Hạng B1
22/7/17
90
139
33
32
TP. HCM
Ford đặt nền tảng cho thương hiệu xe điện mới ở Trung Quốc


Hãng xe Ford hy vọng sẽ khởi tạo một thương hiệu xe điện mới ở thị trường Trung Quốc.
[pagebreak][/pagebreak]
Hôm thứ ba vừa qua, hãng xe Ford công bố rằng họ đã ký một biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH ô tô Anhui Zotye để nghiên cứu việc thành lập một thương hiệu xe điện mới tại thị trường Trung Quốc.​
Nếu việc hợp tác này phát triển tốt đẹp, hãng Ford và hãng Zotye Auto - nhà sản xuất xe điện hàng đầu tại Trung Quốc, sẽ tạo thành một liên doanh để "phát triển, sản xuất, tiếp thị và phục vụ cho một dòng xe điện mới ở Trung Quốc".​
Ông Peter Fleet, phó chủ tịch và chủ tịch tập đoàn Ford của hệ thống Ford châu Á Thái Bình Dương, cho biết: "Tiềm năng từ việc tung ra một dòng xe điện mới trên thị trường ôtô lớn nhất thế giới sẽ là một bước đi tiếp theo đầy thú vị cho hãng xe Ford tại thị trường Trung Quốc. Xe điện sẽ chiếm một phần lớn của tương lai ở Trung Quốc và hãng xe Ford muốn dẫn đầu trong việc đưa ra những giải pháp tuyệt vời cho khách hàng."​
Trung Quốc là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất đối với các loại xe điện, với doanh số xe điện dự kiến tăng lên 4 triệu chiếc vào năm 2025. Cho đến nay, hãng Zotye Auto đã phân phối 16.000 chiếc xe điện tại Trung Quốc, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.​
Ford chỉ cho biết, liên doanh mới này sẽ "nhằm mục đích chiếm thị phần lớn trong thị trường xe du lịch toàn cầu của Trung Quốc" và vẫn tiếp tục giữ im lặng về các chi tiết khác của kế hoạch.​
Theo Ford
 
Last edited by a moderator: