Tập Lái
26/7/18
0
5
2
30
Chiều 15/8/2018 công an cảnh sát kinh tế thị trường thành phố Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra cơ sở kinh doanh nhớt giả tại Cần Thơ.
Trước đó, 5h chiều ngày 14/8/2018 các trinh sát phòng cảnh sát kinh tế Cần Thơ đã nhanh chóng phát hiện ra xe tải mang biển số 65C-114.21 đang vận chuyển nhớt từ kho Bành Âu Hấu ra ngoài tiêu thụ. Thấy có dấu hiệu nghi ngờ, các trinh sát bám theo và ra hiệu dừng xe lại. Qua kiểm tra, các trinh sát đã phát hiện trên xe lúc đó đang có 75 thùng nhớt thành phẩm ước tính là 1.350 lít là nhớt giả các nhãn hiệu trên thị trường. Ngay sau đó, các trinh sát phối hợp với công an phòng kinh tế kiểm tra công ty Bành Âu Hấu, phát hiện ra có 8 thùng đựng nhớt thành phẩm cùng nhiều chai lọ, nhãn mác và dụng cụ để làm nhớt giả.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý, xử phạt chủ hộ kinh doanh là ông Bành Âu Hấu 30 triệu đồng về hành vi bôn bán hàng giả. Sau khi vụ việc này được giải quyết, công an phòng kinh tế Cần Thơ đã cảnh báo và khuyến cáo bà con nên tìm hiểu kĩ về các loại nhớt trước khi mua để tránh mua phải nhớt giả. Đồng thời, nếu phát hiện bất kì cơ sở nào có dấu hiệu kinh doanh nhớt giả, làm giả nhớt thì báo ngay cho các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, tránh làm cho người dân thêm hoang mang.
1_225013.jpg

Vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn làm giả, làm nhái các loại mặt hàng đang ngày càng tinh vi. Người dân cần phải cảnh giác cao để không biến mình trở thành nạn nhân của những kẻ gian. Nói về những sản phẩm liên quan đến ô tô, xe máy thì còn có thiết bị định vị ô tô đang là sản phẩm hot trên thị trường trong thời điểm hiện tại. Thiết bị này cũng có thể bị làm giả, thế nên bà con cô bác phải cẩn thận và cảnh giác cao độ để tránh mua phải hàng giả.