Hạng B2
15/5/19
180
968
94
38
Vụ việc ô tô đâm liên hoàn 17 xe máy ở ngã tư ngoài Hà Nội được xác nhận nam tài xế không có nồng độ cồn và ma túy trong máu. Ở hiện trường tài xế khóc bảo "xe tôi mất phanh", theo các bác nghĩ nguyên nhân là gì?

Screen Shot 2023-04-06 at 10.18.21.png


Hơn 16h, ô tô do ông Vĩnh (63 tuổi, trú phường Bồ Đề, quận Long Biên) điều khiển di chuyển trên đường Võ Chí Công hướng về trung tâm thành phố, khi đến ngã tư giao với đường Xuân La thì đâm liên hoàn vào 17 xe máy đang.

Ô tô sau đó rẽ trái vào đường Xuân La, kéo lê một xe máy dưới gầm, 22 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Tim cơ sở 2 sơ cấp cứu, sau đó được phân loại, chuyển tới Bệnh viện E, Nhi Trung ương.

Screen Shot 2023-04-06 at 10.04.42.png


Trong đó có bé 3 tuổi bị đa chấn thương rất nặng, người đàn ông 28 tuổi bị hôn mê sâu do chấn thương sọ não và người đàn ông 37 tuổi chấn thương bụng, ngực kín, dập nát xương cẳng chân.

Bước đầu, Công an Q.Tây Hồ xác định ông Vĩnh không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy. Ông Vĩnh khai, chiều 5/4, ông lái xe chở vợ từ nhà tới Bệnh viện Tim khám bệnh. Trên đường về, ông không kiểm soát được tốc độ nên gây ra vụ tai nạn liên hoàn.


Screen Shot 2023-04-06 at 10.16.52.png


Xem video clip ở hiện trường khi bước xuống xe người vợ ngồi thụp mặt xuống, còn tài xế mếu máo khóc bảo "chết tôi rồi, xe tôi mất phanh".

Lý do mất phanh nghe là thấy vô lý rồi, không lẽ ai lấy mất cái phanh của xe anh ấy. Đã vậy tốc độ khi đi vào ngã tư như đang chạy trên cao tốc thì không thể mất phanh được, mất phanh mà xe nào lao tới vậy?

Em nghĩ chắc do xe kẹt chân ga, hoặc bác tài này đang tính dọt đèn vàng nên giữ nguyên tốc độ ai ngờ thấy ngã tư đông xe quá nên run đạp nhầm chân ga nên xảy ra cơ sự.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
25/10/20
760
904
93
Hồ Chí Minh
www.shopee.vn
Em nghĩ chắc chắn đạp nhầm chứ mất phanh nổi gì, chạy kiểu ráng ráng nhanh nhanh qua đèn này kia rồi gặp tình huống giật mình đạm luôn ga chứ đi bình thường tới giao lộ giảm tốc độ thì dễ dàng xử lý tình huống thôi chứ gì mà mất phanh, nói cho vuông cái này là đi ẩu và không tập trung thôi.
 
Hạng D
29/3/17
1.405
11.370
113
Vụ việc ô tô đâm liên hoàn 17 xe máy ở ngã tư ngoài Hà Nội được xác nhận nam tài xế không có nồng độ cồn và ma túy trong máu. Ở hiện trường tài xế khóc bảo "xe tôi mất phanh", theo các bác nghĩ nguyên nhân là gì?

View attachment 2917102

Hơn 16h, ô tô do ông Vĩnh (63 tuổi, trú phường Bồ Đề, quận Long Biên) điều khiển di chuyển trên đường Võ Chí Công hướng về trung tâm thành phố, khi đến ngã tư giao với đường Xuân La thì đâm liên hoàn vào 17 xe máy đang.

Ô tô sau đó rẽ trái vào đường Xuân La, kéo lê một xe máy dưới gầm, 22 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Tim cơ sở 2 sơ cấp cứu, sau đó được phân loại, chuyển tới Bệnh viện E, Nhi Trung ương.

View attachment 2917101

Trong đó có bé 3 tuổi bị đa chấn thương rất nặng, người đàn ông 28 tuổi bị hôn mê sâu do chấn thương sọ não và người đàn ông 37 tuổi chấn thương bụng, ngực kín, dập nát xương cẳng chân.

Bước đầu, Công an Q.Tây Hồ xác định ông Vĩnh không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy. Ông Vĩnh khai, chiều 5/4, ông lái xe chở vợ từ nhà tới Bệnh viện Tim khám bệnh. Trên đường về, ông không kiểm soát được tốc độ nên gây ra vụ tai nạn liên hoàn.


View attachment 2917103

Xem video clip ở hiện trường khi bước xuống xe người vợ ngồi thụp mặt xuống, còn tài xế mếu máo khóc bảo "chết tôi rồi, xe tôi mất phanh".

Lý do mất phanh nghe là thấy vô lý rồi, không lẽ ai lấy mất cái phanh của xe anh ấy. Đã vậy tốc độ khi đi vào ngã tư như đang chạy trên cao tốc thì không thể mất phanh được, mất phanh mà xe nào lao tới vậy?

Em nghĩ chắc do xe kẹt chân ga, hoặc bác tài này đang tính dọt đèn vàng nên giữ nguyên tốc độ ai ngờ thấy ngã tư đông xe quá nên run đạp nhầm chân ga nên xảy ra cơ sự.
đôi dép và cố vượt....
 
Hạng D
24/2/20
4.489
7.414
113
37
Chỉ có công an họ điều tra mới biết được nguyên nhân thật sự, theo em khả năng cao là tài xế thấy đèn xanh còn 1-2s nên tài xế cố nhấn ga để vượt nhưng ai dè đèn chưa xanh mọi người bên này đã bắt đầu di chuyển rồi nên xảy ra tai nạn.Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho mọi người khi qua ngã 4 dù đèn xanh cũng phải hết sức chú ý vì đôi khi gặp các thành phần khôn lỏi cố vượt đèn vàng thì ăn cho đủ. Còn khả năng mất phanh hay kẹt chân ga cũng có thể xảy ra.
 
Hạng B2
18/5/16
223
271
63
42
Đi dép lê hay giày tây lái xe ko có trong suy nghĩ của em tốt nhất là giày thể thao còn ko thì chân trần để cảm nhận và kiểm soát tốt chân ga hay chân thắng

Đi dép lê, để cầm lái là đủ hiểu tại sao!! Với tính cách coi thường như vậy thì thời cũng đã tới!! Xe có mất thắng cũng ko phi như tên lửa như vậy!!

Da cát dự là cố vượt khi đèn chuẩn bị sang đỏ đây mà.... Gây họa cho bao nhiêu người!!!