Hạng C
8/10/11
587
545
93
Như tiêu đề, em xin thông tin kinh nghiệm du lịch Phú Yên bằng xe tự lái. Từ SG, xuất phát lúc nào thì tốt nhất, dừng nghỉ ở đâu, và đi khoảng bao ngày thì hợp lý.
Em đã chạy ra ra tới Nha trang, và chưa đi xa hơn! Cảm ơn các bác.

Tư vấn du lịch Sài Gòn - Phú Yên bằng xe tự lái
 
Last edited by a moderator:
- SG-Phú Yên (cỡ 570 km) thì sáng đi chiều tới, xuất phát sớm thì trời mát, đường rảnh, đến sớm nghỉ ngơi cho khỏe. Cung đường thì tùy bạn chọn nhưng tôi đề xuất đi cao tốc SG - LT -> QL51-> Bình Châu - Đá Bạc -> Lagi (tránh được đoạn qua Đồng Nai xe đông, đường hẹp tốc độ chậm)
- Thời gian: ở Phú Yên chơi 02 ngày là thoải mái.
 
Tập Lái
22/6/14
47
46
18
34
- SG-Phú Yên (cỡ 570 km) thì sáng đi chiều tới, xuất phát sớm thì trời mát, đường rảnh, đến sớm nghỉ ngơi cho khỏe. Cung đường thì tùy bạn chọn nhưng tôi đề xuất đi cao tốc SG - LT -> QL51-> Bình Châu - Đá Bạc -> Lagi (tránh được đoạn qua Đồng Nai xe đông, đường hẹp tốc độ chậm)
- Thời gian: ở Phú Yên chơi 02 ngày là thoải mái.
Theo em, nếu đi sớm khoảng 3h thì đạp theo QL1 luôn vì thời điểm đó xe vắng đi QL1 cho nhanh. Tới Phan Thiết theo Bàu Trắng - Phan Rí Cửa, Cà Ná ven biển theo Mũi Dinh Vĩnh Hy .... Theo ven biển tới Phú Yên.
 
Hạng B2
26/4/18
140
457
63
42
Mình đi PY năm ngoái, xuất phát từ SG lúc 4h sáng, đi cao tốc LT-DG - QL1, ăn sáng phan thiết lúc gần 7h sáng, sau đó theo Bàu Trắng- Phan Rí cửa qua QL 1, ăn trưa ở Cam ranh, sau đó chạy 1 mạch tới phú Yên lúc hơn 3h chiều,
 
Hạng D
30/7/16
1.325
2.717
113
phú yên có mổi gành đá dĩa là khác biệt .còn lại cũng như mấy chổ khác . đạp tí nữa ra Quy Nhơn có nhiều điểm du lịch hơn . còn không ở PY 2 ngày 1 đêm . Quynhon 2 dêm là đẹp, vì 2 chổ cách nhau ko xa
 
Hạng D
17/8/09
3.328
29.459
113
TP.Thủ Dầu Một-Bình Dương
Sáng 4h xuất phát, chạy tới Phan Thiết ăn sáng . Rồi ra Nha Trang ăn trưa và tầm 4-5h chiều là tới Phú Yên rồi.
- Nếu chưa trải nghiệm cung đường Ven biển thì a nên trải nghiệm. Còn rồi thì cứ QL1 mà chạy thôi.
Về phần ăn uống em tư vấn a tham khảo

Phan Thiết
  • Thế giới Hải sản tươi sống Hải Lành Bến Xưa - Cà phê Bến Xưa
Bùng binh Suối Cát, QL1A, Tp. Phan Thiết

Nha Trang
  • Nhà Hàng Ngọc Trai Seafood Restaurant✅
97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phước Hoà, TP. NT
  • Cơm gà Cấp thoát nước ( quán ở trước cổng)✅
58 Yersin, TP Nha Trang

