Hạng B1
26/10/09
93
24
8
43
Tôi xin chính thức cảnh báo các bạn về trường hợp chính nhân viên hãng bảo hiểm L giả chữ ký khách hành trong báo giá bảo hiểm và tự ý phát hành hđ bảo hiểm nhằm chạy doanh số, một hành vi lừa dối cty, bán rẻ danh dự khách hàng khi họ không biết hợp đồng đã chính thức phát hành có hiệu lực trong khi họ không hề hay biết việc này.

Việc này vỡ lẽ khi khách hàng rất vô tư liên hệ BH L để tiến hành yêu cầu báo giá và tiến hành hợp đồng khi thống nhất báo giá, đùng một cái lòi ra một món nợ trên trời rớt xuống cách đó 5 năm về trước, vô tình chung tên khách hàng rơi vào danh sách Black list và bị ghi nợ treo.

Hãng BH L còn vô tư đến mức cho đòi nợ mới phát hành hợp đồng mới với khách hàng này! Vụ việc khiến khách hàng tá hoả khi biết mình bị mạo danh giả chữ ký từ rất lâu, thế nhưng nghịch lý ở chổ chính hãng BH L đổ lỗi do nhân viên làm, mà nhân viên đó đã nghỉ việc từ rất lâu nên không biết nên xử lý như thế nào, chỉ nhờ cô tư vấn nào đó alo vặn vẹo này nọ mục đích tìm ra điểm yếu khách hàng mà phản kích, thấy khách có vẻ cứng không xong thì hẹn hò vài ba ngay chờ giải quyết!?

Tôi cảm thấy đến lúc phải nhờ công luận cảnh báo mọi người và phải lấy lại danh dự bản thân, mọi người cho ý kiến có nên khởi kiện cty BH L này không?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
13/11/15
1.650
3.708
113
Công nghệ 4.0 rồi, xin hỏi đồng chí
1. Bảo hiểm L là bảo hiểm gì, tên hãng bảo hiểm cụ thể.
2. Sale tự ý phát hành hđ bảo hiểm nhằm chạy doanh số ? Vậy nó phát hành BH xong mà khách hàng họ không đóng tiền thì tiền đâu sale bù vào, mâu thuẫn quá.
3. Cảnh báo mà cho thông tin mập mờ thì không giúp ích gì được cho anh em cả.

Túm lại, thủ tướng đã hô hào công nghệ 4.0, nói phải có chứng...
 
Hạng C
30/5/17
512
625
93
43
Chủ thớt kể 1 câu chuyện nghe có vẻ phi lý ,không có logic .Tui thì nghĩ như vậy : Cho dù thằng sale có làm vài cái hợp đồng ,kể cả ký giả vào hợp đồng cũng không vấn đề gì .Điều cốt lõi ở đây là công ty bảo hiểm thu tiền khách phải xuất hóa đơn VAT .Chẳng có công ty nào xuất hóa đơn khống rồi tự động móc tiền túi 10% nộp cho nhà nước