Tập Lái
26/11/15
3
0
1
33
Hà Nội
luyenchudep.info
Khi còn là một đứa trẻ, bố mẹ hay dặn dò con cái rất nhiều thứ, từ cách dạy con mặc quần áo, nói năng, cư xử với các bạn, cách dạy con viết chữ đẹp, cách cầm bút viết như thế nào cho đúng. Nhưng không phải mọi lời khuyên của ba mẹ đều đúng. Các cha mẹ cần biết lời dặn dò con như thế nào là đúng và tốt cho con nhất.
loi-ich-cua-viec-hoc.jpg
Sau khi con ăn 1 tiếng thì không nên vận động

Các bậc cha mẹ đều biết là bất kỳ một bài tập thể dục nào ngay sau khi ăn sẽ khiến cơ thể cảm thấy khó chịu, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không nên vận động sau ăn. Khoảng cách ăn sau 1 tiếng, dạ dày cũng đã chuyển hóa thức ăn thành dinh dưỡng nên bé vận động cũng không có gì là quá nghiêm trọng.

Không được nuốt hạt trái cây vì nó sẽ mọc thành cây trong bụng con.

Đúng là khi bé ăn trái cây thì sẽ khó tránh khỏi việc nuốt phải hạt của trái cây. Nhưng sẽ không quá nguy hiểm khi hạt trái cây không quá cứng, hạt sẽ được ra ngoài theo đường ruột. Cách tốt nhất là hãy gọt sẵn hoa quả và loại bỏ hết hạt trước khi cho bé ăn.

Con không sửa thói quen viết chữ xấu, sẽ bị các bạn xa lánh.

Đúng là viết chữ xấu thì không được tốt lắm, nhưng điều này có thể khắc phục được. Hãy cho bé luyện tập viết các kiểu viết chữ đẹp tại các trung tâm luyện chữ đẹp uy tín hoặc cùng bé luyện rèn chữ viết tại nhà để khắc phục tình trạng viết chữ xấu của bé.
lop-luyen-chu-dep-danh-cho-tre-tu-6-15-tuoi.jpg
Không được nuốt kẹo cao su vì nó sẽ nằm trong bụng của con 20 năm

Trên thực tế, chẳng may bé có nuốt miếng kẹo cao su vào bụng thì nó sẽ đi qua ruột và cũng ra ngoài theo đường hậu mô như các loại thực phẩm khác. Vậy không có gì là quá nghiêm trọng khi bé lỡ nuốt phải bã kẹo cao su. Hãy nhẹ nhàng nhắc cho bé biết là không nên nuốt kẹo cao su, nếu có thể hãy hạn chế bé nhai kẹo cao su là tốt nhất.

Thời tiết lạnh sẽ làm con bị bệnh

Cảm cúm gây ra do virus chứ không phải tại thời tiết. Nhiệt độ hay không khí không có khả năng làm bạn bị nhiễm virus. Bạn bị ốm vào mùa đông là do ở trong nhà quá nhiều, cơ thể ít vận động, tiếp xúc với nhiều người và cả vi trùng từ họ nữa. Thay vì cho con uống thuốc, hãy cho trẻ vận động nhiều để cơ thể có sức đề kháng tốt.

Có nhiều cách để dạy con ngoan, các cha mẹ hãy lựa chọn cách dạy con thông minh nhất, đưa ra cho bé những lời khuyên tốt nhất và cùng luyện viết chữ đẹp tại nhà với bé để phát triển chữ viết và cả nhân cách của bé.

