Hạng D
2/12/03
1.562
3.958
113
Vietnam
Ford mời nhà thần kinh học để giúp sản xuất xe không tài xế
Ford có thể có 1 bước đột phá trong công nghệ xe tự lái nhờ sự trợ giúp của nhà khoa học thần kinh New York, người 4 năm trước đã đem lại ánh sáng cho những người khiến thị.[pagebreak][/pagebreak]


Người ta trông thấy hình ảnh nhờ các tế bào thụ quang ở võng mạc chuyển đổi ánh sáng thành dạng mã, những mã này được tế bào xuất xung điện (nằm dưới) chuyển thành xung điện truyền đến não. Ở một số bệnh nhân khiếm thị, các tế bào thụ quang trên võng mạc bị chết, nhưng các tế bào xuất xung điện vẫn còn. Bác học Nirenberg đã tìm được cách gởi tín hiệu camera đến các tế bào xuất xung điện thông qua thiết bị hoạt động giống như tế bào thụ quang. Nói cách khác, Nirenberg chế tạo được tế bào thụ quang nhân tạo.

Trong quá trình nghiên cứu phát triển võng mạc nhân tạo, nữ bác học đã phát triển nền tảng “thị giác máy tính” (computer-vision) dựa trên những mã thần kinh. Trong mấy tháng gần đây, bà đã làm việc độc quyền với Ford để áp dụng phát minh của mình vào công nghệ xe tự lái.

Ford hy vọng phát kiến của Nirenberg có thể cho phép máy tính của xe làm việc với cảm biến hình ảnh (camera, radar và LiDAR) một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Nirenberg đã ứng dụng phát minh của mình cho một robot nhỏ, nhưmg bà không nhận ra rằng phát minh đó có thể ứng dụng cho công nghệ ô tô tự lái, cho đến khi một trong các nhà nhà đầu tư giới thiệu bà với CEO Mark Fields và Tiến sĩ Ken Washington phó Giám đốc phụ trách công nghệ của Ford.

Tiến sĩ Ken Washington nói, còn quá sớm để nói một cách chính xác công nghệ của Nirenberg vận hành như thế nào trên xe của Ford trong tương lai, nhưng cho biết nó giúp tăng cường những gì các cảm biến nhìn thấy.

Washington mô tả công nghệ của Nirenberg giống như 1 “cỗ máy lọc”, nó có thể chỉ cho phép xe nhìn thấy những gì cần thiết để ra quyết định một cách nhanh chóng, rẽ ở đâu, chạy nhanh bao nhiêu, và phanh kịp thời.

Washington nói trong vài tháng qua Nirenberg đã giảng dạy cho nhân viên của Ford những khám phá của mình và cho phép Ford ứng dụng chúng vào công nghệ xe tự lái.

“Chúng tôi rất vui mừng. Điều này sẽ giúp tình hình cuộc chơi thay đổi, và cung cấp cho chúng tôi khả năng thực sự quan trọng đối với xe chúng tôi.”

Theo: Detroitnews
 
Hạng D
26/3/07
1.128
417
83
Tp hcm
Tới chừng đó khi xe bị lổi mã thần kinh thì không biết là có được gọi là xe điên không?:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: Jackie Huy
Hạng C
5/5/16
617
979
93
nói như slogan NOKIA "human technology", công nghệ rất nhân văn, xe giao tiếp xung quanh dựa trên cách thức con người giao tiếp với thế giới xung quanh thông qua quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin của não bộ, trong xe là ECU. Hay thật...
 
Tập Lái
22/8/16
11
44
13
Chỉ khi nào nền tảng ứng xử giao thông xứ ta đạt mức độ "bình thường" thì mới có thể vận hành loại xe này. Còn hiện tại thì quá phi thường!