Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Hôm nay VNE đang 1 clip tai nạn giao thông giữa xe cont và 1 xe gắn máy.
https://vnexpress.net/xe-container-dam-guc-nguoi-lai-xe-may-ai-sai-4151627.html

Trước giao lộ NVL và Phố Cầu Niệm có biển báo R.411, làn trái ngoài cùng xe ô tô và BÊN trái của làn xe 2b dành cho rẽ trái.
Các ptgt phải tuân thủ theo biển này.
Đa số người Việt thiếu kiến thức về giao thông???


Tại giao lộ NVL và Phố Cầu Niệm, có 2 đèn tín hiệu giao thông riêng, 1 đèn cho rẽ trái và 1 đèn cho đi thẳng.
Đa số người Việt thiếu kiến thức về giao thông???


Như vậy, khi đèn đi thẳng xanh thì đèn rẽ trái sẽ đỏ. XelLàn bên trái ngoài cùng và xe 2b rẽ trái sẽ phải dừng lại.
Trong clip, khi các ptgt đi thẳng bắt đầu di chuyển có nghĩa đèn xanh đi thẳng và đèn đỏ rẽ trái đã bật.
Xe cont và xe 2b cùng di chuyển rẽ trái nên cùng sai.
Cả 2 cùng vượt đèn đỏ!

Đi kèm là điều tra thăm dò ai có lỗi, kết quả là:
Đa số người Việt thiếu kiến thức về giao thông???


Kết quả thăm dò cho thấy nhiều người CHỌN, chưa chắc đã đúng.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: lamnk
Hạng B2
10/10/17
175
98
28
39
Theo em thì bác cont đi thẳng nhưng bác ấy đi sai len, thường ở những đoạn đường như trên báo các bác tài thường chạy ra len bên trái cho nhanh chứ ko nối đuôi chờ đâu.
Nên theo em thì bác tài lỗi đi sai len còn bác xe máy thì lỗi vượt đèn đỏ
 
  • Like
Reactions: ntt61
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Theo em thì bác cont đi thẳng nhưng bác ấy đi sai len, thường ở những đoạn đường như trên báo các bác tài thường chạy ra len bên trái cho nhanh chứ ko nối đuôi chờ đâu.
Nên theo em thì bác tài lỗi đi sai len còn bác xe máy thì lỗi vượt đèn đỏ
Nhiều người bảo là lỗi ko tuân thủ hiệu lệnh biển báo, vạch kẻ.
Lỗi gì thì anh 2b bị gì cont cũng lãnh đủ!
 
Hạng C
18/5/20
711
1.025
93
Đa số cái gì?
Thứ nhất bài báo không có đưa ra cái biển thông báo làn đường (hình này bạn tự chụp).
Thứ hai, clip trong bài báo nhìn không thấy được hướng đi (chỉ rẽ trái, hay được rẽ trái và đi thẳng ở làn trong cùng) ở dưới làn đường.
Vì vậy nếu dựa trên bài báo và đường đi thông thường (thông thường làn trái cùng được rẽ trái và đi thẳng) thif nhiều người chọn xe máy sai là cũng bình thường.
Riêng anh, anh hay đi qua khu đó nên anh biết phân chia làn đường.
Cá nhân tôi thì ông đi xe máy bị một lần cho tởn đi, lần sau đi cẩn thận lại, rẽ trái đèn đó như là đường của nhà ổng làm riêng cho ổng ấy.
 
Hạng D
21/12/17
1.776
2.740
113
40
Đa số cái gì?
Thứ nhất bài báo không có đưa ra cái biển thông báo làn đường (hình này bạn tự chụp).
Thứ hai, clip trong bài báo nhìn không thấy được hướng đi (chỉ rẽ trái, hay được rẽ trái và đi thẳng ở làn trong cùng) ở dưới làn đường.
Vì vậy nếu dựa trên bài báo và đường đi thông thường (thông thường làn trái cùng được rẽ trái và đi thẳng) thif nhiều người chọn xe máy sai là cũng bình thường.
Riêng anh, anh hay đi qua khu đó nên anh biết phân chia làn đường.
Cá nhân tôi thì ông đi xe máy bị một lần cho tởn đi, lần sau đi cẩn thận lại, rẽ trái đèn đó như là đường của nhà ổng làm riêng cho ổng ấy.
Bác chủ không suy nghĩ tại sao chỉ có 2% cho rằng cont sai? Lại có đến 82% cho rằng xe máy sai? Đâu có lý gì mà lại trùng hợp tới mức "đa số người Việt thiếu kiến thức về giao thông" như vậy?
Cái đầu tiên em xem clip là nhìn để tìm vạch kẻ dưới đường, rồi tìm biển báo. Kết quả coi hết cả clip mà chẳng thấy gì cả.
Và chính em cũng chọn xe máy sai.
Đa số người ta bình chọn theo thông tin có trên clip, mà cái clip cung cấp thông tin có đầy đủ đâu.
 
