Hạng C
11/3/16
907
1.254
93
32
1 bên thiên thần đang nói với tui : bác nói quá đúng.nên đánh thuế bds nặng lên để hạ nhiệt,cho ng thu nhập thấp ở với giá trị thực blabla
1 bên ác quỷ đang phản bác : đúng đúng c*mm , chắc éo có tí đất nào nên mới xúi nhà nước đánh thuế để bọn tau bán đất giá rẻ chứ gì
xin lỗi bác, 1 cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 đã bùng nổ trong đầu tui trong 0.1s với phần thắng nghiêng về ác quỷ vì nhà tui mấy năm nay dc ở nhà biệt thự,đi oto, tậu thêm mấy miếng để dành do đầu tư bds.mong bác thông cảm.
trước khi mất tui sẽ khuyên con cháu mình như lởi bác nói. nhưng sẽ chèn thêm 1 câu "bọn mi nghe cho vui thôi,nghèo thì nên ủng hộ,giàu thì tùy bọn mi " =))
 
Hạng D
13/1/17
1.248
1.073
113
51
Giống phái tả ở châu âu, Mỹ quá ... luận điểm nghe mùi máu mặc dù chỉ là bđs thôi mà , nó lên 1 lúc tới nóc nó dừng lại thôi , đất trong tay ô này thì ko trong tay ô khác, tới lúc ko ai mua, giá giảm thì người ta xả hàng chứ ôm làm j
 
Hạng D
23/6/13
1.885
4.888
113
Trong các ngành kinh tế thì có thể nói Bất động sản là thứ quái thai kinh tế ghê gớm nhất. Sự nguy hiểm của ngành kinh tế BĐS ở chỗ ban đầu nó đem lại sự ảo tưởng cho người dân về việc nhàn hạ, xã hội ai ai cũng lo đi thổi giá, đầu tư đất đai - vừa kiếm dc tiền dễ dàng, vừa nhàn hạ v...v.
Thế nhưng trên đời này ko có cái gọi là "easy money", ai ai cũng đi buôn, kiếm tiền bằng BĐS. Vậy ai sẽ phải trả giá, trả tiền cho cái sự "easy money" này của toàn xã hội ? Ở VN đó là cái giá vô cùng đắt của toàn dân tộc và tương lai của xã hội. Để hiểu hơn về vấn đề này, hãy tìm hiểu 1 chút về đất nước TQ láng giềng cạnh VN.

Sau năm 1997 khi Hong Kong trở về với Đại lục, thì 1 cơn bão di cư của các đại gia lớn của HK tháo chạy để sang các nước như Mỹ, Canada v....v vì lo sợ sự trừng phạt của chính quyền TQ. Những đại gia này phần lớn là những đại gia BĐS liên kết với Mafia đã thâu tóm thị trường đất đai của HK từ bấy lâu nay. Đây là những Trùm tư bản, tài phiệt cỡ bự của HK sinh ra từ 1 nền kinh tế Tư bản thiếu sự kiểm soát dẫn tới sự lũng đoạn tất yếu của các Đại gia BĐS bắt tay nhau và mở rộng ngành nghề sang nhiều lĩnh vực (cờ bạc, bảo kê v...v).

Hệ quả của việc này đó là người dân HK gần như ko có đủ diện tích nhà cửa để ở, họ phải chen nhau trong nhưng căn hộ chuồng chim, chật chội nóng bức v...v Người dân Hk lao động cả đời cũng ko đủ tiền để thuê (chứ đừng nói tới là mua) một căn hộ tử tế ở thành phố để sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng nó thành người.

Bởi vậy, đứng trước thực tại nghiệt ngã này, chính quyền TQ từ khi tiếp quản HK thì việc đầu tiên mà họ làm đó là thanh trừng và loại bỏ hệ thống tài phiệt BĐS như những con bạch tuột hút máu người dân HK; bên cạnh đó tiến hành nhiều dự án di cư, mở rộng đất đai để giúp thị trường BĐS Hong Kong hạ nhiệt dần, giúp người dân HK thực hiện được ước mơ "an cư lạc nghiệp" nhà giá rẻ để sinh con đẻ cái v...v

