Hạng B2
15/11/07
272
1
0
(LĐ) - Chiều 7.7, Toyota Motor VN (TMV) vẫn chưa đưa ra phương án đền bù cho khách hàng mà lại nỗ lực tìm kiếm người phát lộ nguồn tin cho báo chí.

Theo TMV, những bức ảnh chụp những động cơ lưu kho này chỉ có thể do nhân viên của TMV thực hiện và cung cấp ra ngoài, và có thể do đối thủ của TMV thực hiện nhằm "hạ" TMV.

Hiện TMV đang rà soát toàn bộ nhân sự liên quan đến quá trình quản lý vật tư và sản xuất để tìm ra người lộ tin. Đồng thời, những động cơ bị chụp ảnh được cung cấp cho báo chí đã bị hủy vì không đủ tiêu chuẩn lắp đặt.

Tuy nhiên nếu TMV làm ăn trung thực và bảo đảm chất lượng như vẫn quảng cáo thì kể cả có "nội gián" tung tin cũng không thể bôi nhọ được. Song theo nguồn tin của phóng viên, những bằng chứng về TMV lắp vào xe để bán 96 động cơ bị bỏ quên hai năm đã được tung ra khi TMV bán số xe có "vấn đề" này.

Tối ngày 7.7, bà Phó phòng PR TMV Lê Hương Dịu cho biết thêm, ngày 10.7 TMV sẽ "mổ" một động cơ bị "bỏ quên" công khai và chính thức giải thích toàn bộ sự việc 96 động cơ ôtô bị bỏ quên hai năm vẫn lắp bán cho khách hàng.

Khi phóng viên chất vấn về việc TMV đã đơn phương tuyên bố các phương án đền bù (10% giá trị xe...) mà chưa hỏi ý kiến khách hàng là cửa quyền, là thiếu tôn trọng khách hàng, bà Dịu cho hay: Ngày 8.7, TMV sẽ tiếp xúc hết với tất cả khách hàng, sau đó mới đưa ra phương án đền bù đã thảo luận giữa TMV và từng khách hàng, không chỉ là 10%, thậm chí khách hàng có thể đòi đền bù tới 20-30%.

Cũng chiều 7.7, Cục Đăng kiểm VN cho biết, cục đã có văn bản gửi TMV yêu cầu giải thích về sự cố 96 động cơ bị bỏ quên từ ngày 3.7 nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi từ phía hãng ôtô này. Tuy nhiên, bà Dịu lại khẳng định: TMV không nhận được yêu cầu nào từ phía Cục Đăng kiểm VN. Đây là việc nội bộ của hãng với khách hàng, TMV không có trách nhiệm phải báo cáo.

Link: http://www.laodong.com.vn/Home/kinhte/2008/7/96498.laodong

Tuy nhiên TOY vẫn không chịu thừa nhận mà còn định trù úm người dám công khai việc lãm xấu của TOY.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
9/3/06
6.463
3.478
113
Sì Gòn
RE: Toyota MVN truy tìm người để lộ nguồn tin "lắp động cơ gỉ sét"

Sự việc đến nước này rồi không lo giải quyết mà còn lo truy tìm người để lộ thông tin, để làm gì nhỉ [8|]
 
Hạng B2
30/3/08
394
0
0
RE: Toyota MVN truy tìm người để lộ nguồn tin "lắp động cơ gỉ sét"

Làm ăn gian dối, bị người ta phát hiện, không lo xin lỗi hay đền bù cho khách hàng, lại đi lo truy tìm người cung cấp thông tin để hăm dọa người ta. Công ty ô tô lớn mà cứ như xã hội đen:mad:
Bây giờ mà còn đi mua xe của thằng Toy cà chớn này khác nào tiếp tay cho nó, hoặc nó nghĩ mình ngu, thế nào cũng "được khuyến mãi" thêm vài động cơ bị bỏ quên
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
RE: Toyota MVN truy tìm người để lộ nguồn tin "lắp động cơ gỉ sét"

Theo em người nhân viên cung cấp ảnh không phải là "nội gián" cho hãng khác.. bởi họ cũng quá bức xúc kiểu làm ăn thiếu tôn trọng khách hàng của Toyota Việt Nam. Một mặt họ bảo Toyota là trái tim Việt Nam. nhưng khi quay lưng lại.. thì họ nghĩ người tiêu dùng là những con lừa..biết nói :(
 
Hạng B2
9/3/08
135
10
18
Hai Phong
RE: Toyota MVN truy tìm người để lộ nguồn tin "lắp động cơ gỉ sét"

Đúng là hết nói với mấy bố này :mad:
 
Hạng F
22/2/08
9.511
12.746
113
RE: Toyota MVN truy tìm người để lộ nguồn tin "lắp động cơ gỉ sét"

Các bác đi xe Innova (83 xe Innova J, 1 xe Innova G) và Hiace (6 xe Hiace ) kiểm tra lại xem xe mình có bị không nè!:D Các bác chưa mua cũng nên cẩn trọng vì 5 xe còn lại vẫn đang nằm trong kho tại các đại lý.;)
 
Hạng F
26/10/07
8.445
740
113
48
SG
RE: Toyota MVN truy tìm người để lộ nguồn tin "lắp động cơ gỉ sét"

Tại vì doanh số của Innova cao ngất trời, nên mới xảy ra tình trạng này.

CHÁN.
 
Hạng D
29/6/04
1.115
9.081
113
Việt Nam
www.mail.yahoo.com
RE: Toyota VN truy tìm người để lộ nguồn tin "lắp động cơ gỉ sét"

Trích đoạn: hawkeyes


Cũng chiều 7.7, Cục Đăng kiểm VN cho biết, cục đã có văn bản gửi TMV yêu cầu giải thích về sự cố 96 động cơ bị bỏ quên từ ngày 3.7 nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi từ phía hãng ôtô này. Tuy nhiên, bà Dịu lại khẳng định: TMV không nhận được yêu cầu nào từ phía Cục Đăng kiểm VN. Đây là việc nội bộ của hãng với khách hàng, TMV không có trách nhiệm phải báo cáo.

Link: http://www.laodong.com.vn/Home/kinhte/2008/7/96498.laodong

Tuy nhiên TOY vẫn không chịu thừa nhận mà còn định trù úm người dám công khai việc lãm xấu của TOY.
Túm lại là đăng kiểm VN có vai trò j nhỉ ?[&:]
"Tâm thế cộng đồng" với chả "ăn ở như bát nước đầy" ![:'(][8|]:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
7/1/08
136
23
18
RE: Toyota VN truy tìm người để lộ nguồn tin "lắp động cơ gỉ sét"

Làm sao kiểm tra đây? tôi mua Inn G tháng 02/2008, đề nghị TMV cung cấp số máy các động cơ bị lỗi
 
Hạng C
16/1/08
812
1.030
93
15
Chợ Quán :-(
blog.360.yahoo.com
RE: Toyota VN truy tìm người để lộ nguồn tin "lắp động cơ gỉ sét"

Cũng chiều 7.7, Cục Đăng kiểm VN cho biết, cục đã có văn bản gửi TMV yêu cầu giải thích về sự cố 96 động cơ bị bỏ quên từ ngày 3.7 nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi từ phía hãng ôtô này. Tuy nhiên, bà Dịu lại khẳng định: TMV không nhận được yêu cầu nào từ phía Cục Đăng kiểm VN. Đây là việc nội bộ của hãng với khách hàng, TMV không có trách nhiệm phải báo cáo.

Bà này ''thấp'' thật đấy :). Buôn gian bán lận mà còn cao mặt chống chế :mad: