Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.397
17.980
113
Lâm Đồng
Ford Everest bán kỷ lục 541 chiếc trong tháng 9/2018

Ford Việt Nam vừa công bố doanh số tháng 9 đạt 2.337 xe, tăng 76% so với tháng 8 năm 2018. Đặc biệt, trong tháng 9 vừa qua, dòng SUV cỡ trung Ford Everest mới đã đạt doanh số tháng cao kỷ lục với 541 xe được bán ra trong khi Ford Ranger mới cũng bán được 624 xe chỉ sau 1 tháng ra mắt.[pagebreak][/pagebreak]

Trong tháng 9 vừa qua, Ford Việt Nam đã ghi nhận doanh số tổng ở mức 2.337 xe, tăng 76% so với tháng 8 năm 2018. Kết quả này đến từ việc tất cả các dòng xe của hãng đều có nguồn cung đầy đủ và đáp ứng đúng nhu cầu thị hiếu của khách hàng.

Phiên bản Ford Ranger Mới vừa được ra mắt vào trung tuần tháng 9 đã đạt ngay doanh số 624 xe bán ra trong tháng. Ford Ranger là sản phẩm xe bán tải bán chạy nhất tại Việt Nam kể từ năm 2014 – và vẫn tiếp tục duy trì vị thế này khi tính tổng lượng bán trong năm 2018 tới nay với 3.854 xe.
>>> Xem thêm: Chi tiết phiên bản và giá bán Ford Ranger 2019 tại Việt Nam

Ford Everest bán kỷ lục 541 chiếc trong tháng 9/2018

Tháng 9 vừa qua, sản phẩm Ford Everest Mới đã ghi nhận doanh số tháng cao nhất trong lịch sử với 541 xe. Ford Everest Mới là sản phẩm SUV cỡ trung có khả năng vận hành mạnh mẽ, được cải tiến nhiều công nghệ thông minh và hệ truyền động mới, giúp xe vượt trội về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, an toàn, tiện nghi và chinh phục địa hình.
>>> Xem thêm: Ford Everest 2019 ra mắt tại Việt Nam

Sản phẩm xe thương mại Ford Transit tiếp tục được khách hàng Việt Nam ưa chuộng với 451 xe được bán ra. Nhờ vào khả năng vận hành bền bỉ, tính đa dụng và mang lại nhiều giá trị, Ford Transit đã thỏa mãn nhu cầu sử dụng của khách hàng ở nhiều ngành nghề khác nhau. Doanh số cộng dồn từ đầu năm tăng trưởng 2% với 4.676 xe.

Ford Everest bán kỷ lục 541 chiếc trong tháng 9/2018


Ford EcoSport Mới tiếp tục là sản phẩm SUV cỡ nhỏ bán chạy nhất tại Việt Nam, doanh số tháng 9 tăng trưởng 33% với 456 xe được giao tới tay khách hàng, nâng doanh số cộng dồn từ đầu năm lên con số 3.377 xe, tăng tưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
>>> Xem thêm: Đánh giá Ford EcoSport 2018 tại Việt Nam

Chiếc xe du lịch hạng trung Ford Focus với doanh số 184 xe trong tháng 9 cũng ghi nhận mức tăng trưởng 2% so với tháng 8. Tính từ đầu năm 2018, Ford Focus với động cơ 1.5L EcoBoost đã có mức doanh số tăng trưởng 60% với 1.397 xe được giao tới tay khách hàng.

Dòng sản phẩm SUV cao cấp Explorer được nhập khẩu từ Mỹ được trang bị động cơ EcoBoost 2.3L đã có doanh số tăng 15% với 47 xe được bán ra, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên con số 466. Dự báo nguồn cung của sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ này sẽ trở lại bình thường vào Quý 4.

Ford Everest bán kỷ lục 541 chiếc trong tháng 9/2018
Ford Everest bán kỷ lục 541 chiếc trong tháng 9/2018
Ford Everest bán kỷ lục 541 chiếc trong tháng 9/2018

Ford Everest bán kỷ lục 541 chiếc trong tháng 9/2018 Ford Everest bán kỷ lục 541 chiếc trong tháng 9/2018 Ford Everest bán kỷ lục 541 chiếc trong tháng 9/2018 Ford Everest bán kỷ lục 541 chiếc trong tháng 9/2018 Ford Everest bán kỷ lục 541 chiếc trong tháng 9/2018 Ford Everest bán kỷ lục 541 chiếc trong tháng 9/2018 Ford Everest bán kỷ lục 541 chiếc trong tháng 9/2018 Ford Everest bán kỷ lục 541 chiếc trong tháng 9/2018
Theo Ford Việt Nam​
 
