PS, FE ai dua theo toy định giá xe đâu có rẻ đâu bác, còn chất lượng, tiện nghi thì bác đừng nhìn bên ngoài và nhìn theo giấy tờ. Người ta mua xe đều có lái thử qua rồi mới xuống tiền.1) PS, FE cũng lành mà? Có ai than 2 dòng này hay hỏng vặt đâu.
2) PS, FE cũng bền, mấy chiếc cũ xì vẫn chạy ngoài đường.
3) Bảo dưỡng tốn hơn Fortuner nhưng không thể gọi là đắt tiền, phần chênh không phải là quá lớn và chắc chắn thấp hơn tiền mua phụ kiện để lấy Fortuner nhiều.
4) Đồ thay thế đầy chứ đâu mà hiếm.
5) Fortuner bản máy xăng mất giá không kém ai, chỉ bản máy dầu giữ giá nhờ người mua chạy dịch vụ nhiều.
Mấy hãng khác a dua theo kiểu làm của toy là cắt giảm vật liêu/option mà định giá ngan toy ế thì phải rồi, làm kiểu này chỉ làm nền cho toy bán hàng thôi.
Chứ hãng khác bớt ăn dày, bán đúng giá trị củ xe, ăn mỏng mỏng thì toy làm gì bán số lượng gấp 2-3 lần mấy hãng khác. Thị trường Mỹ doanh số chênh lệch đâu có nhiều.
Mấy hãng nhập xe thì cần đếch gì giảm giá. Nó tính như vậy bán 1 tháng 500 xe lợi nhuận bằng bán 150 xe thì cần gì phải giảm giá bán xe cho cho nhiều mắc công bảo hành. Nên cứ định giá theo toy, hòn đá rồi cùng nhau vặt thôi!