Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.397
17.980
113
Lâm Đồng
Toyota từ chối sử dụng Android Auto vì vấn đề bảo mật
Theo Toyota, Android Auto thu thập quá nhiều thông tin của người dùng từ tốc độ, ga, nhiệt độ nước làm mát và dầu cũng như vòng tua động cơ... trong khi Apple Play chỉ cần biết chiếc xe có đang chạy hay không. Điều này làm hãng xe Nhật vẫn còn e ngại việc trang bị Android Auto cho xe.[pagebreak][/pagebreak]

Toyota từng có thời kỳ từ chối cả Android Auto lẫn Apple CarPlay để phát triển hệ thống thông tin giải trí riêng. Mãi cho đến tháng 1 năm nay, hãng này mới ra mắt dòng Avalon 2019 và hệ thống Apple CarPlay tương thích trên nó. Đó cũng là sản phẩm đầu tiên sở hữu Apple CarPlay của hãng. Tuy nhiên, quan điểm của Toyota về Android Auto thì không dễ dàng thay đổi.

Quản lý chương trình phát triển dòng Avalon - ông Mark DeJong cho biết: "Chúng tôi là một công ty thận trọng nên chúng tôi muốn đảm bảo mọi thứ đều ok trước khi trang bị". Ông cũng khẳng định việc hãng quan tâm đến sự riêng tư của khách hàng và sẽ luôn cứng rắn về điều này.

Toyota từ chối sử dụng Android Auto vì vấn đề bảo mật

Toyota Avalon 2019 là mẫu xe đầu tiên của hãng được trang bị Apple CarPlay

Toyota là một trong số ít các hãng ô tô chậm chạp trong vấn đề tích hợp các hệ thống thông tin giải trí kể trên. Trong khi các hãng xe khác khá cởi mở, thì Toyota lại luôn tỏ ra lo ngại khi phải kết hợp với bên thứ ba. Họ thích tự tạo hệ thống thông tin giải trí của riêng mình hơn để chắc rằng nó vận hành mượt mà và bảo mật.

Lo lắng này cũng có cơ sở khi tờ Motor Trend từng tố cáo Google thu thập rất nhiều thông tin về hành trình của người lái. Thông qua Android Auto, hãng này thu thập thông tin của người dùng từ tốc độ, ga, nhiệt độ nước làm mát và dầu cũng như vòng tua động cơ... trong khi đó chính sách của Apple Play chỉ cần thông tin là "chiếc xe có đang chạy hay không".

Toyota từ chối sử dụng Android Auto vì vấn đề bảo mật

Màn hình thông tin giải trí của Toyota Avalon 2019

Google cũng phản bác lại cáo buộc trên khi tuyên bố: "Chúng tôi rất coi trọng yếu tố bảo mật và không hề thu thập data người dùng như tờ Motor Trend nói. Ngoài ra, người dùng được lựa chọn việc chia sẻ thông tin với Android Auto hay không khi sử dụng. Các thông tin này chỉ giúp cải thiện trải nghiệm người lái, và hệ thống có thể cung cấp vị trí chính xác hơn cho chiếc xe".

Theo phát ngôn đó, có thể thấy Google chỉ hứa sẽ bảo mật, chứ không hề bảo là không thu thập thông tin của người dùng. Và đó chính là điểm cốt yếu khiến Toyota vẫn tiếp tục tránh né việc trang bị Android Auto trên xe vào thời điểm này.

Toyota từ chối sử dụng Android Auto vì vấn đề bảo mật Toyota từ chối sử dụng Android Auto vì vấn đề bảo mật Toyota từ chối sử dụng Android Auto vì vấn đề bảo mật Toyota từ chối sử dụng Android Auto vì vấn đề bảo mật


 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
27/7/15
1.192
2.244
113
Toy Vn xe chỉ có cái động cơ thời tống,với cái khung sắt mà cũng màu mè ghê,thu thập dữ liệu nữa chứ..Chất liệu tôn với giấy thì ma nó thèm thu thập
 
Hạng B2
25/8/16
194
108
43
33
mình mua toy về việc đầu tiên là tháo đầu DVD trên xe ra và thay bằng hệ thống giải trí sony có tích hợp sẵn apply car play và android auto, vì bản đồ google maps vẫn tốt hơn nhiều so với vietmap
 
Hạng D
4/11/13
4.177
2.144
113
Bảo vệ quyền riêng tư cũng tốt google lấy tt nhiều lắm cái đó ai cũng biết
 
Hạng C
15/8/17
688
453
63
36
Chẳng qua ổng sợ tốn kém và thu thập những dữ liệu không hay về xe của ô nên mới nói vậy... Bảo mật cm gì
 
  • Like
Reactions: ndhonghai
Hạng B2
20/12/15
247
269
63
44
Tốc độ, nhiệt độ nước làm mát, ga, dầu, vòng tua... thu thập mấy cái này để đưa cảnh báo hoặc nhắc nhở người sử dụng cũng tốt chứ có vấn đề gì đâu nhỉ? Đâu phải dữ liệu cá nhân như hình ảnh, vân tay, thông tin cá nhân gì đâu. Bảo thủ quá.
 
Hạng C
10/12/12
899
2.045
93
Haha, điện thoại thế giới người ta còn không sợ, chiếc xe mà cũng sợ.
Mà sợ là đúng, vì khi đó máy sẽ báo:"Lỗi, Lỗi!! Méo có gì để thu thập"
 
  • Like
Reactions: North2000
Hạng B2
1/1/15
169
430
63
Saigon
Ô! ghê thật. Mấy thằng Đức, thằng Mẽo chẳng biết gì về bảo mật cả nên cứ sử dụng, thiệt là...!
 
Tập Lái
18/4/18
18
706
78
Thực ra riêng Thánh Toy làm thế là đúng, vì Toy sợ đánh mất "giá trị cốt lõi". Cái đó mình Toy có nên Toy cân nhắc kỹ vấn đề bảo mật cũng phải.

:p ấy là em đoán thế :D