Hạng C
Like like like cho anh...
Thông minh rất dễ sa đà thành thông manh, tức dùng sự lanh lợi nhanh trí của mình mà bất chấp mọi người, thậm chí đạp đổ người khác để được lợi.
Ngược với thông manh thì là trí tuệ, người có trí tuệ sẽ dùng cơ trí của mình làm lợi lạc cho chúng sanh, cho tập thể. Sẵn sàng nhúng nhường hay chịu thiệt, thậm chí bị xem thường phỉ báng chỉ để đạt được cái lợi ích lớn cho tập thể, cho cộng đồng.

Trong nhà Phật thì phân ra 2 loại trí tuệ là trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Trí tuệ thế gian là trí tuệ mà e nói ở trên, trí tuệ xuất thế gian là trí tuệ phải do tu tập(thiền là 1 trong các cách tu tập) mà có. Trí tuệ xuất thế gian thường là sau khi đã lắng đi những phiền muộn buôn ba cuộc sống và được tu tập nghiêm túc mới phát sinh ra loại trí tuệ này. Người bình thường phải lo cơm áo gạo tiền, thú vui, hưởng lạc, tham đắm, sân si...phải lắng hết những thứ này thì trí tuệ xuất thế gian mới có thể hiển lộ được.

Tóm lại được là người trí tuệ thế gian đã là uyên bác, thông thái lắm rồi hehe.
NgoLan thông thuộc kinh Phật quá. Lời nào nói ra cũng là chánh ngữ. Ai được là bạn của NgoLan phải là người có nhiều phước báu.
 
Hạng D
13/1/11
2.367
26.564
113
thành Phiên An - Gia Định
NgoLan thông thuộc kinh Phật quá. Lời nào nói ra cũng là chánh ngữ. Ai được là bạn của NgoLan phải là người có nhiều phước báu.

chánh niệm vs thất niệm he..eh

@ Ấn Tại Hạ
tu thiền không chỉ luyện sức khỏe
mà còn là luyện cái tâm - cái nài mới khó - kiu là "tâm thức" dì dì
lúc ngồi thiền mà cái tâm nó vẫn... sổng chuồng đi chơi
thì phởi... lôi nó dìa he...eh
nói thấy dễ chứ không dễ chút nèo

@ mợ Nắng
ngay đầu thớt thấy hỏi là
lúc đi tu thiền (10 hay 15 ngày dì dì...) là phởi tạm gác lại hết cuộc sống thường ngày : gia đình, mần ăn sanh sống cách ly hòn tòn tắt luôn cục cầm chưn v.v...
théc méc vại tức vẫn còn ... vấn vương bụi trần he...eh

kệ nó đi - đừng miễn cưỡng - đừng đi thiền
do chưa có duyên, thiệt
còn khi đã quyết đi thiền rùi tất đã giải quyết sắp xếp tốt mọi thứ thì sẽ không lăn tăn hỏi như vại

khi ta lo toan quên mình cực khổ trăm bề
để lo cho người thân người quen
mà người thân đón nhận ... miễn cưỡng, xợ ta bùn, thậm chí khó chịu cảm thấy bị ép buộc
khiến ta... chán, bất mãn, chửi là "đồ vô ơn" v.v...
thì dzấn đề không phởi ở người đó
mà chính là ở ... ta

do ta đã mần theo chủ quan, kể cả là để thỏa mãn mong muốn của bản thân, thỏa mãn cái mà ta nghĩ rằng nó tốt cho người đó
chứ không phởi là mần đúng nhu cầu của người ta
tức là tặng cái mình có chứ thay vì tặng cái người ta cần

thiền đường (chỗ mọi người tập trung cùng thiền) do ai cũng nghĩ tới cộng đồng mong mần được việc tốt
nên ở đó luôn "phát tiết" ra các năng lượng tốt dù hổng quen biết nhao
mỗi người phát ra (cho đi) rùi sẽ nhận lại
chứ hổng mất đi đâu
lúc tới đó tất nhiên là để... thiền
nên phởi tránh ... tụ tập... xàm xí chiện trên trời dưới biển ... he...eh

cá nhơn mềng thì hổng đi thiền được nên chỉ hóng coi trên Youtube
 
Tập Lái
8/12/15
40
2.164
83
quận 6 Hồ Chí Minh
NgoLan thông thuộc kinh Phật quá. Lời nào nói ra cũng là chánh ngữ. Ai được là bạn của NgoLan phải là người có nhiều phước báu.
Hôm nào thuận tiện ae sắp xếp cf nhé, được làm bạn với người có nhiều kinh nghiệm và lão làng như anh thì sẽ học hỏi được rất nhiều điều đó ạ.
 
Tập Lái
25/8/18
44
1.864
83
44
Cám ơn bác rất nhiều, như vậy là hít thật sâu và thở ra cũng ép hết hơi như yoga phải ko bác?
Hông phải vậy chị ơi, cần phải có Thầy hướng dẫn.
Chị thấy sức khỏe mình tốt thì cứ tiếp tục như chị đang tập.
@ Gia_Đinh : đúng rồi a, tâm viên ý mã. Cột tâm mình lại khó nhưng ko phải ko làm được. Điều trở ngại nhất của những người tu thiền ngoài tâm viên ý mã là chữ ĐẮC. VÔ SỞ ĐẮC, VÔ SỞ CẦU, VÔ SỞ SỢ.
 