  • Like
Reactions: volvo960 and ntt61
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Đa số cái gì?
Thứ nhất bài báo không có đưa ra cái biển thông báo làn đường (hình này bạn tự chụp).
Thứ hai, clip trong bài báo nhìn không thấy được hướng đi (chỉ rẽ trái, hay được rẽ trái và đi thẳng ở làn trong cùng) ở dưới làn đường.
Vì vậy nếu dựa trên bài báo và đường đi thông thường (thông thường làn trái cùng được rẽ trái và đi thẳng) thif nhiều người chọn xe máy sai là cũng bình thường.
Riêng anh, anh hay đi qua khu đó nên anh biết phân chia làn đường.
Cá nhân tôi thì ông đi xe máy bị một lần cho tởn đi, lần sau đi cẩn thận lại, rẽ trái đèn đó như là đường của nhà ổng làm riêng cho ổng ấy.
Bác chủ không suy nghĩ tại sao chỉ có 2% cho rằng cont sai? Lại có đến 82% cho rằng xe máy sai? Đâu có lý gì mà lại trùng hợp tới mức "đa số người Việt thiếu kiến thức về giao thông" như vậy?
Cái đầu tiên em xem clip là nhìn để tìm vạch kẻ dưới đường, rồi tìm biển báo. Kết quả coi hết cả clip mà chẳng thấy gì cả.
Và chính em cũng chọn xe máy sai.
Đa số người ta bình chọn theo thông tin có trên clip, mà cái clip cung cấp thông tin có đầy đủ đâu.
Xem clip và được hỏi ai có lỗi thì phải quan sát, tìm hiểu trước khi trả lời.
Điều này cho thấy rõ thêm 1 điều nữa, dân Việt trả lời hoặc phán mà ko cần tìm hiểu thêm.
Còn thằng PTV thì ko cung cấp đủ thông tin. Có thể là mượn thăm dò để đánh đố người dân hoặc bao che lỗi xe cont.

Giả dụ, làn trái ngoài cùng dành cho ô tô, nếu có biển 411, vạch mũi tên dành cho đi thẳng và rẽ trái, thì thấy rằng xe cont sẵn trớn chạy thẳng qua giao lộ mà ko chú ý quan sát, giảm tốc độ dẫn đến tai nạn.
Đây là kinh nghiệm chạy xe của mình và nhiều tai nạn đã xảy ra. Chạy như xe cont tương tự như vượt xe trong giao lộ. Đây là tình huống khuất tầm nhìn bên phải, rất dễ đụng xe vượt đèn đỏ từ hướng bên phải.
 
Hạng B2
7/7/17
395
2.176
128
Cont không tuân thủ biển báo và vạch kẻ đường và đèn tín hiệu, cũng sai.
Đồng ý với anh thớt dân mình đa phần mù luật gt, bản thân em dù chạy xe lâu nhưng cũng chỉ biết khi học lái 4b. Còn 2b thì hầu hết mù luật.
An ủi lớn nhất là bên xứ Ấn độ cũng còn mù hơn mình. Ha ha ha.. (xem các clip tai nạn gt bên Ấn sẽ hiểu)
 
  • Like
Reactions: ntt61
Hạng C
18/5/20
711
1.025
93
Giả dụ, làn trái ngoài cùng dành cho ô tô, nếu có biển 411, vạch mũi tên dành cho đi thẳng và rẽ trái, thì thấy rằng xe cont sẵn trớn chạy thẳng qua giao lộ mà ko chú ý quan sát, giảm tốc độ dẫn đến tai nạn.
Đây là kinh nghiệm chạy xe của mình và nhiều tai nạn đã xảy ra. Chạy như xe cont tương tự như vượt xe trong giao lộ. Đây là tình huống khuất tầm nhìn bên phải, rất dễ đụng xe vượt đèn đỏ từ hướng bên phải
3 giây rồi còn vượt đèn đỏ rẽ trái kiểu đường nhà nội của nó thì có bị gì ráng chịu. Người chết thì khỏi mong xài tiền, người tông có ở tù cũng còn sống.