Tập Lái
9/11/19
16
7
3
Mới đây vừa xảy ra vụ cháy 1 căn hộ ở tầng lửng của Khang Gia Tân Hương thì bên điện lực Tân Phú mới phát hiện anh chủ đầu tư này tự câu điện từ một đồng hồ điện sử dụng công cộng ra 71 đồng hồ con để kéo điện đến các căn hộ.

Khang Gia Tân Hương Tân Phú - Câu điện cho 71 hộ dân từ 1 đồng hồ

Theo đại diện của Công ty Điện lực Tân Phú, kết quả cho thấy chủ đầu tư câu từ đồng hồ điện dành cho chiếu sáng hành lang và vận hành thang máy để nối vào 71 đồng hồ điện sinh hoạt cho các căn hộ tại tầng trệt và tầng lửng của chung cư. Các dây dẫn điện từ đồng hồ về căn hộ có tiết diện nhỏ, không đủ tải điện cho sinh hoạt của mỗi gia đình, các đồng hồ điện không có CB (cầu dao tự động) ngắt điện khi có sự cố chập cháy xảy ra.

Như vậy, chỉ cần một sự cố nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến cháy nổ rất nguy hiểm. Không biết anh này bàn giao nhà cho người dân kiểu gì.

Anh chủ đầu tư này mất hút khi người dân liên hệ để yêu cầu thay thế thiết bị điện cho an toàn hơn. Khổ nỗi từ khi biết hệ thống điện không an toàn, ban quản lý chung cư Khang Gia Tân Hương không dám thu hộ tiền điện của các căn hộ trong hai tầng này nữa Một trong 71 hộ dân phải tự đứng ra thu tiền điện và nộp trực tiếp cho nhân viên của công ty điện lực.

Làm ăn như vầy chỉ có khổ người dân. Bỏ ra một khối tiền để mua chỗ ăn ngủ mà lúc nào cũng sống trong lo sợ... Đến lạ cho chủ đầu tư.