Hạng C
18/9/19
772
830
93
Tphcm
Anh xàm quá
Miễn sao tôi khai báo giá ko thấp hơn giá nhà nước là xong.
Cơ sở nào phòng công chứng nói tôi khai 1/2, 1/3 giá, anh khoe à
Đây bình tân với q5 bị 2 lần trả hs về phải khai lại. Tốn phí công chứng rồi alo năn nỉ bên bán kí lại.
Cảnh báo anh là 2022 cuối năm trở đi sẽ siết chặt thuế trên cả nước.
Nguồn tiền thu nhập có nhiều nơi sợ nhất bị thuê công an khui ra...
 
Hạng B1
15/7/18
79
98
18
36
Mình vừa công chứng sang tên 2 căn 1 vào tháng 5 và 1 vừa mới ra sổ (gv và quận 12) là thuế có làm căng hơn trước nhé. Đặc biệt q12, kê dưới 50% mức giá thực tế tỉ lệ trả về rất cao, còn đừng hỏi làm sao mà thuế nó biết được .
 
  • Like
Reactions: phamdaithach
Hạng D
26/8/05
3.929
22.697
133
Mình vừa công chứng sang tên 2 căn 1 vào tháng 5 và 1 vừa mới ra sổ (gv và quận 12) là thuế có làm căng hơn trước nhé. Đặc biệt q12, kê dưới 50% mức giá thực tế tỉ lệ trả về rất cao, còn đừng hỏi làm sao mà thuế nó biết được .
Có những người nói mấy cũng kg tin đâu, cứ nghĩ biết vài ba trang luật là nói ngang nói ngược đc với chính quyền.

Vấn đề là, khai giá thấp, đút hồ sơ vào thuế, nó trả ra, đe 1 câu gửi sang CA nếu kg chỉnh, thì người mua họ chột dạ liền. Đây đâu phải chuyện của họ, mắc gì gánh rủi ro. Họ kg chịu thì mình phải nhường, kg thì biết làm gì.

Mà thật ra, lúc ở Công chứng, khi CCV cảnh báo rủi ro và các mức khởi tố hình sự nếu trường hợp xấu nhất, người mua đã kg chịu chứng giá thấp rồi.

Chỉ còn cách, rao bán cao hơn bù vào, nhưng rao cao lại mất tính cạnh tranh.

Túm lại là thuế TP giờ gắt, nắn bi dữ lắm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
24/7/19
132
161
43
40
Có hai người đang tranh cãi nhau rất kịch liệt. Một người nói: 4 x 4 = 16. Một người nói: 4 x 4 = 17

Cả hai không ai chịu nhịn ai, cứ cãi qua cãi lại mà chẳng bất phân thắng bại nên bèn lôi nhau lên quan huyện phân giải.

Nghe xong câu chuyện, quan huyện phán:

- Người nói 4 x 4 = 17 được thả cho về nhà!

- Còn thằng nói 4 x 4 = 16 ở lại, và lôi ra ngoài đánh 50 hèo cho bớt ngu đi!

Người nói 4 x 4 = 17 hí hửng đi về nhà, còn người kia sau khi bị đánh 50 hèo xong vẫn ấm ức liền vào hỏi quan huyện:

- Tại sao con nói đúng mà quan vẫn cứ đánh con?

Quan huyện nói:

- Cái tội của mày rất lớn con à, đó là vì mày biết 4 x 4 = 16 là đúng mà vẫn đi cãi nhau với một thằng ngu. Đã biết nó ngu mà lại tốn thời gian vì một đứa ngu, cố chấp như mày nên bị đánh là phải. Còn thằng ngu kia ta thả nó về xã hội để xã hội dạy cho nó thấy là nó ngu như thế nào, còn mày có nói đến thế nào đi chăng nữa nó vẫn không khôn ra được đâu.
 
Hạng D
1/4/15
1.204
2.221
113
Bác trên ở bình dương nên còn êm ấm và tự tin, thuế hcm đã có cv gửi các chi cục số 394 đầu 2020 chỉ đạo tăng cường kiểm tra thuế khai nộp: so với giá giao dịch trước đó, giá giao dịch lân cận,... nếu phát hiện ko trung thực thì yc khai lại hoặc chuyển ca, h cũng tuỳ quận, nhưng hầu hết đều siết lại rồi, lỗ lã mặc bây đóng 2% đúng giá cái đã nhé, bèo thì cũng phải từ 50% để bù chi đang hụt, nên h lướt sóng phải cộng thuế phí vào giá vốn cho kỹ nhé ko ôm đầu ...
 
Hạng B1
15/7/18
79
98
18
36
Có những người nói mấy cũng kg tin đâu, cứ nghĩ biết vài ba trang luật là nói ngang nói ngược đc với chính quyền.

Vấn đề là, khai giá thấp, đút hồ sơ vào thuế, nó trả ra, đe 1 câu gửi sang CA nếu kg chỉnh, thì người mua họ chột dạ liền. Đây đâu phải chuyện của họ, mắc gì gánh rủi ro. Họ kg chịu thì mình phải nhường, kg thì biết làm gì.

Mà thật ra, lúc ở Công chứng, khi CCV cảnh báo rủi ro và các mức khởi tố hình sự nếu trường hợp xấu nhất, người mua đã kg chịu chứng giá thấp rồi.

Chỉ còn cách, rao bán cao hơn bù vào, nhưng rao cao lại mất tính cạnh tranh.

Túm lại là thuế TP giờ gắt, nắn bi dữ lắm.

Mà hồ sơ trả về là cả vấn đề sau đó cần giải quyết, thằng bán người mua nó dễ và chịu hợp tác thì ko nói. Chứ nó bắt chẹt chi phí phát sinh anh chị tự lo, thì lúc đó cũng phải gánh.
 
Hạng D
26/8/05
3.929
22.697
133
Bác trên ở bình dương nên còn êm ấm và tự tin, thuế hcm đã có cv gửi các chi cục số 394 đầu 2020 chỉ đạo tăng cường kiểm tra thuế khai nộp: so với giá giao dịch trước đó, giá giao dịch lân cận,... nếu phát hiện ko trung thực thì yc khai lại hoặc chuyển ca, h cũng tuỳ quận, nhưng hầu hết đều siết lại rồi, lỗ lã mặc bây đóng 2% đúng giá cái đã nhé, bèo thì cũng phải từ 50% để bù chi đang hụt, nên h lướt sóng phải cộng thuế phí vào giá vốn cho kỹ nhé ko ôm đầu ...
Mình thấy cứ Bình Dương này Bình Dương nọ là biết ảnh nhanh nhạy, thích rao giảng mà kg hiểu người ta đang nói gì rồi.
 
  • Like
Reactions: phamdaithach
Hạng D
28/9/13
1.139
22.968
113
Đây bình tân với q5 bị 2 lần trả hs về phải khai lại. Tốn phí công chứng rồi alo năn nỉ bên bán kí lại.
Cảnh báo anh là 2022 cuối năm trở đi sẽ siết chặt thuế trên cả nước.
Nguồn tiền thu nhập có nhiều nơi sợ nhất bị thuê công an khui ra...
bác bị hồi tháng mấy vậy ạ?