Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Lào có thể trở thành một trong 53 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới. Dự đoán này do tờ Thời báo New York đưa ra sau khi tham khảo ý kiến văn phòng đại diện của các công ty du lịch thế giới.

Du lịch Lào được nhiều du khách nước nước ngoài biết đến vì những cảnh đẹp của đất nước Lào thanh bình, nhiều danh lam thắng cảnh thiên nhiên, là nơi khách du lịch được đảm bảo an toàn, người dân các bộ tộc Lào thật thà, mến khách, cơ sở hạ tầng du lịch thuận lợi và tiện nghi.....

Đọc được những dòng này trên tạp chí du lịch nước ngoài, máu khám phá trong người em nổi lên, thế là em tổ chức một chuyến đi cho HFC. Giờ em ngồi kể lại câu chuyện chinh phục nước Lào cho các bác tham khảo & tự mình lên kế hoạch để chinh phục.

Nhưng em nói trước, với hành trình hướng cửa khẩu Lao Bảo để đến được Vientiane - là một hành trình đầy khó khăn, thách thức & chỉ dành cho người có đam mê du lịch, khám phá. Những người muốn tìm kiếm một chút trải nghiệm về chùa, về niềm tin, về Phật giáo với một thiên nhiên giản dị, trong lành & cuộc sống chậm rải. Thì bài viết này mới hiệu quả & đáng để xem.

HFC: phóng sự ảnh Lào: nơi chỉ dành cho người đam mê chinh phục & niềm tin Phật


tập hợp sân bay SG - Danang:
HFC: phóng sự ảnh Lào: nơi chỉ dành cho người đam mê chinh phục & niềm tin Phật


cửa khẩu Lao Bảo:
HFC: phóng sự ảnh Lào: nơi chỉ dành cho người đam mê chinh phục & niềm tin Phật


và niềm vui về nơi luôn có niềm tin nơi cửa Phật
HFC: phóng sự ảnh Lào: nơi chỉ dành cho người đam mê chinh phục & niềm tin Phật
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Re:HFC: phóng sự ảnh Lào : nơi chỉ dành cho người đam mê chinh phục & niềm tin Phật

Một số thông tin chia sẻ:

Lào là một đất nước tươi đẹp con người hiền hòa dễ mến có cộng đồng người Việt rải rác khắp nơi thuận lợi cho việc giao thương. Lào có chung đường biên giới với Việt Nam kéo dài từ Lai Châu tới Kontum với nhiều cửa khẩu quốc tế. Từ Việt Nam rất dễ dàng đi du lịch Lào bằng đường bộ mà không cần phải mua tour, đặc biệt chính phủ hai nước đã ký hiệp định về vận tải cho phép xe ôtô các loại có thể “transit” qua lại.

lao8.jpg



Đi ôtô tự lái có ưu điểm là chủ động thời gian đi lại, chi phí cho chuyến đi ít tốn kém, có thể đi được nhiều điểm du lịch, ngắm được nhiều phong cảnh trên đường đi. Tuy nhiên, với đặc điểm dân cư thưa thớt nên các dịch vụ về xe cộ còn rất thiếu nên phải đi xe có chất lượng tốt, đường xá phía Bắc quanh co nhiều đèo dốc nếu đi mùa mưa thì không an toàn lắm.

Một số kinh nghiệm dưới đây sẽ giúp bạn có một chuyến du lịch thú vị ở đất nước Triệu Voi khi đi du lịch bằng ô tô tự lái.

- Ôtô cần bảo đưỡng toàn bộ trước khi đi, kiểm tra lốp xe nếu mòn quá cần thay ngay, nên mang theo một bơm, dụng cụ vá xe tạm thời.

- Làm thủ tục transit tại sở giao thông công chính các tỉnh sau 4 ngày thì có thể lấy được. Sổ transit có hiệu lực một tháng, khi làm thủ tục chú ý là xin đi và về tất cả các cửa khẩu đề phòng chúng ta có thể thay đổi lịch trình khi về đỡ rắc rối đối với các cơ quan chức năng khi đi qua các cửa khẩu nhớ giữ tất cả các giấy tờ liên quan .

- Bơm đầy xăng tại của khẩu vì bên đó xăng rất đắt, mua dự phòng một số đồ ăn, nước uống và thuốc men.

- Chuẩn bị bản đồ ở Việt Nam và bản đồ Lào. Tìm hiểu qua bản đồ Google.

- Tiền tệ của Lào là tiền Kip có thể đổi từ đôla. Tốt nhất là ta nên đổi trước một số tiền ở Việt Nam qua phố Hàng Da, vừa tiện lợi vừa được giá.

