Tập Lái
26/12/14
1
0
1
36
Sau 10 tháng, doanh số bán hàng của Ford Việt Nam đã tăng thêm 69%, đạt mức 10.786 chiếc. Điều này giúp thị phần của Ford đang nắm giữ tăng lên mức 8,9% trong toàn thị trường, tăng thêm 1,6 điểm so với cùng kỳ năm ngoái.

img01971416396728-1418316381.jpg


Sau 10 tháng, doanh số bán hàng của Ford VN đã tăng thêm 69%, đạt mức 10.786 chiếc. Điều này giúp thị phần của Ford đang nắm giữ tăng lên mức 8,9% trong toàn thị trường, tăng thêm 1,6 điểm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng bán hàng tốt nhất của Ford từ trước tới nay tại Việt Nam đã hứa hẹn doanh số bán hàng của cả quý IV/2014 sẽ tiếp tục bùng nổ để khép lại năm 2014 nhiều bứt phá.

DSC_7883.jpg


Thành quả này là nhờ rán sức của cả hành trình chuyển mình theo kế hoạch One Ford được Ford chạy theo nhằm làm mới mình với những đột phá ngỡ ngàng trước khách hàng.

Nhấn mạnh vào cam kết tiếp tục mang đến những sản phẩm toàn cầu đứng đầu thị trường của Ford tại Việt Nam, Ford đã trưng bày toàn bộ các dòng xe One Ford tại Triển lãm Ô tô VN 2014, đồng thời tập trung giới thiệu các công nghệ về chất lượng, tiết kiệm nhiên liệu, an toàn và thông minh của công ty.

slide-anh-193.jpg


"Triển lãm Ô tô thường niên mang đến một sân chơi thu hút để trưng bày toàn bộ các dòng xe toàn cầu của Ford có mặt tại thị trường Việt Nam, cho phép chúng tôi lôi cuốn thêm nhiều khách hàng khác nhau, đồng thời kết nối với phong cách sống & phục vụ nhu cầu vận chuyển của họ," ông Jesus Metelo Arias, Tổng lãnh đạo Ford VN giải thích.

Tất cả các sản phẩm toàn cầu được trưng bày của Ford đều góp phần đem lại kết quả bán hàng kỷ lục tại Việt Nam trong năm nay, & giúp định vị Ford là ba trong một thương hiệu bán chạy nhất trên thị trường.

gian-hang-ford%20(2).jpg


Xuất hiện trên sàn diễn chính của Ford lần này là bản sao SUV thành thị EcoSport hoàn toàn mới, dòng sản phẩm mới được ra mắt vào tháng 7, góp phần ấn tượng cho kết quả bán hàng thành công trong năm của Ford. Tính tới hết tháng 10, đã có 1.037 xe EcoSport được bán. Giúp định hình một phân khúc xe mới, EcoSport là sự kết hợp độc đáo giữa tính linh động, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và công nghiệp thông minh trong một thiết kế của chiếc SUV với ý tưởng về một phong cách phố xá năng động.

"Chúng tôi đã có đơn hàng đến tháng 1/2015. Việc ngày nay là làm sao đáp ứng nhanh nhất nhu cầu của khách hàng với mẫu xe quý phái, hiện đại này", ông Jesus Metelo Arias nói.

Ford-fiesta-2014-1.jpg


Một mẫu xe đột phá toàn cầu nữa là Fiesta được trang bị động cơ đoạt nhiều giải thưởng quốc tế EcoBoost 1.0L. Sự ưa chuộng đối với động cơ EcoBoost 1.0L hiệu suất cao, mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu như sức mạnh & hiệu suất của động cơ 1.6L truyền thống đã giúp nâng tầm một chiếc xe thịnh hành, vốn đã là chiếc xe đứng đầu thị trường với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành và thiết kế, ngày càng trở thành tốt hơn.Doanh số 10 tháng đầu năm của dòng xe Fiesta đã tăng thêm 45% so với cùng kỳ năm ngoái, lên đạt 1.092 chiếc.

2015-ford-focus-hatchback--front-view.jpg


Không lờ đi phân khúc sedan, Ford Focus hoàn toàn mới với hàng loạt những tính năng thú vị so với các đối thủ như Hỗ trợ đỗ xe tự động, Hỗ trợ phanh xe chủ động trong thành phố, Hệ thống cảm biến thông tin điểm mù, Hệ thống đóng lưới tản nhiệt chủ động và SYNC cũng chính là tâm điểm khác của Ford tại Triển lãm.

Ford-Ranger-2014-HD-Wallpapers-Strong-Car.jpg


Tỏa sáng trong phân phúc xe bán tải tại VN, Ford Ranger 3.2L là kết hợp giữa sự mạnh mẽ và khả năng vận hành ưu việt của một chiếc xe bán tải với công nghiệp thông minh, sự an toàn vượt trội, khả năng tiết kiệm nhiên liệu xuất sắc, cùng chất lượng và sự tiện nghi. Những chức năng hàng đầu phân khúc cùng sự hoạt bát đã khiến Ranger trở nên một chiếc xe cuốn hút, tuy có sử dụng xe vì mục đích cá nhân, thương mại hoặc cả hai. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các bản sao Ranger đã giúp doanh số trong 10 tháng của dòng xe này tăng 152%, đạt mức 3.460 chiếc.

Ford-Everest-2015-7.jpg


Để hỗ trợ những thành công này, ngoài tổng mức đầu tư đã giải ngân trị giá 120 triệu USD tính tới cuối năm 2013, Ford VN đã đầu tư thêm tổng cộng 6 triệu USD cho Nhà máy sản xuất tại Hải Dương để nâng công suất lên đạt 14.000 xe/ca/năm, gấp đôi thời điểm cuối năm 2012. Ngoài ra, Ford VN cũng đã tuyển dụng thêm lao động mới để đáp ứng nhanh nhất nhu cầu của người tiêu thụ.

zzzzzzzzzz577.jpg


"Mục tiêu của Ford là đưa ra các sản phẩm chất lượng, có trang bị các tính năng thông minh, an toàn & công nghiệp mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng". ông Jesus Metelo Arias nói và thừa nhận "rất hạnh phúc với mức tăng trưởng của Ford bởi điều đó minh chứng rằng người mua hàng đã đánh giá cao những giá trị mà Ford mang đến qua các sản phẩm".