Hạng B2
26/2/23
200
210
43
33
Mình tính lái 1 chuyến từ SG ra Nha Trang. Mà khúc đi từ Cam Ranh tới Nha Trang chưa biết nên đi cao tốc hay đường dọc biển. Đi cao tốc nhìn như đi đường vòng. Bác nào đi cung này cả cao tốc và đường dọc biển rồi cho mình xin ý kiến cái. Cảm ơn các bác.

Đi Sài Gòn - Nha Trang nên đi cao tốc Cam Lâm hay đường sân bay Cam Ranh?
*Ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: CuBiMi
Hạng B2
26/2/23
200
210
43
33
Thời gian chạy như nhau, tùy bác lựa chọn. Hâm rồi lúc đi mình đi Cao Tốc, về đường ven biển.
đi đường cao tốc khỏe hơn còn ven biển ngắm cảnh đẹp hơn hả bác?
 
Hạng B2
14/10/08
133
382
63
Đường ven biển thì chỉ được ít chổ mấy cái đèo nhỏ với chổ khúc quân đoàn 4 còn lại bình thường. Do bữa đi lạc mới biết hehe.
 
  • Like
Reactions: thichmexe
Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.568
11.788
113
HCM
đi đường cao tốc khỏe hơn còn ven biển ngắm cảnh đẹp hơn hả bác?
Đúng rồi. Cso tốc kiểu đi cho biết hoặc sẵn hườngs lên Đà Lạt thì ok.
 
  • Like
Reactions: Jim999
Hạng C
25/6/14
624
747
93
Từ sg -> nha trang thì nên đi đường cam ranh, e thấy nó khỏe hơn, nhanh hơn mà còn được ngắm biển. Ngược lại từ nha trang -> sg thì đi cao tốc cho biết :))
 
  • Like
Reactions: Jim999
Hạng B2
26/2/23
200
210
43
33
cảm ơn các bác, để coi hôm chạy xe sức khỏe tâm trạng thế nào :)) đang mệt thì sẽ đi cao tốc. còn tâm trạng muốn ngắm cảnh sẽ đi đường ven biển.