Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.395
17.979
113
Lâm Đồng
Sau khi vượt qua Đức, Trung Quốc đang hăm he vị trí "Vua xuất khẩu xe" của Nhật Bản. Một viễn cảnh cả thế giới đều đi xe "Tàu" hoàn toàn có thể xảy ra.

China-FActory-2-1024x555.webp


Trên 3,11 triệu xe đã được xuất khẩu từ Trung Quốc ra thị trường nước ngoài vào năm 2022. Con số này khiến cho Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu xe lớn thứ 2 thế giới, vượt qua Đức và chỉ đứng sau Nhật Bản.

Với những bước tiến mạnh mẽ và rõ ràng trong 3 năm trở lại dây, Trung Quốc có thể sớm trở thành nhà xuất khẩu xe lớn nhất thế giới. Và sản phẩm đem đến thành công này chính là những chiếc xe điện.

GM-China-Shanghai-factory.webp


Trung Quốc vượt Đức, sắp thay Nhật trở thành cường quốc xuất khẩu ô tô


Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) tiết lộ không dưới 3,11 triệu xe đã được xuất khẩu từ Trung Quốc ra thị trường nước ngoài vào năm 2022. Con số này bao gồm 2,53 triệu xe con và 580.000 xe thương mại, tăng 54,4% so với năm 2021.

Thành tích này nhiều hơn đáng kể so với Đức, quốc gia vốn đứng thứ 2 về xuất khẩu xe hàng năm. Tuy nhiên, năm nay Đức chỉ xuất được 2,61 triệu xe trên thị trường quốc tế, tăng 10% so với năm 2021.

Hiện vẫn chưa có số liệu xuất khẩu xe của Nhật Bản toàn năm 2022. Dù vậy, lũy kế lượng xuất khẩu xe của Nhật 11 tháng đầu năm 2022 là 3,2 triệu xe, nên dự đoán kết quả cả năm của nước này vào khoảng trên 3,5 triệu xe. (Để so sánh, năm 2021 Nhật Bản xuất khẩu tổng cộng 3,82 triệu xe).

BYD-Han-Paris-Stefan-Baldauf-SB-Medien-3.webp


Dù có thể năm nay Trung Quốc chưa thể vượt Nhật Bản, nhưng không có nghĩa tương lai không thể. Một báo cáo nghiên cứu từ Citic Securities cho thấy Trung Quốc có thể xuất khẩu tới 5,5 triệu xe vào năm 2030. Trong đó có thể 2,5 triệu xe điện.

Giám đốc điều hành của công ty tư vấn Dịch vụ ô tô Mingliang Thượng Hải - Chen Jinzhu chia sẻ với tờ South China Morning Post rằng: “Xuất khẩu gia tăng là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy khả năng phát triển và sản xuất của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã được cải thiện phần lớn sau bốn thập kỷ nỗ lực. Các công ty Trung Quốc như BYD và Geely sẽ trở thành những đối thủ nặng ký trên thị trường ô tô toàn cầu.”

Đây là một tuyên bố khá lạc quan nhưng có cơ sở.

GM-China-Shanghai-factory.webp


Trung Quốc sẽ xuất khẩu nhiều xe cũ hơn ra nước ngoài


Ngoài ra còn có 1 thông tin đáng chú ý về thị trường xe Trung Quốc, mà có khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam trong tương lai.

Song song với số xe mới xuất khẩu tăng lên, số lượng xe đã qua sử dụng được xuất khẩu từ Trung Quốc cũng dự kiến sẽ tăng lên. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này sẽ đơn giản hóa quy trình giao dịch mua xe và hợp lý hóa các thủ tục thông quan để tạo điều kiện cho số lượng xe cũ (phương tiện đã qua sử dụng) được xuất khẩu nhiều hơn.

Phó hiệu trưởng Trường Tài chính tại Đại học Renmin, Zhao Xijun, cho biết: “Khi thị trường ô tô nội địa Trung Quốc tiếp tục phát triển, số lượng xe cũ cũng tăng theo. Trước đây, chúng được bán ở thành phố và đưa về nông thôn vì vùng nông thôn kém phát triển hơn. Giờ đây, khi các vùng nông thôn tiếp tục phát triển, người ta ít quan tâm hơn, vì vậy những chiếc ô tô đã qua sử dụng thay vào đó được vận chuyển ra nước ngoài đến các nước đang phát triển.”