- Xây dựng lịch trình là một phần rất quan trọng quyết định thành công của chuyến đi. Với tổng diện tích 236.800 km2, khí hậu nhiệt đới, địa hình hiểm trở, chủ yếu là đồi núi và cao nguyên, nếu đi hết cả nước Lào phải mất 20 ngày với 2 vùng Bắc Lào và Bắc Trung Lào, Nam Lào và Nam Trung Lào. Do đó chúng ta phải tính toán số ngày và những điểm cần đi để lên lịch trình nhằm giảm sự ngược đường.

Theo kinh nghiệm của tôi một chuyến đi vào khoảng 8 ngày là hợp lý. Nếu ở phía Bắc ta có thể đi theo những tuyến sau Hà Nội – Cửa khẩu Na Mèo – Sầm Nưa Cánh đồng Chum - Cố đô Luang PraBang - Luang Namtha – Oudomxay về cửa khẩu Tây Trang Điện Biên. Nếu có thời gian vào mùa khô và người dẫn đường tốt ta có thể từ Luang Namtha đi Houei Xai tham quan ngã ba biên giới Miến - Lào - Thái cửa ngõ đi vào Tam Giác Vàng.

- Hướng dẫn viên bên đó rất đắt từ 30 - 60 $ một ngày. Đến từng địa điểm có thể tìm các cửa hàng người Việt nhờ thuê phiên dịch hoặc nhờ thuê sinh viên du học Việt Nam giá chỉ khoảng 100,000 kip ngày.

- Giá cả sinh hoạt ở bên Lào nói chung là cao hơn Việt Nam
- Khách sạn có thể mặc cả được.
 
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Re:HFC: phóng sự ảnh Lào : nơi chỉ dành cho người đam mê chinh phục & niềm tin Phật

Những điểm bạn nên tham quan khi đến Lào:
Lào không phải là một địa chỉ cho shopping nhưng lại phù hợp cho những chuyến đi không cần chuẩn bị nhiều, rất thích hợp cho các bạn trẻ. Du lịch Lào có những ưu điểm như : chi phí khá thấp (chỉ hơn 3 triệu VNĐ cho một chuyến đi 7 đến 9 ngày), thủ tục đơn giản (không cần xin visa), dân Lào hiền lành, hiếu khách, và đặc biệt là không thiếu cảnh đẹp cùng các trò chơi hấp dẫn.

Một góc Vientiane
Khởi hành từ Việt Nam, đặt chân đến thủ đô Vientiane, Lào, bạn nên dành ít nhất 1 ngày để thăm thú chơi bời hết những thứ ở nơi đây trước khi chuyển sang địa điểm tiếp theo. Vientiane có khá nhiều các bar và night club hay như : các bar dọc đường Samsenthai và Setthathirat, bar Win west, bar Sunset và night club Mina. Đến Viêng Chăn có thể nghỉ ở nhà nghỉ Youth Inn, khá sạch sẽ và rẻ, giữa tháng 7 mức giá khoảng 60.000 kíp ~ 7$/phòng đôi và 80.000 kip ~ 9.5$ nếu thêm điều hòa. Full là tình trạng thường thấy của nhà nghỉ này vì vậy bạn nên đặt trước phòng.

lao9.jpg



Điểm đến thứ hai thường được nhắc đến là Vang Viêng, một thị trấn nhỏ với nhiều trò chơi sông nước thu hút khách du lịch như kayaking, tubing, swing …Hai ngày là thời gian thích hợp cho kì nghỉ ở Vang Viêng để bạn có thể khám phá hết các hang động và các trò chơi nơi đây. Nếu không có nhiều thời gian, tốt nhất nên bỏ qua Vang Viêng bởi như vậy sẽ khá buồn.


Một kiến trúc kiến trúc đẹp Luang Pha Bang
Sau Vang Viêng là Luan Pha Bang, cố đô của Lào, một di sản văn hóa đã được Thế giới công nhận và nhiều khách du lịch lựa chọn. Theo đa số họ, đến Lào không thể không đến Luan Pha Bang. Nhà nghỉ Xaysana là một lời khuyên khi ở Luang, chủ nhà rất tử tế, nói tốt tiếng Anh và phí phòng cũng khá rẻ (40.000 kíp).
lao10.jpg

Đến Lào bạn nên đến thăm That Luang
Ngoài 4 địa điểm chính nói trên (Viêng Chăn - Vientiane, Vang Viêng và Luang Pha Bang) các du khách hoàn toàn có thể đi “bụi” đến các tỉnh hoặc tìm đến những ngôi đền, bảo tàng như cố đô Lào Lum, That Luang, Khải hoàn môn Patuxay, chùa cổ Hoprakeo …tùy theo tình hình sức khỏe bởi đi lại ở Lào khá thuận tiện.
lao11.jpg


