Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Lộ trính bác chủ đi thích thật, mãi mà em chưa làm được chuyến nào như vậy. Toàn đi đường cái không thôi
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.755
113
Lộ trính bác chủ đi thích thật, mãi mà em chưa làm được chuyến nào như vậy. Toàn đi đường cái không thôi
Tháng 12 em lại có chuyến công tác Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai đây bác. Cũng đang ngắm nghía đi một hai tuyến lạ tí thay vì các tuyến truyền thống.
 
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Tháng 12 em lại có chuyến công tác Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai đây bác. Cũng đang ngắm nghía đi một hai tuyến lạ tí thay vì các tuyến truyền thống.
Triết đi thì cho mình đi ké với nha, hehe. Chừng nào đi nhớ báo nha, để xin nghỉ, đi chung cho vui, chọn tuyến đường mới lạ đi cho máu
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.755
113
Triết đi thì cho mình đi ké với nha, hehe. Chừng nào đi nhớ báo nha, để xin nghỉ, đi chung cho vui, chọn tuyến đường mới lạ đi cho máu
Ok bác. Để em sắp xếp công việc rồi em báo bác hỉ.
 
  • Like
Reactions: namosa
Hạng B2
3/8/17
333
136
43
35
Chim vượn hú vang rừng =]] cười đau bụng. Nam cát tiên mà chim với vượn đâu ra bác, chỗ khu kiểm lâm đó kiếm con chim còn ko ra chứ vượn.
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.755
113
Chim vượn hú vang rừng =]] cười đau bụng. Nam cát tiên mà chim với vượn đâu ra bác, chỗ khu kiểm lâm đó kiếm con chim còn ko ra chứ vượn.
Nói quá bác. SG còn có chim mà ở đó không có sao.
 
  • Like
Reactions: ben.le
Hạng D
5/5/15
1.243
4.461
113
Xin lỗi các bác đã hồi âm trễ. Em đi công tác Thứ 5 tới cuối tuần tiếp ăn chơi câu kéo, giờ mới online, vô OS chơi, thấy quá chừng thông báo. Coi lại mới thấy bài viết được ra trang chủ dù chuyến đi đã 2 tháng. Cảm ơn mod. :)
37033614232_9b2a4b4867_b.jpg

4h20 chiều đã có mặt điểm đến của ngày đầu tiên. Xin chào Nam Cát Tiên!

37046901442_f5294023cf_b.jpg

Ghé quán đặt đồ ăn tối, đi coi thú đêm xong về nhạo nhạo. Con gà rẫy cực ngon, y như gà rẫy năm xưa nhà mình, hai thằng người ăn hoài hổng hết!


Ngày 2: Đích đến là huyện Lak, tỉnh Daklak. Dự kiến theo quốc lộ 28, 28b và 27 băng qua Dak Nông, qua Nam Ka, Krông Nô và ghé Lak.

37205752715_5f0594be6a_b.jpg

Bác cho hỏi , chổ này xe 1 cầu tới đây có ổn không
Cái này dễ, Vô Văn Tư nhé bác. Tốt nhất cứ theo quốc lộ 20 mà lên Nam Cát Tiên. Đi tiếp qua Lak theo cung của em thì một cầu cũng ok. Chúc bác vui.
Quá đã. Bác ben.!e cho em hỏi hồ tà nùng có cho vào tham quan cắm trại tự do không bác ?
Cái này cũng dễ ẹt luôn, Vô Văn Tư nhưng nên liên hệ ghe chở ra đảo để cắm trại, ăn chơi nhảy múa, tắm tiên, câu kéo... Bác có ăn chơi chia sẻ với anh em coi chơi nhé.
Bác chủ cho em hỏi. Bác có biết đoạn ĐT725 từ sau chỗ giao với QL28 đi sang phía Tân Hà, Đức Trọng có đi được không bác?
Đi được, không vấn đề gì.
cung này đoạn giữa có thác Ràng, em chỉ mới chiến tới đó
Bác thuộc hàng đại ca, em theo dõi và hâm mộ bác lâu rồi. Em hóng chân sai vặt bác cho chuyến tới nhé. Out của em so với PJR của bác chỉ là muỗi, cơ mà em vẫn muốn đu theo. :D
Ban đêm mắc lầy giữa rừng chắc toi mất
Không việc gì phải lo bác nhé. Đủ đồ chơi tối thiểu thì cứ thế mà chơi thôi à. Toi gì đâu mà toi, ngủ ngoài trời, mà được trong rừng nữa thì là một thú vui, trải nghiệm khoái lắm. :)
Chim vượn hú vang rừng =]] cười đau bụng. Nam cát tiên mà chim với vượn đâu ra bác, chỗ khu kiểm lâm đó kiếm con chim còn ko ra chứ vượn.
'Cười đau bụng' luôn sao bác?:rolleyes: Thế cơ à?:D Vậy bác tranh thủ thăm thú thực tế coi thử nhận xét của bác có đúng không nhé. Nếu chưa thực hiện được thì bác Gúc Gồ cũng có thể giúp bác ít thông tin để chém gió. :p
 
Hạng D
5/5/15
1.243
4.461
113
Nói quá bác. SG còn có chim mà ở đó không có sao.
Em có nói bác ấy hãy thực tế rồi hẳn phán. Thực sự em lên đó có đi coi thú đêm chơi, tận mắt thấy nai và heo rừng rất nhiều, nghe nói có đàn bò tót đông lắm mà bữa đó không gặp. Buổi sáng hôm đó, đi dạo một vòng em còn may mắn thấy một chú nai ngay bên khu nhà nghỉ luôn, đang ăn cỏ thấy người chú nai còn kịp dòm mình trước khi lẩn trốn vô rừng. Gì chớ chim với vượn nói không quá thì đông như quân Nguyên, sáng sớm kêu inh ỏi không cách gì mà ngủ được. :D
 
Tập Lái
9/9/17
47
26
18
54
Xin lỗi các bác đã hồi âm trễ. Em đi công tác Thứ

Cái này dễ, Vô Văn Tư nhé bác. Tốt nhất cứ theo quốc lộ 20 mà lên Nam Cát Tiên. Đi tiếp qua Lak theo cung của em thì một cầu cũng ok. Chúc bác vui.

Cám ơn bác nhiều , bữa nào sẽ đi thử