Đối với một nền kinh tế Tư bản phát triển mạnh thì việc sự ngoi lên của các đại gia BĐS là vấn đề tất yếu và ko thể tránh khỏi. Cho nên vấn nạn giá đất bị thổi lên dưới sự thâu tóm của các đại gia BĐS bắt tay nhau là điều ko thể tránh khỏi (ngay cả ở TQ). Như tôi đã từng phân tích việc chính quyền TQ cho 1 trùm BĐS như Evergrande vỡ nợ chỉ là 1 phát súng đầu tiên trong chiến dịch cải cách vấn nạn đại gia BĐS (như đã làm ở Hong Kong) mà thôi. Bởi chính quyền TQ nhận ra nếu ko tiêu diệt và thanh trừng hệ thống vòi bạch tuộc BĐS thì cơn ác mộng nhà đất ở Hong Kong sẽ hiện ra ở TQ với tầm quy mô và tác hại kinh khủng hơn rất rất nhiều lần vì những lí do sau:

- Khi thị trường đất đai đã bị các đại gia BĐS thâu tóm và bắt tay nhau đi đêm, thì tất cả các dự án chung cư, nhà giá rẻ, đất đai sẽ bị gom lại. Thị trường đất đai sẽ rơi vào tình trạng độc quyền nhóm, đất đai sẽ ko còn tuân theo giá thị trường nữa mà ngược lại sẽ bị thổi lên 1 cách vô tội vạ để các đại gia BĐS hút máu nhân dân

- Người dân lao động sẽ ko có cơ hội thuê, hay mua, sở hữu nhà giá rẻ. Khi người dân ko có tiền thuê và mua nhà, tất yếu họ sẽ ngại sinh con đẻ cái --> dân số suy giảm, già hóa. Tương lai đất nước sẽ rơi vào vực thẳm khi nền kinh tế chưa giàu, người dân đã gia, quỹ lương hưu, Bảo hiểm xã hội sẽ vỡ hàng loạt --> khủng hoảng quốc gia ở mức độ toàn diện - Covid chỉ là cái vớ vẩn so với thảm họa này.

- Các mảnh đất vàng ở trung tâm sẽ rơi hết vào tay các đại gia BĐS, hậu quả là giao thông tắc đường xảy ra liên tục, do mật độ dân số tập trung quá cao ở các khu nội đô. Mọi dự án giải tỏa, mở rộng đường, phát triển giao thông đô thị v...v sẽ ko thể thực hiện được. Đơn cử ở HN có trục giao thông huyết mạch Kim Mã- Nguyễn Chí Thanh - Giảng Võ. Hiện nay khu vực này đường xá quá chật hẹp; nhưng 2 bên đường đều là những nhà cao tầng, chung cư cao cấp, trung tâm thương mại loại xịn ? Làm sao có thể mở rộng đường ở khu vực này để giải quyết vấn nạn tắc đường ?

Tóm lại, như trình bày ở trên đó là những hệ quả khủng khiếp của 1 đất nước khi để cho các đại gia BĐS bắt tay nhau thâu tóm hết tài nguyên của đất nước là BĐS.

Chính vì lí do này, mà sau khi để cho Evergrande chết theo kế hoạch (như bài tôi đã phân tích). Chính quyền TQ sẽ tiếp tục tiến hành đánh thuế BĐS như một bước đi tiếp theo cực kì quan trọng để giúp đất nước TQ ko bị rơi vào thảm họa BĐS như ở HK trong quá khứ. Việc làm này có rất nhiều điểm lợi sau:

- Ngăn chặn việc đầu cơ, tích trữ BĐS vô tội vạ. Bất cứ ai có BĐS, thì đều phải biến nó thành Tư liệu kinh tế; tức anh có thể xây lên cho người ta thuê nhà, hay anh làm gì thì làm kệ anh. Nhưng anh càng sở hữu nhiều BĐS thì càng phải nộp nhiều tiền, và nhờ đó người ta sẽ ko thể gom BĐS bừa bãi nữa.

- Khi bị đánh thuế BĐS, tất yếu người chủ BĐS sẽ phải đem BĐS của mình ra chia sẻ với toàn xã hội thông qua hình thức bán hoặc cho thuê. Lúc này thị trường BĐS đã được hạ nhiệt vì ko còn sự lũng đoạn, độc quyền nhóm của các đại gia; cho nên người dân sẽ có điều kiện thuê nhà giá rẻ, mua nhà giá rẻ như mọi mặt hàng khác trên thị trường.

