Hạng B2
1/12/20
195
757
93
52
Thông tin từ Cục CSGT khẳng định các biển 5 số cấp cho xe máy của người dân có series theo mẫu cũ (1 chữ cái và 1 chữ số) vẫn được định danh. Khi làm thủ tục thu hồi theo quy định, hệ thống đăng ký xe sẽ cấp lại biển này khi chủ xe đăng ký xe khác.

Biển xe máy 5 số có chữ cái gắn với 1 số vẫn sẽ được định danh


rước những thông tin liên quan việc định danh biển số xe máy, tối 10-11, đại diện Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an phản hồi với Tuổi Trẻ Online về những nội dung liên quan.

Theo đó, vị này cho biết thông tư 24/2023 của Bộ Công an có quy định rõ về màu sắc, series của từng loại biển số xe được cấp từ ngày 15-8.

Đáng chú ý, biển số cấp cho mô tô, xe máy sẽ có sự thay đổi so với trước đây. Cụ thể, biển số xe mô tô có nền màu trắng, chữ và số màu đen, series biển số sẽ sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z kết hợp với một trong 20 chữ cái A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z. Đây là biển mô tô cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước.

Như vậy, biển số mới cấp cho xe máy của người dân sẽ có 2 chữ cái liền nhau thay vì gồm 1 chữ số kết hợp với 1 chữ cái như trước.

"Theo điều khoản chuyển tiếp tại điều 39 thông tư 24/2023-BCA, các biển 5 số theo mẫu cũ được cấp trước ngày 15-8 (series gồm 1 chữ cái và 1 số) mà người dân vẫn sử dụng, mặc định sẽ được định danh bình thường.

Đồng nghĩa, khi làm thủ tục thu hồi theo quy định, hệ thống đăng ký xe vẫn cấp lại biển số này khi chủ xe đăng ký xe khác", vị này khẳng định.

Đồng thời, vị này cũng lý giải việc hiện nay một số địa phương vẫn cấp biển số theo mẫu cũ (series gồm 1 chữ cái và 1 chữ số) là do kho số còn tồn trong phân bổ trước ngày 15-8.

Biển xe máy 5 số có chữ cái gắn với 1 số vẫn sẽ được định danh


Số lượng những biển số này không nhiều, đồng thời sau khi cấp cho người dân cũng sẽ được định danh bình thường.

Sau khi cấp hết biển số theo mẫu cũ còn tồn, cảnh sát giao thông sẽ cấp biển số xe máy theo mẫu mới gồm 2 ký tự chữ cái cho người dân.

Vị đại diện Cục Cảnh sát giao thông cũng khẳng định không có việc biển số xe máy 5 số theo mẫu cũ (series gồm 1 chữ cái và 1 số) mà người dân đang sử dụng sẽ không được định danh hoặc không được cấp lại nếu làm thủ tục thu hồi.

Thời gian qua, một số người gặp sự cố khi đăng ký thu hồi, cấp biển số là do một số trục trặc liên quan đến kỹ thuật hoặc một số cán bộ thực thi có cách hiểu chưa rõ.

Thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục có văn bản hướng dẫn tới các cấp để việc cấp, thu hồi biển số định danh được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện.

Theo Tuổi trẻ
 
Hạng C
7/2/12
656
464
63
Có mỗi cái thông tư từ 15-8 đến nay là 3 tháng rồi mà mỗi hôm một kiểu
Quá chán luôn :confused::confused::confused:
 
  • Like
Reactions: CuBiMi
Hạng D
16/7/19
1.125
3.505
116
Cái này chắc ông ra TT24, ông truyền thông và ông xây dựng quy trình phần mềm bị lệch tông nhau nè.
Chưa test hết case
 
Hạng D
22/12/09
3.138
18.299
113
Thái Bình
Việc cấp bs xe mấy thập kỉ qua bình yên quá, hết 3 số thì năm 96 lên 4 số, hết 4 số thì 2010 lên năm số ...nên 13 năm sau họ khuấy động chút thôi, rồi sẽ bình yên trở lại...
Tôi chợt nhớ năm 2012 rút hồ sơ nhiêu khê quá, liền cầm 2 tờ 500k ra cổng 282 vẫy vẫy " thằng nào làm divu ra anh nhờ cái" lập tức đám xe ôm bu lại :D
 
Hạng B2
24/6/17
418
676
93
46
Việc cấp bs xe mấy thập kỉ qua bình yên quá, hết 3 số thì năm 96 lên 4 số, hết 4 số thì 2010 lên năm số ...nên 13 năm sau họ khuấy động chút thôi, rồi sẽ bình yên trở lại...
Tôi chợt nhớ năm 2012 rút hồ sơ nhiêu khê quá, liền cầm 2 tờ 500k ra cổng 282 vẫy vẫy " thằng nào làm divu ra anh nhờ cái" lập tức đám xe ôm bu lại :D
Hôm tháng 6 năm ngoái, mua cho thằng em ở cần thơ ( hộ khẩu tphcm) con kia morning, mua xong chạy xe về cần thơ mới lò dò sáng tên. Ra nơ trang long chỉ có giấy tờ mua bán, cà vẹt, chưa đóng thuế, ko mang theo xe luôn.mà lúc đó 15h30 chiều thứ sáu. Sáp vô ông bảo vệ hỏi thăm,ổng chỉ cho 1 người làm giùm. Vậy mà mới hơn 16h cầm giấy hẹn lấy cà vẹt mới luôn.tốn 2 củ, thật là ghê quá đi