Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.397
17.980
113
Lâm Đồng
Xe cứu nạn đâm xe khách khi làm nhiệm vụ, ai đúng ai sai?
Trong lúc đi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, xe cứu hỏa và xe khách tông nhau trực diện khiến 9 người bị thương nặng, trong đó có 4 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Vậy câu hỏi đặt ra là ai đúng ai sai trong trường hợp này?[pagebreak][/pagebreak]

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 18-3, một xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy số 12 trong khi đang đi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn một vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đi ngược chiều theo hướng Hà Nội - Ninh Bình, đến Km 192 thì tông nhau với xe khách 45 chỗ chạy theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 9 người bị thương nặng, trong đó có 5 người trên xe khách và 4 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy số 12. Phần đầu của chiếc xe khách và chiếc xe cứu hỏa bị hư hỏng nghiêm trọng.

Toàn cảnh vụ tai nạn giữa xe cứu nạn và xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Một số ý kiến cho rằng xe cứu nạn không những đi ngược chiều trên cao tốc trơn trượt mà còn rẽ quá gấp khiến cho xe khách khó tránh. Xe khách đang đi tốc độ cao và đường ướt thì không thể nào tránh được một phương tiện xuất hiện bất ngờ.

Tuy nhiên, theo Luật giao thông đường bộ 2008, xe cứu hỏa được quyền đi vào làn đường ngược chiều khi làm nhiệm vụ, phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định. Điều 12 Luật này cho biết ngoài quyền được đi vào đường ngược chiều, xe còn được phép đi vào các đường khác có thể đi được, kể cả khi tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Ngoài ra, Nghị định 46/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt cũng quy định: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Như vậy xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ được phép đi ngược chiều trên đường cao tốc.​

Nhưng nếu cứ vịn vào việc xe ưu tiên rồi đi ngược chiều trên cao tốc thì liệu có quá nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông không?

Xe cứu nạn đâm xe khách khi làm nhiệm vụ, ai đúng ai sai?


Các bác nghĩ gì về trường hợp này?


 
Hạng C
24/11/16
617
439
63
Ko có xe dẫn đường mà chạy vậy ai mà dỡ nổi! Xe cứu hoả lỗi nghiêm trọng!
Đồng ý là anh được ưu tiên nhưng ko thể chạy kiểu giết người được :mad: lane khẩn cấp để làm gì mà ko chạy vào đó ...
 
Hạng C
5/2/05
897
2.337
93
Xe cứu hỏa sai. Ông lái xe chạy ẩu hại cả quân mình lẫn người dân.

Cứ bó vào làn khẩn cấp thì làm sao tai nạn được!?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Theo em thì có thể chạy ngược chiều (theo quy định luật) nhưng nên cảnh báo bằng đèn, còi và phải chạy trên lane khẩn cấp (ở cao tốc). Duy trì liên tục sự tập trung và tốc độ an toàn. Nếu để xảy ra tai nạn (do người điều khiển xe ưu tiên gây ra, giống như ví dung trên) thì người điều khiển xe ưu tiên vẫn phải chịu trách nhiệm.