Hạng D
2/12/03
1.566
3.967
113
Vietnam
Thời gian gần đây, tình trạng người đi đường mang theo đồ ăn, xả rác trên cao tốc diễn ra nhức nhối. Nhân viên tuần đường cao tốc phải căng mình quét dọn, ngăn nguy cơ mất ATGT cho các tài xế.

Nhức nhối nạn xả rác trên cao tốc

Làn khẩn cấp, điểm dừng nghỉ thành bãi rác

Đầu tháng 3/2024, PV Báo Giao thông trực tiếp ghi nhận thực tế trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến cuối tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Dù mới đưa vào khai thác nhưng dọc hai bên tuyến có rất nhiều rác. Rác thải đủ loại, chủ yếu là bao ni lông, chai nhựa… bị người đi đường xả xuống, nằm chỏng chơ ven đường, dọc hàng rào hộ lan, thậm chí bị xe cán nằm bẹp dúm trên làn đường cao tốc.

Nhức nhối nạn xả rác trên cao tốc

Rác tràn lan ven hộ lan gần trạm thu phí cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Rác tập trung nhiều nhất tại các vị trí có làn dừng khẩn cấp. Đơn cử các vị trí tại Km94 (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai); nút giao Km84 (huyện Cẩm Mỹ); tỉnh lộ 765, Km63 (huyện Xuân Lộc); nút giao quốc lộ 55, Ba Bàu…

Trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương từ địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang đến xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An dài khoảng 30km, cũng xuất hiện đủ các loại rác như chai nhựa, khăn giấy, bao bì, nilon…

Rác nhiều nhất ở các đầu nút giao từ đường dẫn quốc lộ 1, quốc lộ 62, đường tỉnh 830 vào cao tốc và quanh khu vực trạm dừng nghỉ Châu Thành (thuộc địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Đáng nói, tại hai đầu đường dẫn vào trạm dừng nghỉ Châu Thành, hướng TP.HCM đi miền Tây và ngược lại, rác đổ thành đống, từ mép hộ lan cao tốc tràn xuống đường dân sinh. Tại đây, không chỉ túi nhựa, hộp xốp mà còn có vỏ dừa, lốp xe ô tô, nệm, lưới, xà bần, gạch đá...

Ông Nguyễn Huỳnh Ngọc Đức (quê Tiền Giang), tài xế xe du lịch cho biết thường xuyên chứng kiến nhiều trường hợp thiếu ý thức, vứt rác bừa bãi ở các đầu đường dẫn vào cao tốc. "Nhất là mỗi khi có sự cố, xe cộ ùn ứ thì nhiều tài xế, hành khách thi nhau mở cửa xe vứt vỏ chai nhựa, hộp xốp ngay dưới đường", ông Đức nói.

Cần xử lý nghiêm để răn đe

Ông Nguyễn Duy Lân, phụ trách Trung tâm Quản lý vận hành cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết, sau kỳ nghỉ Tết, rác xuất hiện rất nhiều tại các làn dừng khẩn cấp. Đơn vị quản lý tuyến đã triển khai các tổ đi dọn rác, vệ sinh mặt đường, nhưng ngày nào cũng thấy phát sinh thêm rác mới.


Nhức nhối nạn xả rác trên cao tốc

Công nhân tuần đường dọn rác trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Ông Nguyễn Thanh Phi, Đội trưởng Đội Tuần đường Công ty Thành Nam - 886 (phụ trách quản lý tuyến đoạn Km186 - Km235) bức xúc: "Chai, lọ còn thu gom tập kết được nhưng đối với bao ni lông, túi nhựa vừa tập kết xong gặp gió lớn bay khắp nơi, lại phải đi thu gom... Mỗi ngày ước tính chúng tôi thu gom được từ 4 -5 thùng phuy chứa đầy rác. Để hạn chế rác thải xả vô tội vạ cần có chế tài, xử lý phạt nguội".

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Công Hợp, Phó giám đốc điều hành dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết xác nhận tình trạng tài xế, người đi đường thiếu ý thức xả rác vô tội vạ trên cao tốc… dọc nhiều đoạn hàng rào hộ lan, rác rất nhiều.

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV (QLĐB IV) cho hay: "Khu QLĐB IV đã có văn bản gửi các địa phương phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, tài xế. Đồng thời, rà soát cắm biển cấm xả rác tại những điểm dừng đỗ phương tiện".

Theo ông Thành, việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, chính quyền địa phương nơi có tuyến cao tốc đi qua sẽ ra quyết định xử phạt. Đối với lực lượng thanh tra giao thông của Khu, khi tuần tra trên đường phát hiện trực tiếp người dân xả rác sẽ lập biên bản nhắc nhở, nếu tái phạm lập biên bản vi phạm hành chính gửi địa phương ra quyết định xử phạt.

Theo ông Đinh Văn Sáu, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An, rác trong khu vực trạm xăng dầu Châu Thành được đơn vị này quét dọn hàng ngày. Sau đó, đưa đến khu xử lý rác tập trung ở huyện Thạnh Hóa, Long An. Phía bên ngoài sẽ do Công ty Công trình đô thị huyện Thủ Thừa tổ chức thu gom, xử lý.

"Công an huyện Thủ Thừa đang phối hợp các địa phương, lực lượng chức năng mở đợt cao điểm tấn công tội phạm trên tuyến cao tốc. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, phát hiện xử lý kịp thời những hành vi xả rác không đúng nơi quy định để răn đe", ông Sáu cho biết.

Có camera nhưng chưa phạt nguội xả rác

Hai tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và TP.HCM - Trung Lương hiện đều có hệ thống camera giám sát (ITS) và camera theo dõi vi phạm, phạt nguội của Cục CSGT. Tuy nhiên, hệ thống này chỉ xử lý những vi phạm giao thông như chạy lấn làn, dừng đỗ xe không đúng quy định trên cao tốc.

Theo Nghị định 45/2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng bị phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng. Nghị định cũng cho phép phạt nguội với các hành vi này.
>>>> Xem thêm:
 
  • Like
  • Angry
Reactions: kamelov1 and PMH82
Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Lắp cam phạt thật nặng coi dám nữa không. Cho lao động công ích, thông báo về địa phương.
 
Hạng D
13/11/15
1.650
3.708
113
Mình đi nhiều nơi rất khó chịu khi gặp tụi trung quốc! Nhìn lại vn ta lại nát hơn tụi nó
Mình hay chê cái đám Trung cuốc, phần lớn đám Trung cuốc qua đây là thành phần losser so với dân của họ, tuy nhiên khi sang VN họ bỗng được nâng tầm lên thành “thương da….” Tuy nhiên, họ vẫn hơn phần lớn dân ta rất nhiều dù bên nước họ thuộc tầng “đáy”

dân ta số lượng người mà có ý thức tiệm cận “đáy” thì nhiều vô kể dù họ nhiều tiền….và phần lớn ở ngoảy vào và đám ham ăn nhậu biếng làm ở miền sông nước trôi lên