Nên nhớ, BĐS là ngành ko sinh ra lợi nhuận, sản phẩm cho xã hội, nó ko như các ngành sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Khi đại gia BĐS càng giầu, tiền của họ càng nhiều. Vậy câu hỏi cần phải được đặt ra đó là ? Thế tiền của họ là từ đâu ra ?

Câu trả lời rất đơn giản đó là từ mồ hôi, nước mắt, xương máu của hàng triệu triệu người lao động đang nhích từng cm 1 trên những con đường kẹt xe đầy khói bụi và hàng ngày phải chen nhau sống chật chịu, bẩn thỉu với những căn nhà trọ đắt đỏ, cùng với 1 ước mơ ko bao giờ thành hiện thực về 1 ngôi nhà để sinh con đẻ cái.

Hiện tại dân số Vn đang già hóa (hình minh họa), cho nên có thể nói với giá BĐS hiện tại ở VN, thì có lẽ 1 tương lai ko có gì là tươi sáng lắm đang chờ đất nước Vn. Nếu như Vn ko thực hiện chính sách tiêu diệt, chỉnh đốn BĐS như ở TQ đã và đang làm. Dăm ba con Covid chỉ là cái vớ vẩn, còn khuya mới có thể sánh với những hệ quả tai hại của 1 đất nước mà giá BĐS bị thổi lên quá cao với so với thực tế.
Mình ủng hộ quan điểm này dù rằng nội dung chưa thuyết phục lắm
 
  • Like
Reactions: Tuyển
Tập Lái
18/12/21
5
3
3
24

Chỉ số lạm phát đang được nhiều nhà đầu tư xác định như một trong những lý do ảnh hưởng tới quyết định xuống tiền vào bất động sản. Các chuyên gia cho rằng, khi lạm phát tăng thì thị trường sẽ xuất hiện sự kỳ vọng vào đà tăng trong thời gian tới. Người dân có nhu cầu ở thực nên mua nhà trong giai đoạn này.​



Tại Hội nghị bất động sản Việt Nam VRES 2021 do Batdongsan.com.vn tổ chức, TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam nhận định, lạm phát xảy ra sẽ ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động kinh tế và thu nhập của người dân. Theo ông Khương, dù là mua nhà để ở hay để đầu tư thì người mua cũng cần cần nhắc trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính như biên độ kỳ vọng lợi nhuận, khả năng chi trả.
Vị chuyên gia này đưa ra khuyến nghị, trong trường hợp người dân có nhu cầu ở thật và ít sử dụng đòn bẩy tài chính thì nên mua nhà trong giai đoạn này. Ông Khương đưa ra 2 lý do: thứ nhất, thị trường sẽ có kỳ vọng tăng trong thời gian tới nếu chỉ số lạm phát tăng. Thứ hai, vấn đề quỹ đất và việc khó khăn trong thực hiện dự án mới ở các đô thị lớn như TP HCM và Hà Nội cũng là đòn bẩy khiến giá bất động sản gia tăng.
Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển (R&D) DKRA Việt Nam thừa nhận: "Những người có tiền dùng bất động sản để trú ẩn lạm phát là có thật. Tuy nhiên không thể nói nhóm này chiếm đa số các nhà đầu tư trên thị trường. Tôi biết có rất nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp, lâu năm lại đang tạm dừng đầu tư hoặc có tâm thế thận trọng quan sát tình hình".
Ông Hoàng cho rằng, các nhà đầu tư đang chia thành 2 nhóm với tâm lý trái ngược: Thận trọng và tích cực xuống tiền.
Ông Hoàng phân tích, tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng đến thu nhập của nhiều người nhưng vẫn có những nhà đầu tư thậm chí kiếm được nhều tiền trong giai đoạn dịch bệnh, đặc biệt là nhóm đầu tư chứng khoán. Nhóm này đang hiện thực hóa khoản lãi của họ vào thị trường bất động sản.

Trong khi đó, ông Huỳnh Phước Nghĩa ( Đại học Kinh tế TP HCM) cho rằng, nhóm đầu tư cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và nhiều kênh đầu tư khác sẽ không có phản ứng quá rõ ràng trước vấn đề lạm phát.
Ông Nghĩa cho rằng, nhóm đầu tư này sẽ thận trọng trong tư duy, so sánh và không vội vàng chuyển luồng tiền vào bất động sản để trú ẩn.
Ông Nghĩa đưa ra quan điểm rằng, nhà đầu tư nhận định được lạm phát là vấn đề về mặt quy luật kinh tế, quy luật thị trường, điều chỉnh kinh tế vĩ mô. Trong điều kiện kinh tế Việt Nam, cần phải chấp nhận lạm phát ở một mức nhất định. Nhà nước sẽ kiểm soát lạm phát, cho nên người ta không cần vội chuyển dòng tiền từ chỗ này sang chỗ khác.
Trong khi đó, có những "tay chơi mới", lượng vốn ở mức thấp, khoảng dưới hai tỷ đồng, có xu thế lựa chọn chuyển dòng tiền vào bất động sản thay vì ngân hàng để trú ẩn hoặc coi như một dạng tích lũy.
 
Hạng B2
18/8/20
143
602
93
31
thế anh nói xem quốc gia phát triển nào chưa từng đi qua quá trình này ?
 
Hạng D
9/1/16
1.665
3.231
123
48
Sài Gòn
Tư duy tìm miếng đất cắm dùi nó ăn sâu vào máu dân mình. Nhìn ra các nước xung quanh, HQ hoặc ĐL quỹ đất rất hạn hẹp, họ đều ở chung cư (ngay Seoul mình thấy biệt thự bỏ hoang khá nhiều, hỏi ra không phải là không có chủ mà là họ chọn ở chung cư để hưởng tiện ích, ai thích nhà thì ra xa ngoại ô mà ở, ai Vip thì vô Gangnam mà sống). Họ mạnh tay dẹp và dẹp từng khu ổ chuột trong tp, cũng hạn chế mở rộng quỹ đất ở cho phình ra, giành sx nông nghiệp.
Vấn đề ở VN là các cđt thổi giá vô tội vạ, chung cư giá trên trời, đất thì do tư duy gây ra nên Nn cũng bó tay (nhiều người thích chọn nhà trong hẻm ngoằn nghèo với giá vài tỉ trong khi đó chê chung cư).
phát triển đồng bộ coi bộ khó, dân nghèo lên chung cư thì lại không biết làm gì để ăn, khổ thế. Hóng tiếp cao kiến của mấy anh!
 
Tập Lái
13/9/21
33
99
18
28
1 cây làm chẳng nên non 3 cây chụm lại nên hòn non bộ .
Chủ thớt chắc đang cay cú bds chứ gì, nhưng sống ở "cuốc gia" nào ?
Thời điểm nào cũng phải hợp duyên mới sống nổi ! Nhập gia thì tuỳ tục.
Nếu bác thấy bds nó hút máu thế em khuyên bác chân thành lập ra 1 cuốc gia mới, sau đó tự làm tổng thống , rồi ban hành cuốc hội hiến pháp.
Ko thì bác thích sống ở đâu xin nhập tịt ở đó ?
 
Hạng B2
10/11/14
249
348
73
Không biết bác có phải là Hoang Nguyen ko, chứ bài này là của bác Hoang Nguyen (hay còn gọi là Chuối) trên facebook. Luận điểm cũng đúng nhưng nhìn lại thì ko có nước nào trải qua thời kì quá độ mà ko bị sốt đất cả, có chăng là cái đầu quy hoạch của mấy ông VN làm chán quá + ăn uống tham nhũng nên đường xá tốn thì nhiều mà chả đâu vào đâu. Ít ra thì cũng phải mạnh tay và bài bản như Đà Nẵng thì bộ mặt vừa đẹp mà giá mắc thì cũng hợp lý. Cái thứ 2 nữa là NN khuyến khích, tài trợ công nghệ trong các ngành sản xuất kể cả nông nghiệp và công nghiệp để các sản phẩm có giá trị cao, hướng xuất khẩu thì người dân còn có đam mê tăng gia sản xuất chứ cứ để người sản xuất đói hoài với phụ thuộc TQ, nó buồn buồn đóng khẩu cái méo mồm thì ai dám làm nữa, ôm đất cho sướng. Cuối cùng thì vẫn là giáo dục thôi, HQ TQ hay HK cũng đi lên từ cái nền giáo dục phát triển, giáo dục học, giáo dục làm, giáo dục nhận thức,...