LPT
Tập Lái
4/1/07
3
0
1
Chào các bác!

Không biết có bro nào giải thích hộ em tại sao một số xe của Toyota bốc mùi trứng thối khi chạy trên 80km/h không.
Em nghe mấy ông service của Toyota giải thích với trường hợp một con xe Camry 3.5Q là do khách hàng tự động đục lỗ lắp cảm biến lùi phía sau nên khí xả sẽ lọt vào xe.
Nhưng em thấy không thuyết phục chút nào, tại vì nếu đã chạy trên 80km/h thì khả năng khí lọt vào khoang xe là cực khó.
Có bác nào có ý kiến khác có thể giải thik cho em ?
 
Hạng D
19/9/09
1.089
173
63
www.autovn911.com
mùi trứng thối có lẽ là do ga trong hệ thống lạnh. khi bác chạy với tôc độ cao mới có mùi thì em nghĩ giàn lạnh hoặc đuôi van tiếc lưu bị rò ga rất nhỏ, khi tốc độ cao áp suất trong nó cao lên và xì ra ngoài. quạt gió thổi ra nên có mùi. em nghĩ vậy các bác cho ý kiến ( hiện tượng này em nghĩ hệ thống lạnh sẽ ít lạnh hơn so với ban đầu và hay nạp ga khoảng 3 tháng 1 lần châm ga.)
 
1/4/07
21.988
16.722
113
0913168658
Vì nhiều vấn đề liên quan; Xin mạn phép ý kiến vắn tắt , theo Trường; Toyota bi oan! Theo Trường có 3 vấn đề:
-Bộ lọc khí thải.
-Cách sử dụng xe.
- Lực hút từ ngoài khi chạy tốc độ cao trên 60km/h.


Lỗi từ Bộ lọc khí thải : trong bộ lọc có nhiều thành phần, mổi phần chuyên trị một dạng ô nhiểm riêng, theo tiêu chuẩn nhiên liệu cung thì lượng lưu quỳnh rất thấp- còn Lưu quỳnh của việt nam thì cao. Tiêu chí của Toyota là thiết kế cần và đủ ( nếu bạn nào theo dõi và nghiên cứu sẻ biết điều này) - nên trong thành phần xử lý của bộ lọc khí xã Toyota đả cắt bớt ( không phải lỗi của họ). nên khí xả Toyota (Land + Cam)+ Xang việt nam = khí H2S mùi trứng thối !
Một nổi oan cho Land- Cam nữa là- Động cơ hiện đại nhất - cháy nhanh- cháy vừa đủ ( để không sinh ra NO) kéo theo không cháy hết Lưu huỳnh S nên bị mang tiếng xấu - còn đàn em Innova đông cơ chất lượng thấp - lại đốt sạch Lưu Huỳnh tạo ra khí xã cay sè mắt - mà không mang tiếng là động cơ chất lượng thấp!).


Khói xả: Về chuyên môn, do hình dạng khí đông học của xe, khí xả tập trung rất nhiều về phía đuôi xe áp lực cao hơn một ít ( Trường không chứng minhhay dẩn chứng).

Hiện tượng hút ngược không khí từ ngoài vào: đối với mọi loại xe du lịch, phía sau xe có cửa thoát gió từ trong xe ra ngoài- (có xe thì thấy được có xe thì dấu kín.) nhiệm vụ của nó là hút không khí bẩn bên trong cabin và khí sạch theo vào từ đằng trước thông qua máy lạnh ( chế dộ lấy gió trời- không tuần hoàn) , bảo đảm người trong xe luôn có không khí sạch để thở -cân bằng áp lực trong -ngoài xe và vấn đề là ở đây.
Các bác tài vì lý do tiết kiệm nhiên liệu, luôn để ở chế độ gió kín- chế độ tuần hoàn nên không khí chỉ bị rút ra, không có bù vào tạo nên một áp thấp ngoài mong muốn trong ca bin xe, xe chạy càng nhanh lực hút càn mạnh áp thấp càng cao.


Tại sao 80km?
Lực cản - hút của không khí tăng đều, chậm bình thường từ 0-60km/h nhưng qua 60km/h thì lực này tăng theo cấp Lũy thừa (nếu bạn nào chuyên ngành thì rõ đều này, nêu người thường bạn cũng có thể cảm nhân lực cản tăng nhanh khi chạy từ 60km lên 80km/h) nên 80km lự hút trong xe rất lớn - khí xã sẽ đi ngược từ đuôi xe vào trong cabin mang theo mùi trứng thối.

Do đó hiện tượng Xe land -Cam có mùi trứng thối do

1 Sử dụng xe chưa đúng thiết kế ( cần thường xuyên mở cửa lấy gió trời để hành khách có khôg khí thở) và gián tiếp giảm chân không trong xe điều này chủ xe và hành khách cần biết để bảo vệ sức khỏe của chính mình.
2 Nhiên liệu đúng ( cái này thì thua).

Hiện tượng này sẻ xãy ra cho mọi xe chứ không phải Land-Cam; mà chỉ có thể khác là 80-100-120km mà thôi.
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
10/12/09
36
0
6
Hà Nội
Bác trường 195 nói quả thật có tình có lý tại sao Toyota không liên hệ bác này để lấy thông tin viết bài bào chữa cho mình nhỉ
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
14/1/04
4.044
1.555
113
tp.HCM
LPT nói:
Chào các bác!

Không biết có bro nào giải thích hộ em tại sao một số xe của Toyota bốc mùi trứng thối khi chạy trên 80km/h không.
Em nghe mấy ông service của Toyota giải thích với trường hợp một con xe Camry 3.5Q là do khách hàng tự động đục lỗ lắp cảm biến lùi phía sau nên khí xả sẽ lọt vào xe.
Nhưng em thấy không thuyết phục chút nào, tại vì nếu đã chạy trên 80km/h thì khả năng khí lọt vào khoang xe là cực khó.
Có bác nào có ý kiến khác có thể giải thik cho em ?

Đề tài này trước đây đã được bàn rất nhiều , bác nên tìm lại bài cũ xem để rõ hơn chi tiết . Đến ngày hôm nay đã ghi nhận rất nhiều xe của các hãng bị , từ xe Hàn tới xe Đức .
Giúp bác 1 link giải thích trên khía cạnh khoa học . Còn chuyện nói lỗi do lắp camera thì chỉ có chơi với dế
http://www.otofun.net/showthread.php?t=116071
 
Hạng B2
6/4/05
497
71
28
em cũng thấy 1 số xe có mùi trứng thối khi bị lỗi van tuần hoàn khí thải đó, không cần chạy tốc độ 80km/h cũng có mùi này.