MEP Vaccine Hero
22/5/12
9.993
74.408
113
[xtable=100%x@]
{tbody}
{tr}
{td}

[xtable=100%x@]
{tbody}
{tr}
{td}
[xtable=100%x@]
{tbody}
{tr}
{td=600x@}
[xtable=100%x@]
{tbody}
{tr}
{td}
Chào ,

Mời bạn đến buổi Thiền niệm thiên thần tối thứ 5, 28/02 để kích hoạt khả năng hiểu bệnh nan y của bạn và những phẩm chất của người thầy thuốc & bác sĩ bên trong 34.000.000.000.000 tế bào của CHÍNH BẠN cùng Habuhiah! Để chi vậy? Để tự tìm thấy cách chữa lành!

Bên cạnh đó, chúng tôi mời bạn đến sân bay Tân Sơn Nhất cổng đón quốc tế lúc 19h ngày thứ 2, 04/03 để chào đón những người thầy, những nhà trị liệu cảm xúc của chúng ta: Kaya & Christiane và Anthony & Kasara cùng bé thiên thần Azya.

Loạt hội thảo KHÔNG THU PHÍ đặc biệt giúp các bạn đào sâu vào kho tàng kim cương thuần khiết nhất của chính bạn.

Chương trình bao gồm:

2 buổi Public Talk
2 Thiền chữa lành cảm xúc
2 ngày Workshop (có đóng góp phí tổ chức)
1 buổi University Talk
5 buổi Train the Trainer
1 buổi CEO Talk (có đóng góp phí tổ chức)
2 buổi Parents talk
1 buổi Plus Minus Introduction
1 buổi Giải mã giấc mơ

Hãy giúp chúng tôi lan tỏa thông tin này đến những người thân đang rất cần tham gia, bạn nhé {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]

[xtable=100%x@]
{tbody}
{tr}
{td}
[xtable=100%x@]
{tbody}
{tr}
{td}
[xtable=100%x@]
{tbody}
{tr}
{td}
[xtable=100%x@]
{tbody}
{tr}
{td}
✨ Thời gian: Thời gian: Thứ 5, ngày 28/02 lúc 19h - 20h30
Đón khách từ: 18h
Cửa sẽ đóng lúc: 18h55 để chương trình diễn ra đúng giờ

✨ Địa điểm: Văn phòng UCM Việt Nam, 97 Đường C, Khu Mỹ Thái 1, Phú Mỹ Hưng Q.7, TP.HCM

Map:
https://goo.gl/maps/SwGSqGZnUa12{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]

[xtable=100%x@]
{tbody}
{tr}
{td}
[xtable]
{tbody}
{tr}
{td}
ĐĂNG KÝ{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]

[xtable=100%x@]
{tbody}
{tr}
{td}
[xtable=100%x@]
{tbody}
{tr}
{td=600x@}
[xtable=100%x@]
{tbody}
{tr}
{td}
Niệm Thiên Thần là cách giúp bạn tái lập trạng thái Thiên Thần cùng với những phẩm chất và đức hạnh. Cùng với trường năng lượng của Thiên Thần số 68 HABUHIAH, buổi Thiền Niệm Thiên Thần sẽ giúp chúng ta chạm đến PHẨM CHẤT:{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]

[xtable=100%x@]
{tbody}
{tr}
{td}
[xtable=100%x@]
{tbody}
{tr}
{td}
[xtable=264x@]
{tbody}
{tr}
{td}
  • Sự chữa lành
    ● Phục hồi sự cân bằng sau những giai đoạn mất thống nhất
    ● Tái hòa hợp khi mất sự đồng điệu
    ● Thiên nhiên màu mỡ, sức mạnh sáng tạo
{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 
Tập Lái
25/7/19
1
4
3
28
mấy người đi học yoga, học thiền mà cứ chụp hình đưa lên thì tâm tĩnh sao đc, chỉ như đi học bộ môn trình diễn thôi
 
Tập Lái
8/12/15
40
2.164
83
quận 6 Hồ Chí Minh
mấy người đi học yoga, học thiền mà cứ chụp hình đưa lên thì tâm tĩnh sao đc, chỉ như đi học bộ môn trình diễn thôi
Mấy người đi uống bia rồi cũng chụp hình đưa lên, vậy họ uống bia có vui ko, dĩ nhiên vui rồi.
Vì vậy thoải mái đi anh/chị ơi, họ tập mệt thì họ đưa lên cho giải khuây thôi. Khi nào mình tiếp xúc với họ mình nhận ra được sự xao nhãn sân si này nọ thì mới oánh giá, còn chưa rõ lắm thì cứ hoan hỷ thôi (it nhất thì thông tin họ đưa ra là tích cực, là hữu ích)