Tập Lái
2/8/18
30
2
8
37
Siêu xe Pagani Huayra BC được rao bán có số thứ tự thứ 2 trong tổng số 20 chiếc được sản xuất trên toàn cầuNhững chiếc siêu xe được sản xuất hoàn toàn thủ công bởi Pagani thường rất ít bắt gặp trên đường bởi mức giá đắt đỏ và độ hiếm của nó. Chỉ có tổng cộng 20 chiếc Pagani Huayra BC được sản xuất trên toàn thế giới, tuy nhiên mỗi chiếc xe khi được rao bán nhận được rất nhiều sự quan tâm. Chiếc siêu xe Pagani Huayra BC trong bài viết này được rao bán bởi đại lý Pagani Newport Beach trong tình trạng còn rất mới.



Theo đó đây là chiếc Pagani Huayra BC thứ 2 được sản xuất (2 of 20) và mức ODO chỉ dừng lại ở con số 2133 dặm. Chiếc Huayra BC đầu tiên thuộc sở hữu của Benny Caiola (BC) một người bạn rất thân và đồng thời cũng là khách hàng đầu tiên của nhà sáng lập thương hiệu Pagani.

Được thiết kế lấy cảm hứng từ đàn anh Zonda R và Zonda Cinque, Pagani Huayra BC chỉ nặng 1350kg nhờ phần ngoại thất và khung gầm được làm hoàn toàn từ vật liệu sợi carbon xanh/xám, đi kèm các chi tiết sọc xanh vàng (Tricolore) tạo điểm nhấn. Thân xe và các chi tiết cản va trước, bên hông và đuôi đều được làm từ carbon.

Pagani Huayra BC sở hữu kẹp phanh Brembo vàng nổi bật đi kèm với đĩa phanh gốm ceramic chịu nhiệt, bộ mâm đa chấu kích thước 20inch phía trước và 21 inch phía sau đi kèm bộ lốp Pirelli P-Zero Corsa dành riêng cho đường đua. Hệ thống bốn ống xả của Pagani Huayra được chế tạo bằng vật liệu titan mang đến tiếng gầm ấn tượng hơn.

Cùng ngắm nhìn vẻ đẹp cũng như thiết kế hoàn hảo của Pagani Huayra BC

XEM TIẾP>>