Việt Nam và nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á đều đang là các nước đang phát triển.

24.webp


Xem thêm:
Các bác nghĩ sao về thông tin trên?
 
Chỉnh sửa cuối:
Tổng thầu
1/6/16
2.682
31.526
113
Bake Central Park
Nhật Bản nên chuyển sang Kỷ nguyên Xuất khẩu Chất xám và Xuất khẩu Công nghệ

đẩy mạnh hơn nữa việc dùng Chất xám để đưa Công nghệ vào
 
  • Like
  • Love
Reactions: cohvn and Tung NDSG
Việt Nam mình cũng có nhiều Người có nhiều Chất xám nên rất giỏi Công nghệ

nhưng vì do Cơ chế, do Người Cộng Sản nên những Người rất giỏi này mới chỉ Mài được Xà Beng, và đang ngày đêm ngồi dùng Mồm Dự đoán Tương lai phát triển Công nghệ của cả Thế giới
(gọi tắt là dùng Mồm để đưa Công nghệ vào)
 
Hạng D
21/12/14
2.202
7.911
123
Việt Nam mình cũng có nhiều Người có nhiều Chất xám nên rất giỏi Công nghệ

nhưng vì do Cơ chế, do Người Cộng Sản nên những Người rất giỏi này mới chỉ Mài được Xà Beng, và đang ngày đêm ngồi dùng Mồm Dự đoán Tương lai phát triển Công nghệ của cả Thế giới
(gọi tắt là dùng Mồm để đưa Công nghệ vào)
Tiếc là ngừi rất giỏi chi mài xà beng trong cnl chứ khi ra ngoài bị bể đá mài nên mài hok được
 
Hạng B2
23/10/15
114
191
43
Hà Nội
Nhật Bản nên chuyển sang Kỷ nguyên Xuất khẩu Chất xám và Xuất khẩu Công nghệ

đẩy mạnh hơn nữa việc dùng Chất xám để đưa Công nghệ vào
Cái này rất khó bạn nhé. Các lục địa già như châu âu và nhật bản đã phát triển đến đỉnh. Gần như mọi ngừoi sinh ra và lớn lên ở các quốc gia này đều sống và học tập theo một lối mòn vì vậy tính sáng tạo kém. Nếu họ cho phép nhập cư như Mỹ thì tính sáng tạo của thế hện trẻ sẽ ok hơn.
 
Cái này rất khó bạn nhé. Các lục địa già như châu âu và nhật bản đã phát triển đến đỉnh. Gần như mọi ngừoi sinh ra và lớn lên ở các quốc gia này đều sống và học tập theo một lối mòn vì vậy tính sáng tạo kém. Nếu họ cho phép nhập cư như Mỹ thì tính sáng tạo của thế hện trẻ sẽ ok hơn.


em nghĩ Nhật Bản nên chấm dứt Kỷ nguyên xuất khẩu các sản phẩm Công nghiệp, vừa tốn tài nguyên nặng, tốn công vận chuyển hàng hóa cồng kềnh đi khắp Thế giới, trong khi lại thường xuyên đối mặt với những rủi ro về chất lượng sản phẩm, rủi ro từ những chỉ trích các vấn đề kỹ thuật, những chỉ trích về kiểu dáng và tính năng của sản phẩm,
làm ảnh hưởng uy tín Quốc gia, ảnh hưởng uy tín Dân tộc Nhật,

Nhật Bản nên chuyển sang xuất khẩu Chất xám và xuất khẩu Công nghệ,

một đơn hàng xuất khẩu Chất xám hoặc xuất khẩu Công nghệ hàng tỉ USD thì chỉ cần đặt trong một ổ cứng nặng vài kG, vừa nhẹ nhàng, vừa giữ được vị thế độc tôn và uy tín, trong khi lại bảo toàn được Tài nguyên Quốc gia
 
Hạng D
31/3/11
1.385
1.892
113
40
các ông lớn đang tỉnh giấc và rút dần khỏi TQ, thằng TQ có đc như ngày hôm nay chẳng qua đi ăn cắp công nghệ thôi, chứ chả hay ho gì ! nếu ko có tụi tư bản vô đầu tư coi có đc nhu vậy ko ??