Hạng C
12/4/06
587
24
18
Vĩnh Long
TT - Ông Nguyễn Thành Lợi (ngụ tỉnh Vĩnh Long, tài xế xe khách) thắc mắc: “Ngày 11-4, tôi lái xe khách từ Đại Ngãi (huyện Long Phú, Sóc Trăng) đi TP.HCM.
Khi xe đến địa phận huyện Châu Thành (Hậu Giang), lực lượng cảnh sát giao thông huyện Châu Thành kiểm tra xe, lập biên bản vi phạm chở động vật trên xe. Sao tôi chở có bốn con gà của hành khách mà bị phạt tới 4 triệu đồng và giữ giấy phép lái xe hai tháng?”.
Ngày 22-4, đại úy Phùng Văn Thi, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông - trật tự cơ động (Công an huyện Châu Thành, Hậu Giang), cho biết khi kiểm tra xe khách do ông Lợi điều khiển, đội tuần tra giao thông phát hiện xe chở bốn con gà trống đựng trong bốn giỏ đệm. Căn cứ nghị định 171 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, tài xế Lợi đã vi phạm lỗi “vận chuyển động vật trên xe chở hành khách”. Theo ông Thi, mức xử phạt theo quy định đối với hành vi trên từ 3-5 triệu đồng, đồng thời phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe hai tháng. “Chúng tôi đã đề xuất lãnh đạo công an huyện ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng đối với ông Lợi là đúng quy định” - ông Thi khẳng định.
http://tuoitre.vn/Ban-doc/604016/cho-4-con-ga-tren-xe-khach-phat-4-trieu-dong.html
 
Hạng C
13/11/11
528
806
93
Sài Gòn
Miạ trên xe có mấy con ruồi thì sao? con người có phải động vật không mấy bác?
 
Hạng D
2/2/12
1.080
1.470
113
Mars
Hơi tàn nhẫn nhưng em nghĩ bị phạt cũng đúng. H5N1 mà lây trong xe thì hơi mệt à.
 
Tập Lái
14/12/10
22
104
43
Qúa ư tàn nhẫn.Dưới quê lên thăm thường đem mấy con gà lên biếu.Phạt vậy rồi ai dám chở nữa trời.