Xe tuktuk rất phổ biến ở Lào
Để tiện cho việc đi chơi, bạn nên thuê một Tuk tuk, một loại xe có ở Lào, Thái Lan có gắn động cơ và trông gần giống xe lam nhỏ ở Việt Nam, làm phương tiện đi lại chính. Các bác tài đưa giá khá rẻ (trung bình 10.000 kíp) và rất lịch sự, không giành giật khách và rất am hiểu về đường xá. Đi chơi bằng xe Tuk tuk cũng là một thú vui khi đến Lào.

lao12.jpg

Loại phương tiện thông dụng nhất ở Lào
 
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Re:HFC: phóng sự ảnh Lào : nơi chỉ dành cho người đam mê chinh phục & niềm tin Phật

Thông tin cần thiết khi đi du lịch Lào:

lao1.jpg


1/ KHÍ HẬU:
* Khí hậu gần giống với Việt Nam, nóng và ẩm.
* Nhiệt độ trung bình từ 240C – 330C tùy theo mùa.

2/ TRANG PHỤC:
* Trang phục gọn nhẹ vì thời tiết nóng.Đi giày dép thoải mái vì đi bộ tham quan nhiều.
* Khách sạn không cung cấp dép, bàn chải và kem đánh răng.

3/ TIỀN TỆ :
* Quý khách có thể đổi tại các quầy đổi tiền hoặc nhờ HDV địa phương chỉ dẫn.
* Lào : 1 USD = 1,6 Dollars Lào , có thể lên xuống tùy thời điểm.

4/ ĐIỆN THẾ:
* Sử dụng điện 220-240 volt.Sử dụng ồ cắm điện có 3 chấu.

5/ NGÔN NGỮ:
* Người Lào sử dụng rộng rãi tiếng Anh, Hoa, Malay.

6/ ĂN UỐNG :
* An sáng tự chọn tại khách sạn.
* Thức ăn theo khẩu vị Hoa, An, Hàn quốc. Trong bữa ăn được phục vụ nước uống.

7/ HÀNG HÓA BỊ CẤM NHẬP Lào:
* Các loại rượu và thuốc lá có ghi” Lào DUTY NOT PAID” trên nhãn và bao bì.
* Thuốc lá có tiếp đầu ngữ E in trên bao.
* Keo caosu ( Chewing gum)
* Thuốc sợi nhai và tương tự.
* Bật lửa có hình dạng vũ khí
* Các loại dược phẩm bị hạn chế sử dụng và chất tác động đến thần kinh
* Các loài vật hoang dã nguy hiểm.
* Các loại pháo hoa
* Các tạp chí, băng đĩa, phần mềm khiêu dâm
* Các tạp chí, sách báo, băng đĩa có tính cách vi phạm bản quyền.
* Tài liệu có tính cách xúi giục nổi loạn và phản nghịch

HÌNH PHẠT TỬ HÌNH ĐỐI VỚI KẺ BUÔN CHẤT MA TÚY

* LƯU Ý: THEO HẢI QUAN Lào, MỖI DU KHÁCH CHỈ ĐƯỢC MANG 01 GÓI THUỐC LÁ. KHI MANG RƯỢU ( CHỈ 01 CHAI, NÊN MUA TẠI QUẦY MIỄN THUẾ CỦA SÂN BAY) VÀO Lào,

8/ MUA SẮM:
* Mua đúng giá tại các cửa hàng miễn thuế hoặc những cửa hiệu lớn ( đã niêm yết giá bán).
* Quý khách vui lòng tự quản lý tư trang tiền bạc khi mua sắm hoặc nơi đông người.
* Xin Quý khách giữ vệ sinh công cộng, tiền phạt cho vi phạm này khá cao.
* Khi băng qua đường phải xem chừng xe cộ,phải theo đường dành cho người đi bộ.
* Trong trường hợp bất trắc xảy ra, quý khách nên tham khảo với HDV hoặc trưởng đòan để tìm cách giải quyết hợp lí.

09/ ĐIỆN THOẠI :
* Quý khách muốn gọi về VIỆT NAM hoặc đi các nước khác có thể gọi từ khách sạn hoặc mua thẻ điện thoại công cộng. Hoặc mua SIM để sử dụng điện thọai di động Nếu gọi trong nước Lào sử dụng 10 cent, 20 cent.

10/ LƯU Ý :
* Đối với những khách hàng có những bệnh như cao huyết áp, tim mạch, … nên mang theo các loại thuốc đặc trị riêng.
* Những người khác nên mang theo các loại thuốc thường dụng như : cảm, say tàu xe, nhức đầu, …
* Khách nên giữ name card ( danh thiếp ) của khách sạn nơi mình lưu lại trong suốt thời gian đi Tour đề phòng khi lạc đường.
* Khách hàng cần tập trung đúng giờ và địa điểm ( theo hướng dẫn của HDV và trưởng đoàn).
* Tại Lào, Không nên xả rác và ăn kẹo chewing gum (cao su).