Hạng D
13/1/14
1.936
12.155
113
Honda City thế hệ mới sắp có mặt tại Việt Nam
Trong thời gian sắp tới, Honda City thế hệ thứ 4(phiên bản mới nhất) sẽ được ra mắt tại Việt Nam. Đây là bước đi đúng đắn của hãng xe Nhật Bản vì các đối thủ trong cùng phân khúc cũng đang có sự đổi mới quyết liệt với sản phẩm của mình.[pagebreak][/pagebreak]

>> Chi tiết Honda City thế hệ 4 tại Thái Lan


Honda City thế hệ mới được ra mắt lần đầu tiên tại Ấn Độ vào tháng 1/2014 vừa qua, sau đó chiếc xe có mặt tại Thái Lan và Malaysia. Như vậy Việt Nam sẽ là thị trường thứ 4 đón chào mẫu sedan hạng B đầy hấp dẫn này.

Doanh số của Honda City thế hệ mới tại 3 thị trường đều có con số đáng nể. Cụ thể tại Ấn Độ, đã có 43.016 xe được giao đến khách hàng, như vậy trung bình mỗi tháng có 7.169 xe được bán ra, cao kỷ lục tại Ấn Độ, đồng thời chiếm tới 52% thị phần xe trong phân khúc B tại nước này.

Honda City thế hệ mới sắp có mặt tại Việt Nam

Trong khi đó, tại Thái Lan đã có 19.266 xe được bán ra từ 1/2014 đến nay, chiếm 40,3% thị phần và đứng đầu phân khúc B tại đất nước Chùa Vàng. Còn tại Malaysia, chỉ sau một tháng ra mắt Honda City thế hệ mới đã nhận đơn đặt hang kỷ lục lên đến 10.000 xe. Cho đến thời điểm hiện tại, Honda City thế hệ mới đã có doanh số tích luỹ 12.300 xe, chiếm 23,2% thị phần phân khúc B.

Tại Việt Nam, Honda City đang được bán thuộc thế hệ thứ 3 nhưng cũng đã gặt hái được những thành công đáng nể. Đã có 3.000 xe Honda City được bán ra chỉ sau 1 năm ra mắt, gấp đôi dự kiến ban đầu của Honda Việt Nam.

Honda City thế hệ mới sắp có mặt tại Việt Nam

Cũng như những sản phẩm trước đó, thông thường sau khi ra mắt tại 1 số thị trường lớn trong khu vực trước tiên, City mới sẽ cập bến Việt Nam một vài tháng sau đó. Mẫu xe City hoàn toàn mới được mong chờ giới thiệu trong thời gian sớm tới đây, hứa hẹn sẽ là một mẫu xe đột phá và tạo nên cơn sốt mới trong phân khúc B tại thị trường Việt Nam.

Honda City thế hệ mới sắp có mặt tại Việt Nam

Trên thị trường thế giới, kể từ khi thế hệ đầu tiên được ra mắt vào năm 1996 đến 5/2014, Honda City đã có doanh số cộng dồn hơn 2,6 triệu xe.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
20/12/13
1.864
1.715
113
Trong thời gian sắp tới, Honda City thế hệ thứ 4(phiên bản mới nhất) sẽ được ra mắt tại Việt Nam. Đây là bước đi đúng đắn của hãng xe Nhật Bản vì các đối thủ trong cùng phân khúc cũng đang có sự đổi mới quyết liệt với sản phẩm của mình.[pagebreak][/pagebreak]

>> Chi tiết Honda City thế hệ 4 tại Thái Lan


Honda City thế hệ mới được ra mắt lần đầu tiên tại Ấn Độ vào tháng 1/2014 vừa qua, sau đó chiếc xe có mặt tại Thái Lan và Malaysia. Như vậy Việt Nam sẽ là thị trường thứ 4 đón chào mẫu sedan hạng B đầy hấp dẫn này.

Doanh số của Honda City thế hệ mới tại 3 thị trường đều có con số đáng nể. Cụ thể tại Ấn Độ, đã có 43.016 xe được giao đến khách hàng, như vậy trung bình mỗi tháng có 7.169 xe được bán ra, cao kỷ lục tại Ấn Độ, đồng thời chiếm tới 52% thị phần xe trong phân khúc B tại nước này.


Trong khi đó, tại Thái Lan đã có 19.266 xe được bán ra từ 1/2014 đến nay, chiếm 40,3% thị phần và đứng đầu phân khúc B tại đất nước Chùa Vàng. Còn tại Malaysia, chỉ sau một tháng ra mắt Honda City thế hệ mới đã nhận đơn đặt hang kỷ lục lên đến 10.000 xe. Cho đến thời điểm hiện tại, Honda City thế hệ mới đã có doanh số tích luỹ 12.300 xe, chiếm 23,2% thị phần phân khúc B.

Tại Việt Nam, Honda City đang được bán thuộc thế hệ thứ 3 nhưng cũng đã gặt hái được những thành công đáng nể. Đã có 3.000 xe Honda City được bán ra chỉ sau 1 năm ra mắt, gấp đôi dự kiến ban đầu của Honda Việt Nam.


Cũng như những sản phẩm trước đó, thông thường sau khi ra mắt tại 1 số thị trường lớn trong khu vực trước tiên, City mới sẽ cập bến Việt Nam một vài tháng sau đó. Mẫu xe City hoàn toàn mới được mong chờ giới thiệu trong thời gian sớm tới đây, hứa hẹn sẽ là một mẫu xe đột phá và tạo nên cơn sốt mới trong phân khúc B tại thị trường Việt Nam.


Trên thị trường thế giới, kể từ khi thế hệ đầu tiên được ra mắt vào năm 1996 đến 5/2014, Honda City đã có doanh số cộng dồn hơn 2,6 triệu xe.
Đợi xem option của nó ném cho dân mình gồm những gì
 
Hạng B2
1/3/07
140
95
63
44
Liên quan tới nghề em chém tí, chức năng khởi động ngang dốc và dừng khẩn cấp thì trước đó phải tạo 1 sự kiện gì đó có liên quan. Chẳng hạn, dừng ngang dốc chờ cho xe khác từ trong đi ra, còn dừng khẩn cấp thì có vật gì đó bất ngờ xuất hiện trước mũi xe. Nếu ko có những sự kiện đó, xe đang chạy bỗng dưng dừng lại thì tạo cảm giác như xe bất ngờ gặp lỗi, khựng lại...
 
Hạng D
4/7/14
1.107
542
113
thành phố hcm
Đợt cty mình đi caravan bên Thái, cả đoàn đang chạy tốc độ 140km/h nhìn qua thấy anh city mới và a vios mới qua mặt cả đoàn ngọt ơi là ngọt. Xe Thái nó có gắn turbo k ta?
 
  • Like
Reactions: nvcanh91@gmail