Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Cùng lắng nghe chia sẻ thú vị của nữ chủ nhân xinh đẹp về người bạn đồng hành của mình là chiếc xe ô tô nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Nữ Oser cá tính nhắn gửi thông điệp 8/3: “Hãy sở hữu ô tô khi thanh xuân vẫn còn cho phép”


Tạm gác lại những đánh giá chuyên sâu về mặt vận hành, động cơ, nhiên liệu.. của người dùng. Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, em đã khai thác ở vị nữ chủ nhân cá tính này một khía cạnh khác về chiếc xe ô tô. Đó là những lợi ích mà người phụ nữ có được khi sở hữu cho mình một chiếc xe hơi, đồng thời trả lời cho câu hỏi:” Một chiếc ô tô có ý nghĩa như nào với thanh xuân của người phụ nữ?”

Chiếc xe này là một cột mốc quan trọng đối với thành công của chị vì nó đánh dấu sự vực dậy của chị sau những thất bại trong công việc. Chị đã nỗ lực để đứng dậy và có thể gầy dựng lại mọi thứ. Chiếc xe này đối với chị như một lời động viên trong cuộc sống và là lời nhắc nhở: Là phụ nữ phải mạnh mẽ, tự tin, yêu bản thân và làm những điều mình thích

Nữ Oser cá tính nhắn gửi thông điệp 8/3: “Hãy sở hữu ô tô khi thanh xuân vẫn còn cho phép”


Đầu tiên, chị giới thiệu một chút về bản thân cho các bác trên diễn đàn Otosaigon được biết?

Chị tên là Thanh Thu, gọi chị là Tracy cũng được. Chị sinh năm 1991. Xuất thân của chị là làm bên lĩnh vực áo cưới, sau đó chuyển sang ngành xây dựng và hiện tại chị đang làm trong lĩnh vực tài chính

Nữ Oser cá tính nhắn gửi thông điệp 8/3: “Hãy sở hữu ô tô khi thanh xuân vẫn còn cho phép”


Trong một ngày chị thường sử dụng xe cho những mục đích nào?

Buổi sáng chị sẽ đến văn phòng hoặc đi gặp khách hàng, đối tác. Một ngày chị có thể di chuyển cả một vòng Sài Gòn từ Quận 6, Thủ Đức, Gò Vấp, Cộng Hòa. Và nếu chị đã di chuyển bằng ô tô rồi thì chị sẽ sắp xếp lịch trình trước để đến đó sẽ có chỗ đỗ xe, tránh mất thời gian. Đây cũng là một trong những lý do chị nghĩ mọi người và phụ nữ nói riêng ngại di chuyển bằng xe ô tô trong thành phố.

Nữ Oser cá tính nhắn gửi thông điệp 8/3: “Hãy sở hữu ô tô khi thanh xuân vẫn còn cho phép”


Chị có thấy kích thước của xe ảnh hưởng lớn đến việc di chuyển nhiều trên đường và khi đậu xe như nhiều chị em hay lo lắng?

Chị thấy xe nhỏ hay lớn đều có ưu nhược điểm của nó. Đối với những phân khúc nhỏ gọn như hatchback, sedan A, B thì chị cảm giác nó quá hiền, không thích hợp với các tính của chị.

Mặc dù chị cũng thích nhỏ gọn, nhưng chị thích form dáng của Elantra hơn vì ngoại hình Elantra chị đánh giá khá cao. Nói chung ngoại hình của xe thể hiện được người dùng và nó phản ánh được tính cách của người ngồi trong xe.

Chị nghĩ là phụ nữ ở Việt Nam có thu nhập từ 30-40 triệu là có thể sở hữu riêng cho mình một chiếc xe ô tô vì có rất nhiều lựa chọn trong phân khúc này.

Nữ Oser cá tính nhắn gửi thông điệp 8/3: “Hãy sở hữu ô tô khi thanh xuân vẫn còn cho phép”


Chiếc xe ô tô này đã mang đến cho mình những lợi ích như thế nào?

Riêng về một người phụ nữ, sở hữu một chiếc ô tô sẽ mang đến nhiều lợi ích trong cuộc sống thường nhật. Lấy ví dụ việc, người phụ nữ rất thích làm đẹp, làm tóc, makeup nhưng rất ngại việc đội mũ bảo hiểm và việc đi ra đường sẽ gặp khói bụi, ô nhiễm thì khi có ô tô họ sẽ không lo ngại về vấn đề đó nữa.

