục" được cái này thì mất cái kia, tích hợp công nghệ nhiều thì đồng nghĩa với phức tạp và tăng giá thành. Thiết nghĩ sau này mấy hãng xe sẽ liệt kê các chức năng kèm giá tiền để khách hàng chọn như RR, để tùy theo túi tiền và nhu cầu sử dụng mà lắp đặt, chỉ cài đặt sẵn những j bắt buộc trên 1 chiếc xe.
 
  • Like
Reactions: thaigia
Hạng B2
9/4/16
243
291
63
35
Tới lúc đó có bị xxx thổi lại vì lỗi sai làn đường, sai tốc độ k mấy bác?
 
Hạng C
10/12/12
899
2.045
93
Nó còn tùy dòng xe cao cấp hay cùi bắp nữa. Coi chơi cho biết thôi mấy bác, trừ khi mua xe nhập như i8 hay "xe nhập" nào đó. Chứ cái xứ thiên đường này nó ráp xe cả chục năm nữa cũng y như vậy, cho tới khi mấy bác "xuống lổ" ko biết nó có thay đổi ko nữa.
 
Hạng D
11/3/14
2.785
2.919
113
Bình Dương
Em nghĩ bước qua năm 2020 thì thịnh hành và đc ưa chuộng nhiều sẽ là xe điện , xe tự lái :D
 
Hạng B2
12/9/15
293
526
93
51
4 năm nữa thì chưa đủ tiền để mua. Phải 40 năm ! Lúc đó ô tô chắc không còn ai xài
 
Hạng D
26/3/07
1.128
417
83
Tp hcm
Còn vụ bị hết hồn khi có chuông điện thoại. Đang phát nhạc với âm lượng vừa phải, chẳng hiểu sao chuông điện thoại kết nối với xe nó to dã man.
 
Hạng D
15/11/13
3.849
4.669
113
Bởi vậy mấy bác nên mua xe Toy đi. Động cơ từ thế kỉ trước vẫn được dùng trên con xe bán ra năm 2016, khỏi sợ bị lỗi thời. Công nghệ này nọ chi cho nó lỗi thời.
 
  • Like
Reactions: Duy Nam