Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Thiệt tình thì luật không cấm 4b đi làn phải (với trường hợp ko có biển phân làn) Nhưng kẹt nếu có văn hóa giao thông thì bác cứ bám làn trái thôi dù dì xe mình củng chình ình vô làn phải tội 2 bánh lắm bác ạ! Muốn vượt củng không dám vượt sợ nằm lề! Nên thôi cứ làn ngoài mà sấn
Lấy ví dụ từ một comment trên để nói về một khái niệm.
Có rất nhiều bài viết, chủ đề đề cập đến cái gọi là "VĂN HÓA GIAO THÔNG". Nhưng cụ thể nó là gì?
Vậy khi tham gia GT, việc chấp hành đúng và đủ các quy định của Luật GTĐB đã đủ chưa, hay cần phải có VĂN HÓA GIAO THÔNG nữa?
Theo em, chấp hành đuungs và đủ Luật GTĐB khi tham gia GT, như vậy là đủ. NHững ứng xử khác khi tham gia GT, nếu không liên quan đến luật GT đường bộ, không nên gọi đó là văn hóa giao thông!
 
  • Like
Reactions: ntt61
Hạng D
30/7/11
1.302
240
83
62
Văn hóa giao thông là phần còn thiếu mà luật giao thông lẽ ra phải có. Hoặc hiểu cách khác: cái gì luật chưa làm được thì bảo là "của văn hóa GT".
 
  • Like
Reactions: Vinh Doan
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Lấy ví dụ từ một comment trên để nói về một khái niệm.
Có rất nhiều bài viết, chủ đề đề cập đến cái gọi là "VĂN HÓA GIAO THÔNG". Nhưng cụ thể nó là gì?
Vậy khi tham gia GT, việc chấp hành đúng và đủ các quy định của Luật GTĐB đã đủ chưa, hay cần phải có VĂN HÓA GIAO THÔNG nữa?
Theo em, chấp hành đuungs và đủ Luật GTĐB khi tham gia GT, như vậy là đủ. NHững ứng xử khác khi tham gia GT, nếu không liên quan đến luật GT đường bộ, không nên gọi đó là văn hóa giao thông!
Theo mình thì chấp hành đúng và đủ Luật là điều kiện cần và có thể nói là đủ. Nhưng ứng xử đẹp khi tham gia giao thông : nhường nhịn, thân thiện, có trách nhiệm, ... là điều không thể thiếu.
 
Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
bác nói quá đúng, ví dụ trong luật là vào bùng binh thì nhường trái, nhưng thực tế là em đi vô đó phải nhường cả trái và phải, nếu chỉ áp dụng luật thôi thì chắc tai nạn nhiều lắm,...
Theo mình thì chấp hành đúng và đủ Luật là điều kiện cần và có thể nói là đủ. Nhưng ứng xử đẹp khi tham gia giao thông : nhường nhịn, thân thiện, có trách nhiệm, ... là điều không thể thiếu.
 
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
Văn hóa giao thông là phần còn thiếu mà luật giao thông lẽ ra phải có. Hoặc hiểu cách khác: cái gì luật chưa làm được thì bảo là "của văn hóa GT".
Theo mình thì chấp hành đúng và đủ Luật là điều kiện cần và có thể nói là đủ. Nhưng ứng xử đẹp khi tham gia giao thông : nhường nhịn, thân thiện, có trách nhiệm, ... là điều không thể thiếu.

Em thì theo cả 2 bác vì:
- cần tuân thủ luật GTĐB.
- và những cái luật chưa có quy định, chưa quy định rõ hay chưa phù hợp thì lại phải tự theo cái cao hơn luật- k phải là Hiến Pháp- mà là cái tự giác để đảm bảo trật tự giao thông, vậy sẽ là đủ.
làm được cả cần và đủ là có văn hóa giao thông.
 