Phú Yên
- Cơm gà Tuyết Nhung
189 Lê Thánh Tôn, Phường 4, Tuy Hòa, PY

- QUÁN BÀ TÁM - Cá ngừ đại dương
289-293C Lê Duẩn, Phường7, Tuy Hòa, PY
 
Hạng D
22/1/19
4.058
6.696
113
SG-Tuy Hòa sáng sớm đi là chiều khoảng 5-6h tới nơi rồi, nên bác đi đường nào cũng được. Dừng nghỉ thì tùy bác muốn dừng nghỉ để thăm thú hay dừng nghỉ mệt rồi đi tiếp. Nếu dừng nghỉ mệt rồi đi tiếp thì ra tới Phan Thiết dừng 1 lần, tới Cam Ranh dừng thêm lần nữa rồi đi thẳng tới Tuy Hòa luôn. Đến Tuy Hoa nhận phòng, đi ăn tối rồi nghỉ ngơi, sáng hôm sau bắt đầu khám phá Phú Yên là hợp lý.
 
Hạng B2
13/9/17
157
516
93
Sáng 4h xuất phát, chạy tới Phan Thiết ăn sáng . Rồi ra Nha Trang ăn trưa và tầm 4-5h chiều là tới Phú Yên rồi.
- Nếu chưa trải nghiệm cung đường Ven biển thì a nên trải nghiệm. Còn rồi thì cứ QL1 mà chạy thôi.
Về phần ăn uống em tư vấn a tham khảo

Phan Thiết
  • Thế giới Hải sản tươi sống Hải Lành Bến Xưa - Cà phê Bến Xưa
Bùng binh Suối Cát, QL1A, Tp. Phan Thiết

Nha Trang
  • Nhà Hàng Ngọc Trai Seafood Restaurant✅
97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phước Hoà, TP. NT
  • Cơm gà Cấp thoát nước ( quán ở trước cổng)✅
58 Yersin, TP Nha Trang

Phú Yên
- Cơm gà Tuyết Nhung
189 Lê Thánh Tôn, Phường 4, Tuy Hòa, PY

- QUÁN BÀ TÁM - Cá ngừ đại dương
289-293C Lê Duẩn, Phường7, Tuy Hòa, PY
đủ món ăn chơi luôn.TFS!
 
  • Like
Reactions: phatbinhduong
Hạng D
4/9/13
1.284
1.119
133
Các bác trên tư vấn kỹ về thời gian xuất phát nên mình không góp ý thêm. Tuy nhiên, quan trọng nhất là thể trạng của Bác nhé. Tui hay đi Nha Trang và Phú Yên nên góp ý chút và linh hoạt thời gian:
1).Đi càng sớm càng tốt, thì túc tắc đi Caotoc- QL1, Ăn sáng cafe Phan Thiết, Ăn trưa thì Phan Rang/Cam Ranh/ Nha Trang.
2).Cung đường biển nên chọn đoạn đi, vì suốt tuyến Ven biển sẽ lâu hơn và người ngồi sẽ mệt. Các cung đi hướng đi:
+ Phan Thiết- Hòn Rơm- Bàu trắng đến Phan rí cửa nhập lại QL1
+ Cà Ná- Mũi Dinh- Ninh Chữ sau đó nhập lại QL1 ra đến Cam Ranh ăn trưa hoặc Ninh Chữ
+ Nếu đủ thời gian đi ra Nha Trang thì đi vào hướng Sân Bay Cam Ranh ven biển ra Nha Trang ăn trưa.
3) Đi hầm Đèo cả đến Tuy Hòa, Phú Yên.

Cung ven biển chiều vào:
+ Tuy hoà- Mũi Điện theo đường Hùng Vương lên giữa Đèo cả, sau đó rẻ trái đi đèo luôn vô đến Đại Lãnh là nhập lại QL1
+ Cam Ranh- Vĩnh Hy- Ninh Chữ sau đó nhập lại QL1 rồi thẳng tiến về Sg theo QL1.

Tuy nhiên, lượt về Bác có thể trải nghiệm QL14: Từ Tuy Hoà lên Sông Hinh rồi lên Buôn Mê Thuột về lại Sgon.

Chúc bác có chuyến trải nghiệm thú vị
P/S: Phú Yên có nhiều điểm khám phá thú vị đấy: Biển, sông, suối, đập thủy điện...ẩm thực