Hạng D
31/10/14
2.039
4.417
113
Biên Hòa
Chụp hình quảng cáo lội nước vầy, cộng với tuyên bố lội được 800mm nước. Rất ấn tượng.
Nhưng xin hỏi Ford, nếu tôi cũng chạy như vậy, và bị vô nước, thì có được bảo hành không?
Các sale Ford làm ơn trả lời.
Nếu không bảo hành thì làm ơn đừng quảng cáo lội nước nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
21/2/17
1.568
1.693
113
43
Chụp hình quảng cáo lội nước vầy, cộng với tuyên bố lội được 800mm nước. Rất ấn tượng.
Nhưng xin hỏi Ford, nếu tôi cũng chạy như vậy, và bị vô nước, thì có được bảo hành không?
Các sale Ford làm ơn trả lời.
E không phải sale Ford nhưng e đoán được câu trả lời: không bảo hành!
Tiếng Việt ghi lội nước và tiếng Anh ghi là wading depth = 800m.
Với tình hình ngập ở Sài Gòn này, mấy chỗ ngập là hay kẹt xe, bác chạy xe vào đó thành ra "ngâm" xe vì xe đi chậm, thậm chí không di chuyển được bao nhiêu trong một khoảng thời gian khá lâu.
Nếu bác đọc sách hướng dẫn sử dụng, Ford khuyến cáo thay dầu cầu sau mỗi khi nước ngập quá phần đó.
 
Hạng D
3/7/12
3.008
1.768
113
quá dữ. mà tầm giá này hắn ko đối thủ.
 
Hạng B1
26/9/18
83
148
33
37
Tháng trước đăng bài ford nhập 1000 xe mà everest có 200 xe, mà giờ đăng bán dc 541 chiếc thấy nó ảo sao ấy o_O. Explorer bán dc 47 xe chênh mỗi xe 200 củ thì em cũng sợ các bác thật :D
 
Hạng D
7/3/18
1.166
2.427
113
Tháng trước đăng bài ford nhập 1000 xe mà everest có 200 xe, mà giờ đăng bán dc 541 chiếc thấy nó ảo sao ấy o_O. Explorer bán dc 47 xe chênh mỗi xe 200 củ thì em cũng sợ các bác thật :D
Hơi ảo thật, nhất là Ecosport:)
- Xe Ford nhập về tại cảng Tân Cảng (phía nam) là 1000 xe; Em ở phía Bắc thấy tờ Giấy dán trên kính Ranger, Everest là nhập về cảng Hải Phòng (phía Bắc); Nên số liệu nhập về 1000 xe là không đầy đủ;
Explorer bán 47 xe là quá kém, năm ngoái bán 100xe/tháng.
 
  • Like
Reactions: duypd
Tập Lái
30/8/18
11
16
3
29
Hơi ảo thật, nhất là Ecosport:)
- Xe Ford nhập về tại cảng Tân Cảng (phía nam) là 1000 xe; Em ở phía Bắc thấy tờ Giấy dán trên kính Ranger, Everest là nhập về cảng Hải Phòng (phía Bắc); Nên số liệu nhập về 1000 xe là không đầy đủ;
Explorer bán 47 xe là quá kém, năm ngoái bán 100xe/tháng.
dính nghị định thì có xe đâu mà bán bác, so sánh ngộ :confused: Everest Ranger còn có thời điểm khan hàng nói gi đến Explo nhập Mỹ, vừa rồi có bài cộng giá 200 mà vẫn không có xe giao đấy, chứng tỏ nguồn cầu nó lớn, quan trọng có xe để giao hay không thôi, nhập được 1 chiếc xe về bán theo em nghĩ không dễ như nói đâu :D
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Munchen
Hạng D
16/5/12
1.657
1.391
113
36
XÌ GÒN
Các con số nó cũng chỉ là các con số. Nhưng em nghĩ Ex có cửa lắm vì mua xe trên 2 tỉ đâu phải nhà nghèo mà lăn tăn 200triệu, là 10% giá xe. Như các anh chẻ mua Exciter ra đại lý cũng thêm 10% giá để lấy xe đó thôi.
 
Hạng B2
26/5/16
299
253
63
Nói vậy, e ước chiều cao cầu 30cm cộng với chiều cao gầm thì khoảng +/-500 và đã phải thay dầu cầu. Thế này thì oan cho cầu trước anh GLC quá.
Khoảng 2 tháng trước e đọc review về 1 con suv, có chuyện họ ko nói gì về wading depth và xảy ra tình huống ô kỹ sư trưởng bị pv quây so sánh với wading depth của FE và PS và mãi không trốn được ô ta phải nói thực là 450. Ít nhất e đánh giá hãng đó hoặc ngài kỹ sư đó trung thực không lừa/lùa người mua.
E không phải sale Ford nhưng e đoán được câu trả lời: không bảo hành!
Tiếng Việt ghi lội nước và tiếng Anh ghi là wading depth = 800m.
Với tình hình ngập ở Sài Gòn này, mấy chỗ ngập là hay kẹt xe, bác chạy xe vào đó thành ra "ngâm" xe vì xe đi chậm, thậm chí không di chuyển được bao nhiêu trong một khoảng thời gian khá lâu.
Nếu bác đọc sách hướng dẫn sử dụng, Ford khuyến cáo thay dầu cầu sau mỗi khi nước ngập quá phần đó.
 
  • Like
Reactions: sontung