Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.397
17.980
113
Lâm Đồng
Tại sao Range Rover lại muốn làm SUV coupe 3 cửa?
Land Rover vừa giới thiệu mẫu SUV 3 cửa mới với tên gọi Range Rover SV Coupe. Đây là mẫu xe được sản xuất giới hạn chỉ 999 chiếc nhằm vinh doanh mẫu xe “huyền thoại” hồi năm 1970 của mình. Nhưng chính xác thì mẫu xe cổ này có gì đặc biệt, khiến Land Rover phải tôn vinh nó?
[pagebreak][/pagebreak]


Land Rover đã công bố bức ảnh đầu tiên về chiếc Range Rover SV Coupe 4 chỗ 3 cửa siêu sang sắp trình làng tại triển lãm Geneva Motor Show. Mẫu xe này đặc biệt không chỉ bởi dáng xe mà còn bởi ngoại hình có thiết kế "vô cùng quyến rũ" và "nội thất siêu tinh tế" mà Land Rover trình bày trong thông cáo báo chí của mình.

Hình ảnh nội thất của mẫu xe cho thấy sự kết hợp giữa phong cách truyền thống với những công nghệ tiên tiến. Theo đó, các ghế và bệ để tay được bọc da cao cấp, thêu tinh tế với 2 tông màu xanh trắng sang trọng. Giữa các chi tiết đó là gỗ ốp cao cấp và các viền kim loại tinh xảo.

Tại sao Range Rover lại muốn làm SUV coupe 3 cửa?

Range Rover SV Coupe
Ý tưởng cho ra đời một chiếc SUV 3 cửa thuộc Range Rover nghe có vẻ viễn vông và kỳ quặc đối với chúng ta ngày nay. Nhưng thật sự thì những chiếc Range Rover đầu tiên ra đời năm 1970 lại là những phiên bản 3 cửa. Form dáng 3 cửa này được hãng xe Anh sử dụng trong suốt 11 năm đầu tiên. Mãi đến năm 1981, hãng này mới công bố dáng xe 4 cửa như ta thấy ngày nay. Land Rover tự nhân rằng nó là mẫu xe đầu tiên sở hữu hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và nắp cốp tách đôi.

Chiếc Range Rover 1970 sở hữu động cơ V8 3.5 L cho công suất 130 mã lực và mô men xoắn cực đại 185 Nm. Nó có 2 tùy chọn hộp số là số sàn 4 cấp và số tự động 3 cấp. Chiếc SUV xưa quá nổi tiếng đến mức Land Rover Classic đã ra mắt model Range Rover Reborn vào đầu năm ngoái. Phiên bản này được sản xuất giới hạn và phát triển trên nền tảng và các phụ tùng của mẫu xe cổ.
Tại sao Range Rover lại muốn làm SUV coupe 3 cửa?

Range Rover Reborn
Vào năm 1990, Land Rover tiếp tục giới thiệu một phiên bản Range Rover 2 cửa với tên gọi CSK (tên gọi tắt của Charles Spencer King) với số lượng giới hạn 200 chiếc. Chiếc xe sở hữu động cơ V8 3.9 L với công suất 185 mã lực.

Đến năm 1994, hãng này cho ra đời thế hệ thứ 2 của Range Rover với thân xe 5 cửa. Và 7 năm sau một chiếc Range Rover thế hệ thứ 3 ra đời cũng với form dáng này. Nhiều người cho rằng Land Rover đã từ bỏ dòng SUV 3 cửa nhưng đến năm nay, hãng xe lại một lần nữa chứng minh họ vẫn đặt nhiều hy vọng vào kiểu xe này khi cho ra đời chiếc Range Rover SV Coupe sản xuất số lượng giới hạn 999 chiếc.

Tại sao Range Rover lại muốn làm SUV coupe 3 cửa?
Land Rover Stormer Concept

Tại sao Range Rover lại muốn làm SUV coupe 3 cửa? Tại sao Range Rover lại muốn làm SUV coupe 3 cửa? Tại sao Range Rover lại muốn làm SUV coupe 3 cửa? Tại sao Range Rover lại muốn làm SUV coupe 3 cửa? Tại sao Range Rover lại muốn làm SUV coupe 3 cửa? Tại sao Range Rover lại muốn làm SUV coupe 3 cửa? Tại sao Range Rover lại muốn làm SUV coupe 3 cửa? Tại sao Range Rover lại muốn làm SUV coupe 3 cửa? Tại sao Range Rover lại muốn làm SUV coupe 3 cửa? Tại sao Range Rover lại muốn làm SUV coupe 3 cửa? Tại sao Range Rover lại muốn làm SUV coupe 3 cửa? Tại sao Range Rover lại muốn làm SUV coupe 3 cửa? Tại sao Range Rover lại muốn làm SUV coupe 3 cửa?
 
3/12/14
509
302
63
36
Biên Hoà Đồng Nai
Em vẫnn bồ kết những chiếc defender chạy như bay trên xa mạc hoang mạc trong những chương trình thhế giới động vật hồi nhỏ em xem. Quay ở châu phhi châu úc hả các bác??