TRUNG TÂM LUYỆN CHỮ ĐẸP ĐÀO VŨ

Địa chỉ: Tầng 18 – Tòa Nhà N105 – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện thoại: 0463.282.111 – Di Động: 0965.271.987
E-mail: – Website : http://luyenchudep.info
 
Hạng B2
9/9/14
158
148
43
Ho Chi Minh City, Vietnam
Khi còn là một đứa trẻ, bố mẹ hay dặn dò con cái rất nhiều thứ, từ cách dạy con mặc quần áo, nói năng, cư xử với các bạn, cách dạy con viết chữ đẹp, cách cầm bút viết như thế nào cho đúng. Nhưng không phải mọi lời khuyên của ba mẹ đều đúng. Các cha mẹ cần biết lời dặn dò con như thế nào là đúng và tốt cho con nhất.
loi-ich-cua-viec-hoc.jpg
Sau khi con ăn 1 tiếng thì không nên vận động

Các bậc cha mẹ đều biết là bất kỳ một bài tập thể dục nào ngay sau khi ăn sẽ khiến cơ thể cảm thấy khó chịu, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không nên vận động sau ăn. Khoảng cách ăn sau 1 tiếng, dạ dày cũng đã chuyển hóa thức ăn thành dinh dưỡng nên bé vận động cũng không có gì là quá nghiêm trọng.

Không được nuốt hạt trái cây vì nó sẽ mọc thành cây trong bụng con.

Đúng là khi bé ăn trái cây thì sẽ khó tránh khỏi việc nuốt phải hạt của trái cây. Nhưng sẽ không quá nguy hiểm khi hạt trái cây không quá cứng, hạt sẽ được ra ngoài theo đường ruột. Cách tốt nhất là hãy gọt sẵn hoa quả và loại bỏ hết hạt trước khi cho bé ăn.

Con không sửa thói quen viết chữ xấu, sẽ bị các bạn xa lánh.

Đúng là viết chữ xấu thì không được tốt lắm, nhưng điều này có thể khắc phục được. Hãy cho bé luyện tập viết các kiểu viết chữ đẹp tại các trung tâm luyện chữ đẹp uy tín hoặc cùng bé luyện rèn chữ viết tại nhà để khắc phục tình trạng viết chữ xấu của bé.
lop-luyen-chu-dep-danh-cho-tre-tu-6-15-tuoi.jpg
Không được nuốt kẹo cao su vì nó sẽ nằm trong bụng của con 20 năm

Trên thực tế, chẳng may bé có nuốt miếng kẹo cao su vào bụng thì nó sẽ đi qua ruột và cũng ra ngoài theo đường hậu mô như các loại thực phẩm khác. Vậy không có gì là quá nghiêm trọng khi bé lỡ nuốt phải bã kẹo cao su. Hãy nhẹ nhàng nhắc cho bé biết là không nên nuốt kẹo cao su, nếu có thể hãy hạn chế bé nhai kẹo cao su là tốt nhất.

Thời tiết lạnh sẽ làm con bị bệnh

Cảm cúm gây ra do virus chứ không phải tại thời tiết. Nhiệt độ hay không khí không có khả năng làm bạn bị nhiễm virus. Bạn bị ốm vào mùa đông là do ở trong nhà quá nhiều, cơ thể ít vận động, tiếp xúc với nhiều người và cả vi trùng từ họ nữa. Thay vì cho con uống thuốc, hãy cho trẻ vận động nhiều để cơ thể có sức đề kháng tốt.

Có nhiều cách để dạy con ngoan, các cha mẹ hãy lựa chọn cách dạy con thông minh nhất, đưa ra cho bé những lời khuyên tốt nhất và cùng luyện viết chữ đẹp tại nhà với bé để phát triển chữ viết và cả nhân cách của bé.

TRUNG TÂM LUYỆN CHỮ ĐẸP ĐÀO VŨ

Địa chỉ: Tầng 18 – Tòa Nhà N105 – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện thoại: 0463.282.111 – Di Động: 0965.271.987
E-mail: – Website : http://luyenchudep.info
Quảng cáo kiểu này coi chừng phản tác dụng nhé. Sự thật mất lòng
 
Tập Lái
31/3/15
36
10
8
Ngày trước suốt ngày bị dọa nuốt hạt bị mọc cây trong bụng, nuốt kẹo cao su bị dính ruột.