Hạng C
24/7/12
787
790
93
Q9 - TP.Hồ Chí Minh
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/thu...ien-moi-tu-bo-tai-chinh-20170404160924846.htm
Giải trình lại ý kiến của các bộ ngành về việc khung thuế nới rộng, Bộ Tài chính đưa ra 4 lý do.
Một là việc này nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của tổ chức, cá nhân về bảo vệ môi trường.
Hai là đảm bảo chính sách có tính ổn định.
Ba là phù hợp với lộ trình dài, thay thế thuế nhập khẩu phải cắt giảm dần.
Bốn là phù hợp với mức thu của các nước xung quanh nhằm hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu.
Vì vậy, Bộ đề nghị giữ phương án điều chỉnh khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng ở mức tối thiểu là 3.000 đồng/lít và tối đa là 8.000 đồng/lít.

Em kg có ý kiến !:3dbuonngu:
 
Hạng D
28/7/16
1.692
2.428
113
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/thu...ien-moi-tu-bo-tai-chinh-20170404160924846.htm
Giải trình lại ý kiến của các bộ ngành về việc khung thuế nới rộng, Bộ Tài chính đưa ra 4 lý do.
Một là việc này nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của tổ chức, cá nhân về bảo vệ môi trường.
Hai là đảm bảo chính sách có tính ổn định.
Ba là phù hợp với lộ trình dài, thay thế thuế nhập khẩu phải cắt giảm dần.
Bốn là phù hợp với mức thu của các nước xung quanh nhằm hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu.
Vì vậy, Bộ đề nghị giữ phương án điều chỉnh khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng ở mức tối thiểu là 3.000 đồng/lít và tối đa là 8.000 đồng/lít.

Em kg có ý kiến !:3dbuonngu:
"Hai là đảm bảo chính sách có tính ổn định.", chắc báo viết nhầm, phải là ngân sách chứ
 
Hạng C
15/5/07
951
512
93
58
Theo ông Marx thì " sẽ có thuế nặng để chi trả các chi phí nhưng mục đích là để nâng cao sự an lạc của người lao động " như vậy đúng ra chúng ta phải mừng vì thuế tăng mới đúng chứ.!!
 
Hạng D
23/10/15
2.794
4.815
113
TPHCM
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/thu...ien-moi-tu-bo-tai-chinh-20170404160924846.htm
Giải trình lại ý kiến của các bộ ngành về việc khung thuế nới rộng, Bộ Tài chính đưa ra 4 lý do.
Một là việc này nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của tổ chức, cá nhân về bảo vệ môi trường.
Hai là đảm bảo chính sách có tính ổn định.
Ba là phù hợp với lộ trình dài, thay thế thuế nhập khẩu phải cắt giảm dần.
Bốn là phù hợp với mức thu của các nước xung quanh nhằm hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu.
Vì vậy, Bộ đề nghị giữ phương án điều chỉnh khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng ở mức tối thiểu là 3.000 đồng/lít và tối đa là 8.000 đồng/lít.

Em kg có ý kiến !:3dbuonngu:
Nói gì giờ anh ...:(
 
  • Like
Reactions: xe lo and VNET
Hạng C
22/8/14
847
1.556
93
"Bốn là phù hợp với mức thu của các nước xung quanh"
Các ông chỉ biết so sánh thu ngân sách với các nước mà luôn cố tình quên mức "thu" của người dân VN so với nước người ta
Phải chi thu nhập của dân mình cũng bằng các nước xung quanh thì tụi nó vơ vét cho bằng người ta cũng được, đằng này thu nhập bằng 1/10 mà phấn đấu thu thuế bằng người ta thì sống sao nổi. Tụi nó chỉ biết thu thuế cho bằng thôi chứ không biết làm sao để dân mình thu nhập bằng người ta àh