Sáng nay mình khởi hành du xuân SG- Cam Ranh. Sau đây là vài thông tin chia sẻ để các bác khởi hành ngày mai (Mùng 3 tết) cũng lộ trình này lưu ý nhé :
1. Vào Cao tốc SG-DG từ hướng Q7 qua cầu Phú Mỹ từ 4-5h sáng rất thông thoáng hơn hướng từ Mai Chí Thọ rất nhiều.
2. Trạm thu phí Sông Phan (Bình Thuận) và Trạm thu phí Cam Ranh (Khánh Hoà) đã triển khai thu phí không dừng qua tài khoản VETC nên bác nào đã dán tem này thì cứ cửa ngoài cùng bên trái mà đi, thông thoáng.
3. xxx đã triển khai bắn tốc độ (chứ ko nghỉ tết như mọi năm). Một chốt ở Xuân Lộc (ĐN) và 1 chốt ở Bắc Bình (BT). Các ảnh canh ngay sau mấy đoạn đang từ 90km/h cắm bảng còn 60km/h. Hết sức lưu ý điều này nhé.
4. Xe máy nhiều, nếu đi lane giữa các bác nên cẩn thận với mấy anh 2B nhất là những đoạn cho phép tối đa 90km/h.
5. Phân bổ khoảng cách hợp lý là nên nghỉ 1 chặng ở Phan Thiết,. Đến vòng xoay đầu tiên vào PT vừa rẽ vào là bên kia đường có quán cafe rộng rãi, sạch, wc sạch, thuận tiện nghỉ giải lao, ăn sáng, cafe khoảng 30p rồi thẳng một mạch.
6. Sáng nay mình xuất phát từ Q7 là 4h30, đến Vinpearl CR là 10h30. Trên đường đi mình nghỉ cafe 30p.
Hy vọng thông tin mình chia sẻ sẽ hỗ trợ được các bác đang chuẩn bị du xuân ra Nhatrang dịp xuân Kỷ Hợi.
Chúc các bác có chuyến đi chơi thú vị.
 
Hạng B2
3/4/16
132
536
93
38
Sài Gòn
www.hatrangshop.com
29 em đi SG - Nha Trang dọc đường cũng thấy 3 vị trí có bắn tốc độ. Đường xá khá thuận lợi, đi 6:30 đến Nha Trang lúc 2:30.
 
Hạng C
4/6/13
682
1.028
93
Trung Lương hiện là 100/60 cả 2 lane, mà đường đó thật ra cũng ko nên chạy 120, xuống cấp quá.
 
Hạng F
22/7/13
8.976
40.262
113
Trung Lương hiện là 100/60 cả 2 lane, mà đường đó thật ra cũng ko nên chạy 120, xuống cấp quá.
Chiều đi từ TG lên mà Cao tốc khỉ khô ji toàn chạy 50-60 san sát nhau, chuyển làn như rắn mới đi đc chứ phí trc các a cứ tèng tèng 55-60 ko nhường ai sấc
 
Hạng B2
4/1/12
162
78
28
Mai em HCM di Đà Lạt ko biet Ql20 co ket ko. Bác nào đi rồi cho em hiet nhe. Hay nên đi Tapao lên cho vắng.
 
Hạng C
4/6/13
682
1.028
93
E đi đường tránh Tà Pao trống trơn, đoạn cao tốc cũng vắng, có 1 chốt duy nhất ngay đoạn Long Khánh - Xuân Lộc.