Ngoài ra bản thân chị ngồi trong xe ô tô cũng không lo ngại về vấn đề kẹt xe giữa trời nắng hay trời mưa bất chợt. Những lúc tắc đường, chị có thể nghe nhạc, nghe sách audio rất thoải mái. Việc đưa đón con chị đi học hay chở người thân đi chơi cũng thấy yên tâm hơn và an toàn hơn.

Nữ Oser cá tính nhắn gửi thông điệp 8/3: “Hãy sở hữu ô tô khi thanh xuân vẫn còn cho phép”


Thêm nữa là từ lúc chị lái xe ô tô, chị bắt đầu học được cách quan sát và cẩn thận hơn trên đường rất nhiều. Chị mới thấy di chuyển bằng xe máy nguy hiểm hơn rất nhiều.

Chị có thể kể về một kỉ niệm đáng nhớ của mình với chiếc xe ô tô?

Kỷ niệm đáng nhớ thì rất là nhiều nhưng điều khiến chị nhớ nhất có lẽ là sau khi mua xe công việc của chị có phần tiến triển hơn rất nhiều, cộng với tính chất công việc hiện tại của chị đòi hỏi chị cũng phải thường xuyên di chuyển. Sau khi lấy xe được gần 3 tháng, chị đã đi được 11.000km.

Nữ Oser cá tính nhắn gửi thông điệp 8/3: “Hãy sở hữu ô tô khi thanh xuân vẫn còn cho phép”


Trong 3 tháng đó chị đã đi qua hết 7 tỉnh miền Tây. Ngoài ra chị đã từng đi qua các tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông. Cuối tuần chị cũng hay về Vũng Tàu chơi. Tính đến hiện tại số ODO trên xe chị đã hơn 14.000km.

Cuối cùng, chị có quan niệm như thế nào về việc phụ nữ nên sở hữu một chiếc xe ô tô?

Chị nghĩ nếu có đủ khả năng, các chị em phụ nữ nên tự sở hữu một chiếc xe ô tô. Có thể các chị còn lo sợ vấn đề cầm lái, nhưng các chị cứ trải nghiệm đi rồi sẽ thấy việc lái xe rất đơn giản và mang lại nhiều lợi ích.

Nữ Oser cá tính nhắn gửi thông điệp 8/3: “Hãy sở hữu ô tô khi thanh xuân vẫn còn cho phép”


Một điều chị muốn nhắn gửi tới các chị em phụ nữ ngày 8/3 đó là hãy cân nhắc tài chính để sở hữu một chiếc xe ô tô vì đó cũng là một cách thể hiện bạn đã yêu bản thân hơn một chút. Vì thanh xuân của người phụ nữ có hạn, nếu các bạn đã bước qua độ tuổi 40-50, mặc dù các bạn có đủ tài chính để mua xe, nhưng các bạn không còn đủ sức khỏe, tuổi trẻ và nhiệt huyết để trải nghiệm chiếc xe nữa.

Nói một cách khác, khi bạn đã có tuổi, có thêm một chiếc xe như có thêm một phương tiện. Nhưng nếu các bạn có cho mình một chiếc ô tô vào độ tuổi thanh xuân, độ tuổi đang thành công trong công việc của mình, các bạn có thêm một người bạn đồng hành và đánh dấu một cột mốc trong cuộc đời mình.

Nữ Oser cá tính nhắn gửi thông điệp 8/3: “Hãy sở hữu ô tô khi thanh xuân vẫn còn cho phép”


Với các chị/các mợ vẫn còn lăn tăn về việc có nên mua xe ô tô hay không, em mong những lời chia sẻ chân thành của nữ chủ nhân dưới đây sẽ giúp các chị/các mợ có thêm gợi ý để quyết định.

Chúc các mợ trên diễn đàn Otosaigon cũng như toàn thể chị em phụ nữ Việt Nam ngày 8/3 nhiều niềm vui !
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
9/2/18
3.404
5.002
113
41
Bà Rịa Vũng Tàu
Có lý! Làm nhiều đễ hưởng già à?
Thấy các anh còn khó khăn vẫn cố theo đuổi đam mê dù vốn hơn trăm triệu cho vợ con khoẻ, khởi đầu mà như vậy sẽ có kinh nghiệm và kỹ niệm chứ;)
 
Hạng D
3/2/17
3.548
4.545
113
Nhìn ngang và trước elantra nhìn cũng ok
Nhìn từ sau thì thôi, xấu hơn đời trước
Ông hyundai hay có cái kiểu thiết kế cải lùi
Như sonata 2010-2013 đẹp long lanh, doanh số ầm ầm. 2014 allnew khi ra mắt "cả khán phòng ko một ai vỗ tay"
 
Chỉnh sửa cuối: