Lúc đầu định tham khảo ý kiến trong topic An Phú Đông Q.12, nay xin được lập topic riêng để nhận thêm nhiều ý kiến chia sẻ hơn Tôi năm nay cũng không còn trẻ, cũng có chút ít tài sản nhỏ muốn tham khảo thêm ý kiến số đông như sau:
1. Ngoài nhà đang ở thì còn một căn nhà nát 48m2 (4x12) ở hẻm 445 Nơ Trang Long, P13 và một miếng đất trống khoảng 120m2 mặt đường (hẽm 154) An Phú Đông (quy hoạch 20m, hiện tại là đường 6m)
Nhà Nơ Trang Long thì vừa lấy lại từ bên thuê. Giá thuê theo năm trước đó là 8.5t/ tháng. Nhà mua của chủ trước xây ẩu để bán trên nền đất yếu nên hiện bị lún nứt nhiều, không dám cho thuê nữa (nếu không sửa) vì sợ tiền đền nhiều hơn tiền thuê 2. Đang nghỉ hưu không có thêm thu nhập nào từ lương trong thời gian sắp tới
3. Không có tiền nhàn rỗi để đầu tư thêm vô nhà đất đang có sẳn
4. Đủ tiền sinh hoạt trong vòng 1 năm
5. An Phú Đông sắp xây xong cầu tạm bắc qua quận Gò Vấp. Khu phường 13 Bình Thạnh cũng sắp hoàn thành mở rộng đường Nguyễn Xí nối với đường Đặng Thùy Trâm khu Bình dân cư Bình Hòa
Theo góc nhìn của tôi, thì có một số phương án như sau:
Phương án 1: Bán hết tài sản trên, được một số tiền, rồi chia thành nhiều giỏ, phần gửi ngân hàng lấy lãi, phần đổi sang USD/ vàng tích trữ, phần đầu tư gì khác để thu lợi nhuận trong vòng 5, 10 năm tới
Phương án 2: Bán một trong hai tài sản trên tại thời điểm BĐS đang trầm lắng này để lấy tiền đầu tư xây phòng cho thuê từ bất động sản còn lại và lấy tiền cho thuê hàng tháng để sinh sống
Phương án 3: Cố gắng cầm cự thêm một thời gian nữa (tối đa 1 năm hay 1 năm rưỡi) để chờ BĐS ấm lại và có giá cao hơn
Phương án 4: Phương án khác
Theo góc nhìn thông thái ở độ tuổi của các bạn, thì các bạn sẽ chọn phương án nào như trên? Xin cảm ơn vì sự chia sẻ quan điểm cá nhân của các bạn