Hạng D
11/10/10
1.957
1.969
113
Có trường hợp thế này các bác phán nhá. Một lái xe nói chung là chấp hành luật khá tốt nhưng đôi khi vẫn cán vạch liền tí chút dò đường đông hay đậu xe cách lề đường hai mươi sáu hay ba mươi xăng tì mét và nghe điện thọai bằng tai nghe khi lái xe nếu thấy an tòan chứ không kiếm chỗ dừng xe rồi mới nhấc máy. ngòai ra thì không bao giờ vi phạm các lỗi nào khác. Tuy nhiên cũng dừng xe dù đèn xanh để tránh làm kẹt ngã tư khi hướng vuông góc đang có dấu hiệu chưa thóat hết phương tiện hay các việc đại lọai như vậy. Tóm.lại là không phải mẫu lái xe tuyệt đối chấp hành luật nhưng không gây nguy hiểm cho giao thông và đôi khi rất có tình khi gặp tình huống gt khó khăn. Mẫu này đúng với đa số l x đc gọi là l x gương mẫu. Vậy có thể coi là có văn hóa giao thông chưa ????
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Vậy thế nào gọi là văn hóa giao thông? Có 1 ông vào quán phở chẳng hạn, chỉ còn 1 ghế, và có 1 phụ nữ vào sau ông ta, ông ta liền nhường ghế đó cho chị phụ nữ, mặc dù ông ta có quyền ngồi xuống đó. Người đàn ông đó được gọi là người có văn hóa ứng xử, lịch sự.
Có 2 xe máy đi vào một ngã tư từ 2 phía. Xe phía bên phải lẽ ra được quyền ưu tiên vào ngã tư trước, nhưng ông đi xe may thấy xe phía bên trái là 1 phụ nữ, nên ông ta dừng xe đột ngột để nhường người phụ nữ kia. Cà 1 ô tô không làm chỉ tóc độ thúc vào đít ông ấy. Vậy người đàn ông kia có văn hóa giao thông hay không?
Có 2 dòng xe trong vòng xuyến, dòng xe đang đi trong vòng xuyến lẽ ra được quyền đi ra khỏi vòng xuyến sau đó dòng xe bên ngoài mới đươc vào, nhưng do dòng xe bên ngoài cứ lấn vào, và dòng xe trong vòng xuyến phải dừng lại. Vậy dòng xe nào có văn hóa? Trong khi đó, nếu dòng xe bên ngoài, nếu cháp hành đúng luật thì sẽ không có chuyện dòng xe được quyền ưu tiên kia phải dừng lại.
Vậy "văn hóa giao thông" có thật hay không? Hay đó chỉ là ý thức chấp hành luật GTĐB đủ và chưa đủ?
Và "Văn hóa giao thông" có phải là "văn hóa ứng xử" hay không?
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Theo mình thì chấp hành đúng và đủ Luật là điều kiện cần và có thể nói là đủ. Nhưng ứng xử đẹp khi tham gia giao thông : nhường nhịn, thân thiện, có trách nhiệm, ... là điều không thể thiếu.
Nhường nhịn, nếu đúng luật, thì đó là chấp hành đúng và đủ luật GT.
Nhường nhịn trong những trường hợp không đúng luật, nếu chủ động nhường, đó chỉ đơn giản là văn hóa ứng xử trong khi tham gia giao thông.
Theo em, lạm dụng cụm từ "văn hóa giao thông" sẽ đàn dần đưa chúng ta vào một thói quen duy tình trong tham gia giao thông, và ý nghĩa của việc chấp hành các quy tắc giao thông sẽ dần dần bị xem nhẹ!
Còn cách ứng xử có văn hóa, là điều cần có trong tất cả các hoạt động xã hội, chứ không thể lấy điều đó để coi như một chuẩn mực khi lái xe ra đường.
 
  • Like
Reactions: ngotpro
Hạng D
8/2/12
1.312
464
83
11
Cap Saint Jacques
Em thì theo cả 2 bác vì:
- cần tuân thủ luật GTĐB.
- và những cái luật chưa có quy định, chưa quy định rõ hay chưa phù hợp thì lại phải tự theo cái cao hơn luật- k phải là Hiến Pháp- mà là cái tự giác để đảm bảo trật tự giao thông, vậy sẽ là đủ.
làm được cả cần và đủ là có văn hóa giao thông.
Vậy vượt đèn đỏ thì sao lại gọi đó là văn hoá hả bác? MT -1 :D