17/8/22
246
195
43
Quận Bình Thạnh
Jeep ra thông báo triệu hồi đối với những chiếc Wagoneers và Grand Wagoneers đời 2022 - 2023, được sản xuất từ ngày 24/2/2021 đến ngày 7/6/2022, do một chi tiết trên xe có thể cản trở khả năng bảo vệ của túi khí rèm trên xe.

2023-Jeep-Grand-Wagoneer (3).jpg

Tổng cộng 44.708 chiếc sẽ được Jeep triệu hồi và dự đoán 15% trong số đó có một phần trang trí cột B phía trên không được lắp theo tiêu chuẩn. Điều đó có thể ảnh hưởng đến việc bung túi khí rèm bên trên những chiếc Wagoneer và Grand Wagoneer, dẫn đến khả năng đảm bảo an toàn của xe bị giảm đi.

Lỗi này được phát hiện lần đầu tiên vào 14/6/2022. Hiện vẫn chưa có báo cáo nào cho biết liệu lỗi này có dẫn đến thương tích cho người sử dụng nào hay chưa.

2023-Jeep-Grand-Wagoneer (1).jpg

Sau khi phát hiện, Jeep đã thực hiện các cuộc điều tra để tìm ra nguyên nhân, đến tháng 6/2023 hãng xác định rằng phần trang trí ở cột B trên những chiếc Wagoneer và Grand Wagoneer đã làm ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của túi khí. Sự cố này liên quan đến lỗi trong quá trình lắp ráp.

Chính vì vậy, Jeep đã thông báo một đợt triệu hồi lớn và sẽ bắt đầu liên hệ với các chủ sở hữu có xe liên quan vào ngày 22/9/2023 tới để yêu cầu đưa xe đến đại lý gần nhất kiểm tra. Kỹ thuật viên sẽ lắp đặt lại phần trang trí trên cột B hoặc thay thế nó khi cần.

2023-Jeep-Grand-Wagoneer (2).jpg

Tại Việt Nam, Jeep hiện chưa phân phối cả 2 dòng xe trên, nhưng không ngoài khả năng có một số chiếc được đưa về dưới dạng nhập khẩu tư nhân và cần kiểm tra.

>>> Xem thêm:
 
Last edited by a moderator: