Hạng D
2/12/03
1.562
3.962
113
Vietnam
Xe Trung quốc Youxia Electric nhái Tesla Model S từ trong ra ngoài
Các nhà sản xuất ô tô Trung quốc đã nổi tiếng toàn cầu về ăn cắp kiểu dáng và công nghệ. Nhiều kiểu mẫu xe động cơ đốt trong có xuất xứ từ Mỹ, Nhật, Hàn bán chạy ở Trung quốc đã bị sao chép. Nay xe hoàn toàn chạy điện Tesla Model S là nạn nhân mới nhất của xu hướng ăn cắp sở hữu trí tuệ ở quốc gia 1,3 tỷ dân này.
[pagebreak][/pagebreak]

Theo Car News China, chiếc xe hoàn toàn chạy điện Youxia X đã ra mắt công chúng Trung quốc.
Youxia X sở hữu kiểu dáng ngoại thất và đặc biệt là lưới tản nhiệt giống hệt Tesla Model S. Phần nội thất cũng được trang bị màn hình cảm ứng lớn như Model S và phần mềm điều khiển được đặt tên KITT (Knight Industries Three Thousand) là tên của chiếc siêu xe trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Knight Rider (Tốc độ Kinh hoàng).
Xe Trung quốc Youxia Electric nhái Tesla Model S từ trong ra ngoài
Cũng theo Car News China, động cơ điện của Youxia X sản sinh 348 mã lực, xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100km/giờ trong 5,6 giây. Xe nhái sẽ có 3 tùy chọn về pin sạc : 40, 60 và 85 kw giờ. Với tùy chọn 85 km giờ, xe đi được 456 km.

Do không phải đầu tư vào công nghệ, xe nhái có giá bán trong khoảng 32.000 USD đến 48.000 USD, chỉ bằng nửa giá của Tesla Model S.
Xe Trung quốc Youxia Electric nhái Tesla Model S từ trong ra ngoài
Chưa có thông tin về phản ứng của hãng sản xuất Mỹ. Những vụ kiện ô tô Trung quốc vi phạm bản quyền trước đây chỉ có thể ngăn chặn xe nhái Trung quốc xuất khẩu đi nước ngoài, không ngăn chặn được xe ăn cắp sở hữu trí tuệ lưu hành ở thị trường trong nước. Youxia không hề đặt mục tiêu xuất khẩu xe ra khỏi thị trường Trung quốc.

Hãng sản xuất Youxia dự định sản xuất xe vào năm 2016 và bán ra thị trường vào 2017.
Theo: Carnewschina
 
Hạng C
30/9/04
755
1.945
93
Trung Quốc có thế mạnh về sản xuất pin nên có thể cạnh tranh với Tesla trog mảng xe điện này.
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng C
10/12/12
899
2.045
93
Nếu đúng như vậy thì mình cũng ĐỒNG Ý với cách làm của TQ:
1: Là nước đông dân cư, thị trường trong nước là cực kỳ lớn, "Ko đặt mục tiêu xuất khẩu", Vậy cứ nhái thoải mái, bán cho dân trong nước, dân TQ sẽ được sử dụng xe có mẫu mã mới nhất, nổi tiếng nhất, giá cả lại rẻ hơn rất nhiều, cùng lắm là khác cái logo ở đầu và đít xe thôi, và miễn là...xe chạy được. Vài năm sau có bán bỏ cũng ko tiếc. Độ an toàn: có 2 túi khí như xe tại VN, có đụng chết là do...xui thôi :)
2: Là nước "lớn" ai dám"chống": Chống về chính trị? ko thể nào. Các hãng xe ngoại chống đối? "Ok a chống đi, rồi a cuốn gói khỏi nước tôi luôn đi. Còn a vừa chống đối vừa "bám thị trường" tôi phạt a ko vì lý do này cũng lý do nọ" các bác google sẽ thấy TQ phạt khá nhiều hãng xe đang đóng tại nước họ.
 
Hạng D
9/7/09
1.754
962
113
Nhìn đẹp quá chứ. Nội ngoại thất đều hiện đại. Chỉ cái tội không biết thiết kế riêng cho mình mà chủ yếu bắt chước người ta.
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy